8 thắc mắc thường gặp sau khi thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Những sai sót trong khi làm bài thi liệu có vi phạm quy chế thi và bị huỷ bài? Thang điểm thi trắc nghiệm như thế nào?...Đây là những thắc mắc thường gặp đối với các thí sinh vừa tham dự kì thi tốt nghiệp THPT.

Để giúp các bạn thí sinh có thể yên tâm ôn tập cho kì thi tuyển sinh, Dân trí xin giải đáp 8 thắc mắc thường gặp sau khi thi tốt nghiệp THPT.

1. Những trường hợp nào thì bài thì không được chấm và huỷ kết quả thi?  

Theo quy chế bổ sung về thi tốt nghiệp THPT thì những trường hợp sau bài thi sẽ bị huỷ và không được chấm: 

+ Sử dụng hai loại mực khi làm bài thi kiểu tự luận.

+ Làm cả hai phần tự chọn trong bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận

+ Bài thi có ký hiệu riêng dạng đánh dấu bài thi (ký hiệu riêng, vẽ bậy vào bài thi…). 

2. Thang điểm thi trắc nghiệm và tự luận chấm như thế nào?

Bài thi trắc nghiệm chấm theo thang điểm 100 sau đó được quy đổi thành thang điểm 10.

Thang điểm của các câu trắc nghiệm là như nhau. Cụ thể ở kì thi tốt nghiệp THPT có 40 câu thì thang điểm mỗi câu là 2,5 điểm. 

Đối với bài thi tự luận được chấm theo thang điểm và đáp án mà Bộ GD-ĐT đã công bố. 

Bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận sau khi chấm xong được làm tròn đến 0,5 (cụ thể: lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1).

3. Làm sai mã đề thi trắc nghiệm có bị điểm "0"?

Về nguyên tắc làm sai mã đề thi vẫn được chấm bài. Do mã đề thi trắc nghiệm chỉ là sự đảo trộn các câu hỏi nên có thể có nhiều mã đề trùng một đáp án.

Do đó khi làm sai mã đề thi chưa chắc bài thi đó đã bị điểm 0. 

4. Muốn phúc khảo lại bài thi có được không?

Đối với cả bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi nếu thấy điểm thi đó chưa đúng với bài làm của mình. Tuy nhiên để được phúc khảo phải thỏa mãn điều kiện sau:

Điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó từ 2 điểm trở lên. 

5. Điểm phúc khảo như thế nào thì được công nhận? Thủ tục xin phúc khảo bài thi?

+ Điểm phúc khảo của bài thi được công nhận nếu cao hơn điểm chấm lần đầu từ 1,0 điểm trở lên và thay cho điểm lần đầu để tính điểm xét tốt nghiệp hoặc điểm xếp loại tốt nghiệp.

+ Thủ tục xin phúc khảo bài thi:

- Học sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi theo mẫu quy định của Sở GD-ĐT và nộp cho nhà trường nơi đăng kí dự thi tốt nghiệp.

- Nộp đơn xin phúc khảo sau khi danh sách tốt nghiệp tạm thời 5 ngày.  

6. Những đối tượng nào được dự thi tốt nghiệp THPT lần 2? thi lại lần 2 như thế nào?  

+ Những đối tượng được tham dự kì thi tốt nghiệp lần 2 là những thí sinh đã trượt kì thi tốt nghiệp lần 1 nhưng không bị đình chỉ thi. 

Những trường hợp không thể tham dự kì thi tốt nghiệp lần 1 vì những lí do đặc biệt nhưng không được đặc cách tốt nghiệp thì sẽ được xem xét để tham dự kì thi tốt nghiệp lần 2. 

+ Những thí sinh trượt tốt nghiệp THPT lần 1 sẽ được bố trí ôn tập để tham dự kì thi lần 2 tổ chức từ ngày 18-20/8

Thí sinh thi lại lần 2 có thể đăng kí thi lại những môn dưới 5 điểm. Thí sinh có thể đăng kí thi lại một môn dưới 5 hoặc nhiều môn dưới 5 miễn làm sao sau khi điểm các môn thi lần 2 thay thế các môn thi lần 1 đảm bảo 6 môn thi có điểm từ 30 trở lên và không có môn nào 0 điểm.  

7. Khi nào đăng kí dự thi lần 2? Lịch thi cụ thể như thế nào?

+ Những thí sinh trượt tốt nghiệp lần 1 sẽ đăng kí dự thi lần 2 trước ngày 2/8/2007. Thí sinh đăng kí dự thi lần 2 tại trường, nơi mình đăng kí dự thi lần 1.

+ Lịch thi lần 2 cụ thể như sau: 

*Trung học phổ thông:

Ngày 18/8: Sáng thi Văn, chiều thi Vật Lý.

Ngày 19/8: Sáng thi Lịch sử, chiều thi Hóa học.

Ngày 20/8: Sáng thi Toán, chiều thi Tiếng Anh ( Nếu chưa học đủ 3 năm Tiếng anh sẽ được thi thay thế bằng môn Địa lý)  

*Bổ túc trung học phổ thông:  

Ngày 18/8: Sáng thi Văn, chiều thi Vật Lý.

Ngày 19/8: Sáng thi Lịch sử, chiều thi Hóa học.

Ngày 20/8: Sáng thi Toán, chiều thi Địa lý.  

8. Thi tốt nghiệp lần 2 có giới hạn lại ôn tập? Có cơ hội dự thi ĐH, CD? Thi lần 2 được cấp bằng hay chứng chỉ?  

Thi tốt nghiệp THPT lần 2 tổ chức như lần 1, nghĩa là giới hạn ôn tập như lần 1, tổ chức thi nghiêm túc như lần 1… 

Nhưng thí sinh dự thi tốt nghiệp lần 2 không có cơ hội dự thi ĐH, CĐ năm 2007. Những đối tượng này được phép tham dự kì thi tuyển sinh năm 2008. 

Thí sinh đỗ tốt nghiệp lần 2 sẽ được nhận bằng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp lần 2 có giá trị như bằng tốt nghiệp lần 1.

Nguyễn Hùng