Hà Nội:

Tiếp sức mùa thi trong nắng nóng đổ lửa 40 độ C

(Dân trí) - Chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, sinh viên, thanh niên tình nguyện Thủ đô và lực lượng an ninh đang phải “căng mình” dưới nắng nóng trên 40 độ C hướng dẫn cho hàng vạn thí sinh từ các tỉnh thành đổ về Hà Nội.


Lực lượng an ninh căng mình làm nhiệm vụ dưới nắng nóng

Lực lượng an ninh "căng mình" làm nhiệm vụ dưới nắng nóng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào lúc 11h trưa nay (29/6), tại bến xe Mỹ Đình, hàng vạn thí sinh từ theo các chuyến xe khách từ các tỉnh thành liên tục đổ về bến. Các vị trí như nhà chờ, hành lang sau bến, đường ra của khách liên tục trong tình trạng đông đúc.

Nhà chờ bến xe Mỹ Đình đông đúc thí sinh

Nhà chờ bến xe Mỹ Đình đông đúc thí sinh

Lượng thí sinh và phụ huynh đổ về phía trước cửa bến xe Mỹ Đình ngày một đông

Lượng thí sinh và phụ huynh đổ về phía trước cửa bến xe Mỹ Đình ngày một đông

Đường ra cửa bến xe Mỹ Đình luôn trong tình trạng đông đúc

Đường ra cửa bến xe Mỹ Đình luôn trong tình trạng đông đúc

Đội nắng tìm xe về địa điểm thi


Đội nắng tìm xe về địa điểm thi


Đội nắng tìm xe về địa điểm thi


Đội nắng tìm xe về địa điểm thi

Đội nắng tìm xe về địa điểm thi

Hầm đi bộ là nơi tránh nắng lý tưởng của một số phụ huynh và thí sinh

Hầm đi bộ là nơi tránh nắng lý tưởng của một số phụ huynh và thí sinh.

Dưới cái nắng như “đổ lửa” của Hà Nội vào trưa nay, hàng trăm sinh viên, thanh niên tình nguyện của Thủ đô, cũng như lực lượng an ninh khu vực vẫn nhiệt tình hướng dẫn các thí sinh.

Lê Xuân Tùng (bìa phải) cùng n


Lê Xuân Tùng (bìa phải) cùng n


Lê Xuân Tùng (bìa phải) cùng n

Lê Xuân Tùng (bìa phải) cùng nhóm sinh viên tình nguyện tại bến xe Mỹ Đình

đội nắng làm nhiệm vụ...

"Đội nắng" làm nhiệm vụ...

Trao đổi với PV


Trao đổi với PV Dân trí, bạn Lê Xuân Tùng - sinh viên năm 3, Đại học GTVT Hà Nội chia sẻ: “Nhóm tình nguyện bọn em có khoảng hơn 200 người, do Thành đoàn Hà Nội tổ chức làm ở bến xe Mỹ Đình này nhằm mục đích tiếp sức mùa thi cho các thí sinh. Nhóm em tư vấn miễn phí cho thí sinh chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ; tư vấn tuyến xe buýt nào gần nhất đến điểm thi của thí sinh; tư vấn cho thí sinh đi xe ôm miễn phí do 1 công ty phối hợp với chúng em thực hiện; đồng thời phát đồ ăn miễn phí như bánh mỳ, sữa, nước lọc... Bọn em làm từ 28/6 cho đến hết ngày 5/7, nắng nóng nhưng bọn em vẫn quyết tâm bám trụ, thực hiện tốt công việc tình nguyện này”.

Đến khoảng 11h45 trưa cùng ngày, thời tiết rất nóng nực, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tại Hà Nội nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể lên tới trên 40 độ C. Đội tình nguyện không rời vị trí, vẫn nhiệt tình hướng dẫn cho các thí sinh khi họ có những thắc mắc cần được giải đáp.

Nguyễn Dương