Ngành giáo dục Hà Nội lên phương án phòng chống bão Haiyan

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có thông báo khẩn gửi các đơn vị, trường học đề nghị lên phương án phòng chống cơn bão số 14 (cơn bão Haiyan). Theo dự báo, Hà Nội sẽ có nguy cơ ngập úng nặng do tác hại của cơn bão Haiyan.

Thông báo khẩn của Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Theo thông báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, từ ngày 8/11 cơn bão số 14 (cơn bão Haiyan) đã vào biển Đông và hướng về nước ta. Từ chiều tối nay (9/11) ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiều nơi có mưa to đến rất to và có thể gây úng ngập trên diện rộng.

Để chủ động triển khai đối phó có hiệu quả, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cơn bão số 14 gây ra, Sở GD -ĐT Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học, Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích của cơ sở tập trung theo dõi sát sao tình hình diễn biến của thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, úng ngập, phương án tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị, bố trí lực lượng ứng trực để có chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời khi thiên tai xảy ra.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ giáo viên, học sinh và các bậc cha mẹ học sinh về tình hình cơn bão và các kỹ năng phòng chống, ứng phó với những tình huống bất thường của thiên tai (úng ngập, sét đánh, lũ ống, lũ quét, lở đất..). Cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống một số tai nạn thường gặp do thiên tai như: đuối nước, điện giật, cây đổ…

Phối hợp với chính quyền địa phương chủ động rà soát, kiểm tra phát hiện các nguy cơ gây tai nạn, thương tích để khắc phục kịp thời (chú ý những công trình, phòng học, nhà cấp 4, tường rào nơi học sinh qua lại); đặc biệt chú ý đối với những địa bàn thuộc vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nơi gần ao hồ, sông, suối; có biện pháp bảo vệ tài sản của đơn vị, trường học khi xảy ra mưa lớn, bão, lụt. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Trong giờ học, khi có mưa to, úng ngập các nhà trường cần quản lý chặt chẽ học sinh trên lớp, không được để học sinh nào vì thời tiết đi học muộn mà không được vào lớp. Có biện pháp liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh và tổ chức quản lý học sinh tại trường nếu cha mẹ các em vì thời tiết chưa kịp đến đón. Hướng dẫn học sinh khi lưu thông trên đường, cần tránh các ao hồ, nắp cống, hố ga ven đường giao thông. Các trường có lớp bán trú phải đảm bảo đầy đủ chế độ ăn uống hợp vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em học sinh.

S.H