15 hiệu trưởng ở một huyện tại Kon Tum được luân chuyển

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Hết học kỳ I năm học 2024-2025, UBND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã điều động, bổ nhiệm 15 hiệu trưởng các trường học trên địa bàn.

Ngày 11/2, UBND huyện Đắk Tô đã tổ chức lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm 15 hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn, ngay sau khi kết thúc học kỳ I năm học 2024-2025.

Trước đó, UBND huyện đã ban hành kế hoạch điều động và luân chuyển viên chức lãnh đạo, quản lý các trường học trực thuộc. Những cán bộ được luân chuyển là hiệu trưởng và hiệu phó đã công tác liên tục 5 năm trở lên tại một đơn vị.

Cuối tháng 12/2024, sau khi được sự thống nhất từ Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đắk Tô đã quyết định bổ nhiệm và điều động 15 hiệu trưởng, bao gồm 4 hiệu trưởng trường Mầm non, 4 hiệu trưởng trường Tiểu học và 7 hiệu trưởng Trường trung học cơ sở.

15 hiệu trưởng ở một huyện tại Kon Tum được luân chuyển - 1
Lễ trao quyết định điều động, luân chuyển 15 hiệu trưởng trên địa bàn huyện Đăk Tô (Ảnh: Cổng thông tin huyện Đăk Tô).

Quyết định luân chuyển này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số giáo viên cho rằng, việc điều động khi đang trong thời gian chuẩn bị kết thúc học kỳ I là không phù hợp, ảnh hưởng đến hoạt động chung của các trường, đặc biệt là việc theo dõi quá trình công tác và thi đua của giáo viên.

Đại diện Phòng Nội vụ huyện Đắk Tô cho biết, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu không được luân chuyển giáo viên trong thời gian diễn ra năm học. Tuy nhiên, việc luân chuyển này chỉ áp dụng cho cán bộ quản lý nên không ảnh hưởng đến công tác dạy học. Việc luân chuyển đã được lên kế hoạch từ trước và tuân thủ đúng quy trình.

"Nguồn giáo viên là cán bộ quản lý đã công tác ở một đơn vị quá lâu nên buộc phải luân chuyển. Theo quy định, cấp trưởng không quá 2 nhiệm kỳ và để quá lâu không đảm bảo", đại diện Phòng Nội vụ huyện Đắk Tô cho hay.