5 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc năm 2025

Bích Ngọc

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng số sinh viên quốc tế lên 200.000 vào năm 2032. Hiện nhà chức trách Hàn Quốc triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút sinh viên từ Mỹ, châu Âu và châu Á.

Hàn Quốc được xem là một trong những "con rồng châu Á" khi sở hữu nền kinh tế phát triển dựa trên những nền móng vững mạnh ở các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ và dịch vụ du lịch. Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên quốc tế đăng ký du học tại quốc gia này tăng mạnh.

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cải thiện thủ tục cấp visa du học, đưa ra các ưu đãi tài chính cho nhà trường và sinh viên, cũng như hỗ trợ việc làm cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp, nếu sinh viên có nhu cầu ở lại Hàn Quốc.

5 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc năm 2025 - 1

Một điểm sáng nổi bật trong hoạt động đào tạo ở bậc đại học tại Hàn Quốc hiện nay là mô hình Incheon Global Campus, tọa lạc gần thủ đô Seoul. Đây là dự án hợp tác giữa hệ thống giáo dục đại học tại Hàn Quốc và nhiều đại học quốc tế. Các khóa học diễn ra tại Incheon Global Campus do giảng viên đến từ các trường đại học quốc tế giảng dạy ngay tại Hàn Quốc.

Hiện nay, ước tính khoảng 1/3 chương trình đào tạo đại học ở Hàn Quốc được giảng dạy bằng tiếng Anh, nhiều trường xây dựng các chương trình hợp tác và trao đổi với các trường đại học quốc tế.

Dưới đây là 5 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc trong năm 2025, theo bảng xếp hạng của tạp chí giáo dục danh tiếng Times Higher Education (Anh):

Đại học Quốc gia Seoul (SNU)

5 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc năm 2025 - 2

Khuôn viên Đại học Quốc gia Seoul (Ảnh: THE).

Đại học Quốc gia Seoul được đánh giá là một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul. Đại học Quốc gia Seoul có 16 trường thành viên, một trường đào tạo sau đại học và 10 trường đào tạo chuyên sâu sau đại học, cung cấp hàng trăm chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học và tiến sĩ.

Cơ sở chính của trường nằm ở quận Gwanak, phía nam thành phố Seoul. Cơ sở này có ga tàu điện ngầm riêng. Cơ sở Yeongeon nằm ở quận Jongno, là nơi đặt Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, cũng như các trường y, điều dưỡng, nha khoa... trực thuộc sự quản lý của trường.

Cơ sở Pyeongchang nằm bên ngoài trung tâm thành phố Seoul. Nơi đây có trường đào tạo sau đại học chuyên về lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, Viện Khoa học và Công nghệ Sinh học Xanh, cùng trang trại của nhà trường.

Một số cựu sinh viên nổi bật của Đại học Quốc gia Seoul có thể kể tới cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, cựu Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Song Sang-hyun, nguyên Tổng giám đốc WHO Lee Jong-wook.

Đội ngũ giảng viên, chuyên gia của trường có nhiều học giả danh tiếng như nhà hóa học người Hà Lan Paul Crutzen (từng đoạt giải Nobel Hóa học năm 1995) và nhà toán học người Nhật Bản Hironaka Heisuke (từng đoạt huy chương Fields năm 1970).

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

5 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc năm 2025 - 3

Khuôn viên Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (Ảnh: THE).

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc được thành lập vào năm 1971 với sự hỗ trợ từ các cố vấn là chuyên gia người Mỹ. Đây là trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc chuyên về nghiên cứu khoa học - công nghệ. Cơ sở chính của trường đặt tại thành phố Daejeon.

Trường được biết đến với mô hình giáo dục tiên phong, không bị ràng buộc bởi các quy định về chương trình học và tuyển sinh như các trường đại học công khác.

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc là trường đại học đầu tiên ở Hàn Quốc áp dụng phương thức tuyển sinh không cần thi đầu vào, thay vào đó trường đánh giá sinh viên qua học bạ, thư giới thiệu và bài luận cá nhân.

Sinh viên có thể học thử các môn chuyên ngành trước khi chính thức chọn ngành học. Ngoài ra, sinh viên được phép chuyển ngành bất kỳ lúc nào. Hơn 80% khóa học tại trường được giảng dạy bằng tiếng Anh. Nhìn chung, hoạt động đào tạo và nghiên cứu của trường đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đại học Sungkyunkwan (SKKU)

5 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc năm 2025 - 4

Khuôn viên Đại học Sungkyunkwan (Ảnh: THE).

Đại học Sungkyunkwan là một trong những trường đại học lâu đời nhất khu vực Đông Á. Trường được thành lập từ hơn 600 năm trước. Hiện trường có hai cơ sở: Cơ sở giảng dạy chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn đặt tại Seoul, cơ sở giảng dạy chuyên ngành khoa học tự nhiên đặt tại Suwon.

Trường có mạng lưới hợp tác với 650 trường đại học ở 73 quốc gia. Ngoài ra, trường còn đang mở rộng các chương trình đào tạo song bằng hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới. Hiện Đại học Sungkyunkwan có 33 chương trình đào tạo song bằng hợp tác với các trường đại học quốc tế.

Đặc biệt, Đại học Sungkyunkwan còn là trường đầu tiên tại Hàn Quốc cung cấp chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đại học Yonsei

5 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc năm 2025 - 5

Khuôn viên Đại học Yonsei (Ảnh: THE).

Đại học Yonsei được thành lập vào cuối thế kỷ 19 bởi một nhà truyền giáo người nước ngoài. Trường từng trải qua nhiều lần đổi tên trước khi chính thức mang tên Yonsei từ cuối thập niên 1950. Đại học Yonsei là một trong 3 trường đại học thuộc nhóm SKY, vốn được người Hàn Quốc đánh giá là 3 trường đại học danh giá nhất xứ kim chi.

Một số cựu sinh viên nổi bật của trường có thể kể tới cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-su và nữ golfer nổi tiếng Ryu So-yeon.

Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH)

5 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc năm 2025 - 6

Khuôn viên Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Ảnh: THE).

Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang được thành lập năm 1986 tại thành phố cảng Pohang. Đây là trường đại học được phát triển theo định hướng thực hiện các nghiên cứu khoa học - công nghệ chuyên sâu.

Quy mô tuyển sinh của trường mỗi năm đều rất giới hạn, để có thể phục vụ cho việc cá nhân hóa chương trình học đối với từng sinh viên, dựa trên thiên hướng và năng lực của từng người.

Nhà trường tập trung vào các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, với hơn 70 viện nghiên cứu. Trường có chương trình đào tạo song ngữ. Sinh viên và giảng viên của trường đến từ nhiều quốc gia.

Theo Times Higher Education