Học sinh ở Trường Sa khai giảng năm học mới cùng với đất liền

(Dân trí) - Sáng nay, 5/9, học sinh ở các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 cùng thời điểm với học sinh đất liền.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, sáng nay học sinh tại 3 điểm trường tại quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 trong không khí hân hoan, vui tươi.

Đó là các điểm trường, bao gồm: Trường tiểu học thị trấn Trường Sa, trường tiểu học Song Tử Tây và trường tiểu học Sinh Tồn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, năm học mới 2019-2020, tại các trường học ở Trường Sa có 5 giáo viên là các thầy giáo đang phụ trách dạy học cho các em học sinh.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, để chuẩn bị cho năm học mới tại các trường thuộc huyện đảo Trường Sa, bằng nguồn kinh phí của tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã mua sắm quần áo, cặp, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh, tài liệu giảng dạy, thiết bị dạy học cho giáo viên.

Học sinh ở Trường Sa khai giảng năm học mới cùng với đất liền - 1

Đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa - (Ảnh: M.Tuấn)

Trước lễ khai giảng năm học mới, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao cho UBND huyện Trường Sa để chuyển đến các đảo, đảm bảo đủ các điều kiện dạy học cho thầy và trò.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng đã tranh thủ đợt nghỉ phép để thăm hỏi, động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo viên của các trường thuộc huyện Trường Sa. Tại các trường cũng đã lập danh sách trẻ trong độ tuổi mầm non, tiểu học để đảm bảo huy động tất cả trẻ ra lớp tiểu học, mầm non.

Có thể nói, Trường Sa đã chuẩn bị đầy đủ cho lễ khai giảng năm học mới, năm học 2019-2020.

Được biết, trong năm học mới 2019-2020, số lượng học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là hơn 280.000 học sinh, bao gồm học sinh ở huyện đảo Trường Sa. 

Cụ thể, cấp nhà trẻ: 12.240 trẻ/688 nhóm; mẫu giáo: 51.010 học sinh/1.850 lớp; tiểu học: 104.905 học sinh/3.396 lớp; cấp THCS: 76.840 học sinh/2.150 lớp và cấp THPT: 38.143 học sinh/948 lớp.

Viết Hảo