Học sinh Đà Nẵng thi hiểu biết về Cộng đồng ASEAN

(Dân trí) - Ngày 12/11, tại Đà Nẵng đã diễn ra Cuộc thi tìm hiểu về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh THPT khu vực miền Trung.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin - Truyền thông cùng Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước phối hợp tổ chức, nhằm nâng cao sự hiểu biết của các em học sinh và cán bộ, giáo viên của các trường trung học về  ASEAN và Cộng đồng ASEAN.

Các học sinh thi tài hiểu biết về ASEAN
Các học sinh thi tài hiểu biết về ASEAN

 

Theo đó, cuộc thi thu hút 40 đội dự thi với hơn 200 học sinh đến từ 20 trường THPT ở Đà Nẵng.  Các đội thi đã tham gia tranh tài ở 7 nhóm nội dung chính về Hiệp hội ASEAN; Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN; Cộng đồng Kinh tế ASEAN; Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; Quan hệ đối ngoại của ASEAN; Sự tham gia của Việt Nam; và Các nước ASEAN.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Vang – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) chia sẻ: "Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Cộng đồng ASEAN sẽ chính thức được thành lập. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình 48 năm hình thành và phát triển của ASEAN.

Từ năm 2016, công dân của 10 nước ASEAN sẽ sống chung dưới một mái nhà. Sẽ có nhiều cơ hội mở ra, đồng thời cũng có nhiều thách thức sẽ đến đối với mỗi nước thành viên và với mỗi người trong chúng ta.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN là hướng mạnh tới người dân, lấy người dân làm trung tâm. ASEAN có thực sự trở thành một gia đình lớn hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc các thành viên trong gia đình đó có chung sống hòa bình, hòa hợp với nhau hay không.

Câu hỏi này không phải chính phủ của 10 nước có thể trả lời, mà là 700 triệu người dân ASEAN mới có thể trả lời được. Yếu tố quyết định để chúng ta chung sống hòa hợp với nhau chính là sự quan tâm, chia sẻ lợi ích của nhau, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, tìm hiểu để biết rõ về nhau, hiểu rõ về ngôi nhà chung ASEAN là một đòi hỏi cấp bách đối với các công dân ASEAN".

Khánh Hiền