Phòng chống Covid-19:

Trường ĐH Y dược TPHCM quyết định cho 14.000 sinh viên đi học ngày 9/3

(Dân trí) - Ngày 7/3, Trường ĐH Y dược TPHCM đã ra thông báo cho sinh viên đi học trở lại vào ngày 9/3 sau thời gian nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19.

Trường ĐH Y dược TPHCM quyết định cho 14.000 sinh viên đi học ngày 9/3 - 1

Đến thời điểm này, đây trường ĐH duy nhất tại TPHCM cho sinh viên đi học lại vào ngày 9/3

PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Y dược TPHCM đã ký thông báo cho tất cả sinh viên, học viên toàn trường đi học đi học lại từ ngày 9/3/2020. Lịch học cụ thể các khối, lớp sẽ được các khoa, phòng, trung tâm thông báo cụ thể đến sinh viên, học viên.

Trường ĐH Y dược TPHCM quyết định cho 14.000 sinh viên đi học ngày 9/3 - 2

Thông báo mới nhất của trường ĐH Y dược TPHCM cho toàn bộ sinh viên đi học lại

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo trường này cho biết nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong quá trình sinh viên quay lại học.

Được biết, toàn trường có khoảng 14.000 sinh viên ĐH và sau ĐH. Sinh viên trường ĐH Y dược TPHCM đã nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19 trong thời gian 4 tuần nên kế hoạch học tập của trường sẽ tịnh tiến theo thời gian nghỉ 4 tuần.

Với việc thông báo đi học lại, đây là trường ĐH đầu tiên tại TPHCM cho học tập trung trở lại sau thời gian dài tránh dịch Covid-19. Trong khi đó, hiện hầu hết các trường ĐH khác đều cho nghỉ thêm đến 15/3 và 5 trường nghỉ tới cuối tháng 3.

Hôm qua 6/3, tại buổi họp với Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 do UBND TPHCM tổ chức, PGS.TS Trần Diệp Tuấn cũng đề xuất nên cho sinh viên ngành y đi học trước.

“Ngành y có đặc thù là nhiều môn thực hành, nếu học online sẽ rất khó. Sinh viên y đi học lại sớm để tham gia tập huấn sẵn sàng tham gia phục vụ cho đội ngũ công tác phòng chống Covid-19 tại các bệnh viện cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của mình”, ông Tuấn nói

Ông Tuấn kiến nghị, “có thể, tuần tới cho nhóm nhỏ là sinh viên y khoa đi học trước coi như tập huấn, sau đó hãy đến sinh viên các ngành khác. Nhà trường mong muốn như vậy, nếu thống nhất quan điểm đó, mong muốn Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các bệnh viện nhận sinh viên y khoa đến tập huấn trong đợt này”.

Kiến nghị này nhận được nhiều đồng thuận của lãnh đạo các trường ĐH có đào tạo khối ngành sức khoẻ trên địa bàn TPHCM.

Lê Phương