Học sinh nghỉ học vì dịch Corona, phụ huynh lấn bấn tìm người trông trẻ

(Dân trí) - Học sinh Đà Nẵng được thông báo nghỉ học một tuần, nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh do nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV), nhiều phụ huynh lấn bấn tìm người trông trẻ.

Học sinh nghỉ học vì dịch Corona, phụ huynh lấn bấn tìm người trông trẻ - 1

Học sinh Đà Nẵng nghỉ học từ 3/2-9/2 để phòng dịch bệnh do nCoV, phụ huynh gặp khó khi không có người trông trẻ, nhất là trẻ mầm non, tiểu học (ảnh minh họa)

Vừa đến cơ quan làm việc sáng nay 3/2 - ngày đầu trong tuần lễ học sinh Đà Nẵng tạm nghỉ học phòng dịch bệnh do nCoV), chị Nguyễn Hồng (ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã chia sẻ lo lắng: “Nhà có hai con nhỏ, trong đó có bé mới 2 tuổi, không có ông bà ở cùng, cũng không có người giúp việc trông trẻ, nghe thông báo cho học sinh nghỉ học nửa đêm (tối 2/2 mới có thông báo cho HS nghỉ học ngay sáng 3/2 - PV), hai vợ chồng phải chọn phương án thay nhau trông chừng con nhỏ ở nhà. Tình hình các con còn nghỉ học dài ngày, chưa biết tính làm sao cho chu toàn, vì bố mẹ vẫn đi làm bình thường và công việc nhiều”

Học sinh nghỉ học vì dịch Corona, phụ huynh lấn bấn tìm người trông trẻ - 2

Trường học ở Đà Nẵng vắng bóng học trò từ sáng nay (3/2), sau thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học một tuần vào tối qua (2/2)

Cho con ở nhà tự quản trong buổi học sáng nay, chị Thu Hạnh ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã gặp tình huống phát sinh, phải xin về nhà giữa buổi làm việc. Chị Hạnh kể, do cháu cũng đã lớn (12 tuổi), nên không cần người ở nhà trông cháu. Tuy nhiên, lại không dám để con tự ý đi lại, nên chị đã khóa cửa nhà. Đến lúc cháu cần đi ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu lại gặp cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” do cửa khóa. Cháu không tự mua, cũng không nhờ ai ở gần đó mua mang sang nhà giúp. Thế là chị Hạnh phải xin nghỉ làm giữa buổi để về nhà mở khoá cửa gấp.

“Về mở khóa cửa nghe có người nhắc nhở, lỡ trong nhà có tình huống bất trắc gì, mà cửa khóa, cháu ở trong nhà không thoát kịp, mình cũng toát mồ hôi” - chị Hạnh nói.

Anh Trần Văn Chương, một viên chức Nhà nước nói: Trong tình hình dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, cho học sinh nghỉ học là biện pháp an toàn. Cho con đi học, mình thật không yên tâm 100%. Mà chừ trường cho nghỉ học cũng “éo le” vì ba mẹ đi làm, con nghỉ học ở nhà không có ai trông.

“Đúng là kiểu ni không được, kiểu kia cũng không xong. Chỉ có cầu mong tình hình dịch bệnh sớm được khống chế” - anh Chương nói.

Ghi nhận tại các trường học ở Đà Nẵng, trước và trong thời gian học sinh được tạm nghỉ học (từ 3/2 - 9/2), các trường học trên địa bàn thành phố đã có kế hoạch phối hợp lực lượng chức năng của Sở Y tế tiến hành phun thuốc khử trùng, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong và ngoài khuôn viên trường học.

Học sinh nghỉ học vì dịch Corona, phụ huynh lấn bấn tìm người trông trẻ - 3

Các trường học thực hiện phun thuốc, vệ sinh phòng dịch trong và ngoài khuôn viên trong thời gian học sinh nghỉ học

Học sinh trong thời gian nghỉ học cũng được khuyến nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế đi lại những nơi đông người.

Tâm An