3 điều "thú vị" của kết quả thi tốt nghiệp THPT 2008
(Dân trí) - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng tại hầu hết địa phương. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại khá giỏi "nhẩy múa" đến bất ngờ và các tỉnh phía Nam vượt trội hơn hẳn các tỉnh phía Bắc về sự "bình tĩnh" trong kết quả thi.
Giảm nhỏ giọt, tăng "phi mã"
Chỉ có 7 tỉnh thành là TPHCM, Tiền Giang, Long An, Khánh Hòa, Tây Ninh, Quảng Trị, Phú Yên có kết quả thi tốt nghiệp thấp hơn năm 2007, nhưng cũng chỉ thấp hơn không đáng kể với trong khoảng từ 1 đến gần 4%.
Ví dụ: TPHCM có tỷ lệ thi tốt nghiệp năm 2008 là 93,26%, thấp hơn khoảng hơn 2% so với năm trước. Hay như Tây Ninh năm 2007 có tỷ lệ tốt nghiệp là 78,07% thì năm nay là 77,12%, Quảng Trị năm 2007 là 71,90%, năm 2008 là 71,67%, giảm không đến 1%.
Ngược lại hoàn toàn với sự "chi ly" trong sụt giảm về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tại nhiều địa phương lại tăng vùn vụt đến giật mình với mức tăng lên đến hàng chục phần trăm.
Điển hình như Tuyên Quang, năm 2007, Tuyên Quang có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chỉ là 14,24% thuộc diện đỗ thấp nhất trong cả nước thì năm nay đã tăng tới hơn 40% với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2008 của Tuyên Quang lên đến 59,88%.
Một điều rất đáng chú ý là những tỉnh năm trước lọt vào top những địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất trong cả nước thì năm nay đều là những địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp vào hàng "phi mã" nhất!
Sơn La có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2008 tăng hơn 30% so với năm 2007 khi từ con số đỗ của năm 2007 là 24,33% đã đạt mức 54,64%. Hà Giang có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng gần 20%, Bắc Kạn có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng trên 20%...
"Hoành tráng" như tỉnh Điện Biên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của năm 2007 chỉ là 45,97%, năm nay đã tăng đến 74,80%!

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 tiếp tục được khẳng định là một kỳ thi đạt yêu cầu nghiêm túc, an toàn.
Học sinh khá giỏi ngày càng trở nên... khan hiếm!
Năm 2006, Nam Định có tới 34,67% thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt loại khá giỏi, sang đến năm 2007, con số này tụt dốc thảm hại với chỉ có 13,79%, năm 2008 nhích lên được 16,17%.
Một loạt các địa phương khác đều có diễn tiến tương tự. Như Bắc Ninh, tỷ lệ học sinh khá giỏi của năm 2006 là 25,65%, đến năm 2007 còn 6,47% và năm 2008 là 11,70%. Ở Hà Nam các con số này từ trong các năm 2006, 2007, 2008 lần lượt là 20,88%; 7,09% và 9,28%. Thái Bình là 24,41%; 6,72% và 10,38%...
Chỉ có Hà Nội và TPHCM là có số lượng thí sinh có tỷ lệ khá giỏi ổn định nhất trong 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008 nhưng nhìn chung số học sinh có tỷ lệ khá giỏi cũng đều theo xu hướng giảm đi.
Các tỉnh phía Nam"bình tĩnh" hơn các tỉnh phía Bắc
Thống kê kết quả thi tốt nghiệp trong 3 năm 2006, 2007, 2008 do Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) thực hiện. Đây cũng là 3 mốc đáng nhớ: 2006 - Năm chưa thực hiện "Hai không", 2007 - Năm đầu tiên thực hiện "Hai không" và năm 2008, năm thứ hai của "Hai không" và có thể là năm cuối cùng thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT kiểu "cổ điển" để chuyển tiếp sang kỳ thi THPT quốc gia.
Các con số tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cũng vì thế mà biến chuyển khá sinh động. Nếu như năm 2006, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hầu khắp các địa phương đều ở mức trên 90% thì đến năm 2007, con số này tụt đi hàng chục phần trăm và đến năm 2008, tỷ lệ này lại được "hồi sinh", tuy không được đẹp như năm 2006. Có những tỉnh như Nghệ An, năm 2006, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lên đến 96,79%, đến năm 2007 chỉ còn 45,24%, đến năm 2007 "vươn" lên 61,51%.
Cũng rất ngạc nhiên là trong khi các tỉnh phía Bắc liêu xiêu vì cơn bão "Hai không" thì các tỉnh phía Nam có vẻ bình tĩnh hơn cả. Điển hình như TPHCM, dù thực hiện "Hai không" hay chưa thực hiện "Hai không" thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của địa phương này vẫn luôn ở ngưỡng trên 95%, Long An luôn giữ ngưỡng trên 80%.
Trong khi đó, tại nhiều tỉnh phía Bắc thì gặp "sốc" hơn nhiều khi tỷ lệ đỗ tốt nghiệp sau năm đầu tiên thực hiện "Hai không " đã xuống dốc thảm hại. Có những tỉnh thậm chí tụt đến 40, 50% như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tây...
Nghịch lý của thí sinh khá giỏi và cơ hội vào ĐH
Theo nhận định của lãnh đạo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ GD- ĐT thì chỉ những học sinh có học lực khá giỏi mới có khả năng trúng tuyển ĐH. Tuy nhiên, nếu so sánh tỷ lệ học sinh khá giỏi trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ ĐH của thí sinh tỉnh đó lại có những khoảng cách rất ngạc nhiên.
Ví dụ như Hải Phòng, năm 2007, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp loại khá giỏi của thí sinh Hải Phòng chỉ là 10,35% nhưng tỷ lệ đỗ ĐH lên đến 25,79%! Tương tự, Bắc Ninh có tỷ lệ khá giỏi chỉ là 6,47% nhưng tỷ lệ thí sinh vào ĐH là 21,42%.
Trong khi đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp loại khá giỏi của thí sinh TPHCM rất cao, như năm 2007 lên đến 25,84% nhưng tỷ lệ đỗ ĐH chỉ là 16,72%. |
Mai Minh