Bộ GD-ĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Đối tượng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 là những học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa dự kỳ thi lần 1 hoặc đã dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp, không vi phạm quy chế thi từ mức bị đình chỉ thi trở lên.

Đó là Quyết định mới về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THCS và THPT, bổ túc THCS, bổ túc THPT mà Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long vừa ký Quyết định.

Theo đó, điểm xét tốt nghiệp THPT lần 2 sẽ bằng tổng điểm bảo lưu cộng tổng điểm các bài thi lần 2 cộng tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia cho tổng số môn thi.

Học sinh chưa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 sẽ phải thi tất cả các môn. Học sinh đã dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp phải thi tất cả các môn của kỳ thi lần 1 có điểm dưới 5,0 hoặc thi lại một số môn có điểm dưới 5,0.

Điểm kỳ thi lần 1 của các môn học sinh không thi lại ở kỳ thi lần 2 được bảo lưu để xét tốt nghiệp cho kỳ thi lần 2 trong cùng năm.

Đối với hệ bổ túc THPT, thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp và không bị kỷ luật hủy kết quả của cả kỳ thi, nếu không dự kỳ thi lần 1 năm liền kề thì được bảo lưu điểm của các môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên cho kỳ thi lần 2 trong cùng năm, nếu có quy định thi các môn đó.

Thí sinh dự thi đủ các môn quy định nhưng chưa tốt nghiệp và không bị kỷ luật hủy kết quả của các kỳ thi thì được bảo lưu điểm của các môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên (trong cả kỳ thi lần 1, lần 2) cho các kỳ thi tổ chức trong năm tiếp ngay sau đó nếu có quy định thi các môn này.

H.H