Thanh Hóa: 5 năm, hơn 7.000 học sinh nhận học bổng “Vì em hiếu học”

(Dân trí) - Chương trình “Vì em hiếu học” dự kiến sẽ trao 260.000 suất học bổng với tổng trị giá 260 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong cả nước. Trong 5 năm qua, chương trình đã trao hơn 130.000 suất học bổng cho học sinh. Tại Thanh Hóa, đã có 7.100 học sinh được nhận học bổng với tổng số tiền 7,1 tỷ đồng.

Sáng ngày 20/9, tại UBND xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Ban chỉ đạo Chương trình “Vì em hiếu học” tại Thanh Hóa đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình “Vì em hiếu học”.

Thanh Hóa: 5 năm, hơn 7.000 học sinh nhận học bổng “Vì em hiếu học” - 1
Đại diện lãnh đạo Viettel Thanh Hóa và Hội khuyến học Thanh Hóa trao học bổng cho các em học sinh.

Chương trình được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện từ năm 2014 trên phạm vi cả nước, nhằm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện và lập nghiệp với thông điệp “Triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”.

Chương trình dự kiến diễn ra đến năm 2024. Theo đó, Viettel cam kết sẽ trao 260.000 suất học bổng với tổng trị giá 260 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong cả nước. Đến nay, sau 5 năm thực hiện, chương trình đã trao hơn 130.000 suất học bổng cho học sinh.

Tại Thanh Hóa, từ năm 2014 đến 2016, chương trình được thực hiện ở 151 xã vùng 135 và bãi ngang ven biển; từ năm 2017 đến nay được triển khai ở trên 130 xã theo tiêu chí 135 và vùng bãi ngang ven biển mới.

Trong 5 năm qua, tại Thanh Hóa đã có 7.100 học sinh vượt khó học giỏi ở 18 huyện, thị, thành phố được nhận học bổng từ chương trình với tổng số tiền 7,1 tỷ đồng.

Thanh Hóa: 5 năm, hơn 7.000 học sinh nhận học bổng “Vì em hiếu học” - 2
Đại diện lãnh đạo Viettel Thanh Hóa trao biểu tượng trưng 1,3 tỷ đồng tiền học bổng cho đại diện Hội khuyến học Thanh Hóa.

Năm 2019, Viettel Thanh Hóa tiếp tục tổ chức chương trình trao tặng học bổng “Vì em hiếu học” cho 1.300 học sinh Tiểu học, THCS vượt khó học giỏi ở 130 xã thuộc 18 huyện, thành phố vùng bãi ngang, vùng đặc biệt khó khăn tại Thanh Hóa với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Tại lễ tổng kết, đại diện lãnh đạo Viettel Thanh Hóa, Hội Khuyến học Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã trao tặng 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 70 học sinh Tiểu học và THCS thuộc 7 xã của huyện Hoằng Hóa.

Duy Tuyên