Bình Dương: Hàng trăm học sinh khó khăn được hỗ trợ, nâng bước tới trường

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Thuận An trao học bổng cho nhiều học sinh là con em những người khuyết tật, mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Đây là đợt trao học bổng tiếp theo trong hành trình "Kết nối yêu thương - Nâng bước tới trường", trao tặng 600 phần học bổng cho học sinh hiếu học tại 4 tỉnh: Hậu Giang, Hà Nam, Quảng Nam và Bình Dương nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập công ty Tân Hiệp Phát.

Hàng trăm mảnh đời vượt khó được nâng bước

Tờ mờ sáng, anh Dương Đặng Hữu chở con gái D.K.B, học lớp 5 trường tiểu học An Thạnh tới nơi nhận học bổng. Anh Hữu làm nghề bán vé số, đã ly dị vợ, gần chục năm trước anh bị tai nạn nên mất một chân. Anh kể: "Mỗi ngày tôi đi bán từ 5h sáng tới 4h chiều. Năm nay khó khăn, chỉ bán được chừng hơn 200 đến tối đa là 300 tờ vé số mỗi ngày, bằng nửa so với vài năm trước".

Bình Dương: Hàng trăm học sinh khó khăn được hỗ trợ, nâng bước tới trường - 1
Gần 7 năm trước anh Dương Đặng Hữu đã bị mất một chân vì tai nạn. Làm nghề bán vé số dạo, 3 năm qua anh một mình "gà trống nuôi con" (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

"Tôi rất mừng vì nay con gái được nhận học bổng, số tiền bằng mấy ngày tôi lặn lội rong ruổi bán vé số khắp nơi. Nhà chỉ có 2 cha con sống với nhau, ngày ngày tôi đưa rước cháu đi học, lo cơm nước. Những lúc đi bán không kịp về, con ở nhà chạy sang nhà hàng xóm gần đó ăn ké. Hai cha con cứ thế sống qua ngày", anh Hữu cho biết thêm.

35 tuổi, chị Nguyễn Thị Điểm (quê Trà Cú, Trà Vinh) hiện ở trọ tại Bình Nhâm mang trọng bệnh trong người nhưng vẫn phải lo cho 3 đứa con ăn học. Chị kể bản thân đã thôi chồng, hiện giờ mỗi tuần 3 lần chạy thận tại bệnh viện Thuận An, 1 tháng về bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám 1 lần. Nhiều lúc không có tiền mua đồ chạy thận, chị phải nhờ vả, mua thiếu của chú chạy thận cùng, vài tuần sau có tiền rồi mới trả lại.

Bình Dương: Hàng trăm học sinh khó khăn được hỗ trợ, nâng bước tới trường - 2
Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng chị Nguyễn Thị Điểm đã mang trọng bệnh trong người. Tương lai của 3 đứa con phía trước bấp bênh theo mỗi lần chị phải ngược xuôi đi chạy thận (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

"Ba em nuôi bệnh cho em xong bị tai biến, giờ nằm một chỗ. Tất cả sinh hoạt trong gia đình giờ dựa vào 2 người em gái, các em cũng đã có chồng con, làm công nhân nên cuộc sống rất khó khăn", chị Điểm kể thêm.

Chị Điểm hiện ở trọ cùng ba mẹ và các con, đứa con lớn học lớp 9, đứa thứ 2 học lớp 7, đứa út học lớp 2. Cuộc sống khó khăn nên các em có thể phải dừng lại việc học bất cứ lúc nào.

"Cũng may và cảm thấy được an ủi là các con học khá giỏi, được nhà trường miễn học phí, nay lại được đi nhận học bổng cho cháu đang học lớp 2, em mừng rớt nước mắt", chị Điểm xúc động nói.

Chung tay nâng bước con em người khuyết tật, bệnh nhân nghèo tới trường

Để góp phần tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước tới trường, chương trình "Nối trọn yêu thương - Nâng bước tới trường" do công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Thuận An trao tặng học bổng cho học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là người khuyết tật, trẻ mồ côi và con bệnh nhân nghèo các suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Bình Dương: Hàng trăm học sinh khó khăn được hỗ trợ, nâng bước tới trường - 3
Hàng trăm học sinh là con em người khuyết tật, bệnh nhân nghèo đã được công ty Tân Hiệp Phát hỗ trợ, nâng bước đến trường trong dịp vừa qua (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Bà Nguyễn Thị Hiền, Thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Thuận An đã ghi nhận tấm lòng vì cộng đồng của công ty Tân Hiệp Phát và các nhà hảo tâm. "Ngoài việc nỗ lực sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, các doanh nghiệp còn thể hiện tấm khan nhân ái, giúp đỡ, bảo trợ, nâng bước tới trường cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", bà Hiền cho biết.

Bình Dương: Hàng trăm học sinh khó khăn được hỗ trợ, nâng bước tới trường - 4
Đại diện công ty Tân Hiệp Phát trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng cho Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Thuận An (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát chia sẻ: "Có trách nhiệm với cộng đồng là giá trị cốt lõi được công ty xác định từ những ngày đầu thành lập. Trong đó, trẻ em là đối tượng nhận sự quan tâm đặc biệt của chúng tôi. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm giá trị tinh thần nhằm động viên, khích lệ các em phát huy tinh thần không gì là không thể, nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập, không ngừng vươn lên trong cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn".