Cà Mau:

Thầy giáo đánh học sinh vì chào thầy bằng... tiếng Anh

(Dân trí) - Nghe học sinh chào bằng tiếng Anh, một thầy giáo của Trung tâm Giáo dục - Nghề nghiệp TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã bắt lỗi, rồi lấy thước đánh học sinh này.

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục - Nghề nghiệp TP Cà Mau cho biết, khoảng 18h ngày 15/3, sau khi đứng bên ngoài hút thuốc lá xong, thầy giáo Tăng Hùng Cường (giáo viên dạy Toán của Trung tâm) vào lớp dạy môn Toán lớp 6.

Khi thầy Cường bước vào lớp, thì cả lớp đứng lên chào, riêng học sinh Danh Tài Lộc lại chào thầy bằng tiếng Anh là “hello teacher”.

Nghe em Lộc chào bằng tiếng Anh, thầy Cương đã bắt lỗi, rồi lấy thước đánh vào tay, má của Lộc. Bị thầy Cường đánh, Lộc liền bỏ ra khỏi lớp, một lúc sau thì quay trở lại học sau khi giáo viên chủ nhiệm đến giải quyết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thầy Cường được lãnh đạo Trung tâm mời làm việc. Thầy Cường đã thừa nhận mình có uống rượu trước khi lên lớp và có đánh em Lộc.

Giám đốc Trung tâm sau đó cũng đã cho thay thầy Cường bằng một giáo viên khác để dạy môn Toán cho học sinh.

Lãnh đạo UBND TP Cà Mau cũng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý sai phạm của đối với thầy Cường.

Tuấn Thanh