Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân

(Dân trí) - Trường học không đủ cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng nhu cầu học 2 buổi/ngày, do vậy sau một buổi học ở trường, hàng ngàn học sinh tiểu học ở Dĩ An, Bình Dương vật vã đến học một buổi ôn tập bên ngoài nhà dân.

Theo chân học trò "di dân" 

Tầm 11h trưa ngày 11/9, chúng tôi có mặt tại khu vực Trường tiểu học Dĩ An và đối diện bên đường là Trường tiểu học Dĩ An B (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Lúc này dễ dàng thấy cảnh nhộn nhịp xe đưa đón liên tục trả - đón học sinh đi. Từng tốp, từng tốp học sinh lên xuống xe. 

Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 1

Xe đón học sinh Trường tiểu tiểu học Dĩ An B đến các điểm học bên ngoài 

Các em học buổi sáng ở các điểm bên ngoài được chở về trường để ăn trưa và học chính thức vào buổi chiều. Ngược lại, học sinh nào học chính thức buổi sáng, ăn trưa xong sẽ được đón đi đến các điểm này ngủ trưa và học buổi chiều. 

Những chiếc xe đưa đón chầm chầm chở từng tốp học sinh đến các điểm học, nơi xa nhất cách trường khoảng vài cây số.

Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 2

Xe đưa đón chở học sinh đến các cơ sở thuê bên ngoài 

Theo chân xe rước học sinh Trường tiểu học Dĩ An đến một điểm học ở đường Nguyễn Du, các em xuống xe, đi vào một khu nhà dân, nơi căn nhà được xây dựng theo lối cấp 4. Khu nhà nhìn bên ngoài nhỏ ngọn, nhìn khá tươm tất nhưng ít ai có thể hình dung nổi đây sẽ là nơi học của hàng trăm học sinh. 

Các em được nhân viên đưa đón đưa xuống xe, có lúc các em tự chạy vào "lớp", có xe có giáo viên ra đón vào. 

Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 3
Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 4
Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 5

Học sinh Trường tiểu học Dĩ An đến cơ sở học bên ngoài nhà trường trên đường Nguyễn Du (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo một phụ huynh có con học tại trường, điểm học tại đường Nguyễn Du mới mở năm vừa rồi có thể nói là khang trang nhất trong các điểm học bên ngoài của học sinh Trường tiểu học Dĩ An. 

Năm vừa rồi, con chị học ở điểm này, có 7 lớp, bên trong nóng nực, chật chội vô cùng, và không đủ ánh sáng. Nói không quá, vào mùa nóng, chiều đến đón là áo các cháu vắt ra mồ hôi. Dù nói là có máy lạnh nhưng không biết được bật lúc nào. 

Chưa kể, cả khu chỉ có một nhà vệ sinh gồm hai ngăn... mỗi lần vào đón con, ghé vào là chị phải bịt mũi, lấy nước dội lấy dội để. 

Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 6
Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 7

Đây là nơi học tập, sinh hoạt của hàng trăm học sinh Trường tiểu học Dĩ An sau một buổi học chính thức ở trường

Tại điểm học số 17 Thắng Lợi, khu phố Thắng Lợi, cũng là khu nhà dân cấp 4, nhìn nhỏ và cũ hơn nhiều điểm ở Nguyễn Du. Năm học trước trước đã có phụ huynh phản ánh, một số lớp nằm cạnh một chuồng gà cũ, chủ nhà đã dừng nuôi, vào dọn dẹp lại. Năm nay tiếp tục được cải thiện cảnh quan.  

Những chiếc xe liên tục vòng đi vòng lại, chở lượt này đến, lại quay đầu đón nhóm học sinh khác. Các em học sinh ở trường vật vã chờ đến lượt, đến 12h trưa vẫn có những chuyến cuối cùng đón các em đi. Cảnh lên xuống xe diễn trưa giữa ngày trưa nắng gay gắt. 

Phía đối diện là Trường tiểu học Dĩ An B, cũng là cảnh đưa đón y như vậy đưa các em học sinh đến các điểm học bên ngoài nhà dân nằm rải rác ở khắp nơi trong thị xã. 

Cả chục ngàn học sinh học "ké" nhà dân 

 Nguyễn Thị Ngọc Linh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Dĩ An cho biết, tỷ lệ bán trú hai buổi tổ chức tại trường năm học này là 41,4%, nhà trường ưu tiên cho học sinh khối 1 và một số lớp học sinh lớp 5. Còn lại, trên 1.000 học sinh của trường học 1 buổi/ngày theo học các lớp ôn tập bên ngoài nhà trường trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. 

Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 8

Học sinh đến học tại số 17 Thắng Lợi, khu phố Thắng Lợi, Thị xã Dĩ An, Bình Dương .

Các em ăn trưa ở trường, nếu buổi sáng học bên ngoài thì xe đón về trường, học buổi chiều bên ngoài thì xe chở đến các điểm. Trường có 4 xe đưa đón, liên tục đưa đón các em đến các địa điểm. 

Trường có 34 lớp tổ chức ôn tập bên ngoài nhà trường tại 9 cơ sở thuê bên ngoài. Giáo viên chủ nhiệm trên lớp sẽ phụ trách các em tại buổi ôn tập bên ngoài này. 

Về chi phí, xe đưa đón hàng ngày là 4.000 đồng/học sinh, tiền thuê lớp học là 4.000 đồng/học sinh, tiền điện nước 60.000 đồng/tháng và học chi phí học bên ngoài là 130.000 đồng/tháng/học sinh.

Theo thông báo đầu năm của nhà trường, còn có thêm phí giữ trưa tạm tính là 90.000 đồng/tháng. 

Bà Linh cho biết, các điểm này đều được trường và Phòng GD-ĐT kiểm tra, phải đảm bảo các điều kiện theo quy định mới được cấp phép. 

Không chỉ ở ngôi trường này, do áp lực dân số tăng cao, trường học không đáp ứng được việc tổ chức 2 buổi ngày nên hàng loạt trường tiểu học ở Dĩ An tổ chức ôn tập bên ngoài nhà trường cho học sinh tiểu học lớp 1 buổi/ngày. 

Học trò vật vã theo học buổi ngoài ở... nhà dân - 9

Di chuyển từ trường đến điểm học ở nhà dân là "con đường học tập" của cả chục ngàn trẻ nhỏ bậc tiểu học diễn ra ở thị xã Dĩ An, Bình Dương

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT thị xã Dĩ An, với tỷ lệ bán trú trong nhà trường đáp ứng được 61%, hiện có cả ngàn chục hàng học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở bên ngoài nhà dân mở ra. Như Trường tiểu học Dĩ An C tổ chức 31 lớp, tiểu học Đông Hòa có 28 lớp, tiểu học Tân Đông Hiệp có 55 lớp và tiểu học Tân Bình có đến 79 lớp tổ chức học ôn tập bên ngoài nhà trường tại các cơ sở cho thuê bên ngoài. 

Hàng ngàn học sinh tại một địa bàn có tốc độ phát triển nhanh về công nghiệp, kinh tế, mỗi buổi trưa phải di chuyển, đến học tại điểm ở nhà dân mở ra trong các điều kiện, môi trường sinh hoạt, học tập còn nhiều bất an. 

Bài và ảnh: Hoài Nam