Nghệ An:

Bị thầy giáo đánh, học sinh phải nhập viện

(Dân trí) - Không đọc bảng nhân và không nói kết quả bài tập toán làm tại lớp, em Quang Tuệ Tâm (học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Yên Tĩnh 2, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) bị thầy giáo dạy Toán đánh bầm mắt, sưng đầu và phải nhập viện.

Bị thầy giáo, học sinh phải nhập viện
Bị thầy giáo, học sinh phải nhập viện
Bản tường trình của thầy Nguyễn Hải Dương gửi cơ quan cấp trên xác nhận việc đánh học sinh là có thật.

Trong bản tường trình của mình, thầy giáo Nguyễn Hải Dương - giáo viên Trường tiểu học Yên Tĩnh 2 đã thừa nhận: vào chiều ngày 12/11/2013, thầy dạy tiết Toán thứ 3 cho lớp 4D. Sau phần bài mới và ra bài tập trong sách giáo khoa cho học sinh làm.

Sau đó thầy Dương đi kiểm tra và đến bên cạnh em Quang Tuệ Tâm, thấy em làm sai phép tính nên thầy đã hướng dẫn em làm lại vào vở. Tiếp sau đó, thầy Dương quay lại kiểm tra và thấy em Tâm vẫn làm sai.

Thấy vậy, thầy Dương đứng lại tiếp tục hướng dẫn và hỏi em Tâm về kết quả của từng số nhân với nhau. Đồng thời, thầy cũng yêu cầu em Tâm đọc bảng nhân nhưng em không đọc, không nói.

Thầy Dương không giữ được bình tĩnh và đã dùng tay tát vào mặt em Tâm ở thái dương bên trái và dùng thước gõ vào đầu em 2 cái.

Tưởng chừng mọi chuyện đến đó là xong, song đến ngày 13/11/2013, em Tâm kêu đau đầu và có trình bày sự việc với gia đình. Biết chuyện, gia đình đã yêu cầu thầy Dương phải đưa em Tâm đến trạm xá xã Yên Tĩnh để được thăm khám. Tuy nhiên, tại đây các cán bộ Y tế trạm thấy bệnh tình của em Tâm khá nặng nên đã cho chuyển lên tuyến trên. Sau đó, em Tâm đã được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương thăm khám và điều trị.

Anh Mân đang chăm sóc con tại bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương.
Anh Quang Văn Mân đang chăm sóc con tại bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương.

Có mặt tại bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương vào sáng ngày 18/11, chúng tôi thấy khuôn mặt em Tâm vẫn còn bị bầm đen nơi khoé mắt trái. Trên khuôn mặt non nớt, ngây thơ của em, vẻ sợ hãi vẫn còn đó. Phải hỏi rất lâu bé mới trả lời lí nhí với chúng tôi: “Cháu bị đánh ở lớp, lúc đó thầy hỏi bài tập. Thầy dùng tay tát vào mặt rồi dùng thước đánh vào đầu. Cháu sợ lắm”.

Bên cạnh đứa con trên giường bệnh, người bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình, anh Quang Văn Mân (ở bản Huồi Pai, xã Yên Tĩnh) - bố em Tâm cho biết: “Hôm đó tôi đi làm trên rẫy về thì cháu nói bị thầy đánh. Nghe vậy, tôi rất lo và đã hỏi thầy giáo nhưng thầy không nói. Khi còn ở nhà, mắt bên trái của cháu sưng rất to, trên đầu nổi cục u lớn. Ra bệnh viện cũng chỉ biết nhờ bác sỹ chứ mình không biết cái chi cả”.

Bệnh án và phiếu khám bệnh nhân tâm cũng nói rõ cháu bị bầm mắt...
Bệnh án và phiếu khám bệnh nhân tâm cũng nói rõ cháu bị bầm mắt...

Theo hồ sơ bệnh án của cháu Quang Tuệ Tâm tại Bệnh viên đa khoa huyện Tương Dương ngày 13/11/2013 ghi rõ: Cháu Tâm vào viện với lý do thâm tím mắt trái và sưng đầu. Qua hỏi bệnh và thăm khám thấy biểu hiện các hội chứng và triệu chứng đau nhức vùng mắt trái; đau đầu, không nôn; vùng đỉnh đầu có khối sưng nề kích thước 3x3cm.

Các bác sỹ điều trị cho bé Tâm cho biết: hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu Tâm tương đối ổn định. Nhưng vẫn còn sưng ở mắt trái, xuất huyết vùng mạc, khối tụ máu ở đỉnh đầu đã được chích và bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Hải - hiệu trưởng trường tiểu học Yên Tĩnh 2 xác nhận: sự việc thầy Dương đánh học sinh là có thật.

“Hành động này là vi phạm đạo đức nghề giáo và sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 27/2012 nhưng do chưa có kết luận của cơ quan công an và em Tâm đang trong thời gian điều trị nên chưa xử lý được. Hiện tại nhà trường đã yêu cầu thầy Dương viết bản tường trình. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc chuyện này. Theo tôi, nhà trường cũng có một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này”, thầy Hải cho biết.
 
Bị thầy giáo, học sinh phải nhập viện
Báo cáo của thầy Nguyễn Đăng Hải - Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Tĩnh về việc thầy Dương đánh học sinh cũng khẳng định có việc thầy Dương đánh học sinh.

Còn một cán bộ phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tương Dương cho biết, sự việc nói trên của thầy Dương là vi phạm đạo đức nghề giáo. Theo phân cấp quản lý, Phòng đang chỉ đạo nhà trường phải làm rõ và xử lý nghiêm.

Thanh Hải - Nguyễn Duy