Khoa Quốc tế - ĐHQGHN:

10 tân SV xuất sắc nhận học bổng trị giá hơn 13.000 USD/suất

(Dân trí)- Ngày 5/10, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức lễ khai giảng năm học 2011 - 2012. Tại buổi lễ, 10 tân sinh viên xuất sắc đã nhận học bổng toàn phần 4 năm học với giá trị 13.600 USD/suất.

Tham dự buổi lễ khai giảng có ông Chris Hodges, Tham tán Thông tin văn hóa, Đại sứ quán Mỹ; ông Tanakov Sergey, Tham tán, Đại sứ quán Nga; ông Roger Eychenne, Tuỳ viên Hợp tác Đại học và Khoa học, Đại sứ quán Pháp và lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội, đại diện trường ĐH Nantes, CH Pháp, Giám đốc Trung tâm tiếng Nga; đại diện đại học Keuka (Mỹ)… và hơn 1.000 sinh viên Khoa Quốc tế.
 
10 tân SV xuất sắc nhận học bổng trị giá hơn 13.000 USD/suất - 1
Các tân sinh viên khoa Quốc tế - ĐHQGHN nhận học bổng.

Tại lễ khai giảng, GS. TSKH. Nguyễn Trọng Do - Chủ nhiệm Khoa Quốc tế - điểm lại những thành tích nổi bật trong năm học và định hướng lớn cho năm học 2011 - 2012. Trong đó, có việc Khoa Quốc tế hoàn thành đề án mở chương trình đào tạo cử nhân Kế toán và Tài chính liên kết với đại học Northumbria (Anh), đề án đồng cấp bằng của ĐHQGHN và đại học Nantes cho chương trình Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm liên kết với Đại học Nantes. Trong năm học qua Khoa cũng ký hợp đồng hợp tác đào tạo với bệnh viện Việt - Pháp, bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Viện đào tạo Răng-Hàm-Mặt - ĐH Y Hà Nội nhằm phối hợp tổ chức đào tạo thực hành và thực tập cho sinh viên chương trình Bác sỹ Nha khoa liên kết với ĐH Nantes; hợp đồng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm cho ngân hàng TMCP Quân đội.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, 10 suất học bổng dài hạn trị giá 13.600 USD/suất đã được trao cho 10 tân sinh viên bao gồm học phí suốt 4 năm học tại khoa. Khoa cũng trao 73 suất học bổng ngắn hạn dành cho các tân sinh viên khóa 10 và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2010 - 2011. Mức học bổng cao nhất là 10 triệu đồng/suất và thấp nhất là 1 triệu đồng/suất.

Hồng Hạnh