Đắk Nông:

Hàng loạt trường lạm thu vì Phòng GD-ĐT làm ngược quy trình, bỏ quên phụ huynh?

(Dân trí) - Dù chưa họp phụ huynh nhưng các trường đã xây dựng kế hoạch huy động nguồn tự nguyện tài trợ, nguồn thỏa thuận và được Phòng Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) phê duyệt. Tuy nhiên, khi triển khai, hàng loạt trường bị phụ huynh phản đối vì kế hoạch này có nhiều khoản thu “vô tội vạ”.

Phụ huynh bức xúc vì thu “vô tội vạ”

Hai năm liên tiếp, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đều có phụ huynh phản ánh về tình trạng thu chi đầu năm học. Theo đó, nhiều khoản thu được nhà trường đề ra không hợp lý, mặc dù đã có ý kiến về những khoản thu này.

“Đầu năm, nhà trường huy động khoảng 1,2 triệu đồng cho 4-5 loại quỹ, riêng quỹ xây dựng là hơn 600.000 đồng. Số tiền này nếu phục vụ học sinh thì chúng tôi không phản đối. Thế nhưng cơ sở vật chất của nhà trường đã khang trang rồi, năm nào cũng huy động mà phụ huynh thì chẳng biết sử dụng vào việc gì”, một phụ huynh khối 3 bức xúc.

Hàng loạt trường lạm thu vì Phòng GD-ĐT làm ngược quy trình, bỏ quên phụ huynh? - 1

Đầu năm, Trường Lê Đình Chinh huy động khoảng 1,2 triệu đồng cho 4-5 loại quỹ

Cũng theo phụ huynh này, mấy năm nay nhà trường còn nghĩ ra việc quản lý thêm các cháu 30 phút đầu giờ và 20 phút cuối giờ. Mỗi học sinh đăng ký phải đóng 100.000 đồng/1 tháng. “Nếu cháu nào không đăng ký thì đi học giờ giấc như bình thường. Nhưng vì phần lớn các bạn đều vào học trước nên thương con, phụ huynh buộc phải đăng ký theo”.

Tương tự, tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) nhiều phụ huynh phản ánh về các khoản đóng góp đầu năm học. Một lá đơn được nhiều phụ huynh đồng loạt ký, gửi lên các cơ quan của huyện Đắk R’lấp.

“Nếu nói thực sự thì số tiền cũng không nhiều, nhưng năm nào cũng thu cùng một khoản. Mấy năm nay chúng tôi đóng góp, nhưng chỉ biết chi các khoản chung chung, có những khoản chi không phù hợp. Đặc biệt mang tiếng là tự thỏa thuận nhưng nhà trường tự áp đặt luôn số tiền mà phụ huynh phải đóng”, một phụ huynh khác bức xúc.

Hàng loạt trường lạm thu vì Phòng GD-ĐT làm ngược quy trình, bỏ quên phụ huynh? - 2

Nội dung phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Tại trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp), nhiều phụ huynh cũng không đồng tình với các khoản tự nguyện đóng góp và vận động tài trợ khi phải đóng khoảng 1- 1,2 triệu đồng đầu năm học mới.

“Cũng như mọi năm, gọi là tự nguyện, tự thỏa thuận nhưng đều theo định mức và áp đặt như thế. Khi họp thì cũng có phụ huynh có ý kiến, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý hết vì con còn học ở đây vài năm nữa mà”, một nữ phụ huynh than thở.

Không riêng gì ba trường học trên, hàng loạt phụ huynh ở các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đều có ý kiến về các khoản vận động, thỏa thuận, viện trợ, tài trợ của nhà trường.

“Kiểm soát lạm thu” dẫn đến… lạm thu

Ông Nguyễn Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh thừa nhận, hai năm qua nhà trường đều có phụ huynh phản ánh về tình trạng thu chi đầu năm học. Tuy nhiên, nhà trường tổ chức huy động, vận động theo tinh thần thỏa thuận, tự nguyện của các phụ huynh.

Hàng loạt trường lạm thu vì Phòng GD-ĐT làm ngược quy trình, bỏ quên phụ huynh? - 3
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân bị phụ huynh tố lạm thu

Tương tự, ông Hoàng Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân cũng khẳng định, thực hiện theo đúng tinh thần của các thông tư của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông. “Đúng là nhiều phụ huynh có ý kiến về các khoản thu nên đến thời điểm này nhà trường vẫn chưa thu đồng nào cả”, ông Tâm phân trần.

Theo tìm hiểu, dù chưa họp phụ huynh nhưng từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9, các trường trong huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông đã lập Kế hoạch huy động nguồn tự nguyện tài trợ và nguồn thỏa thuận. Trong đó nhà trường tự xây dựng các khoản huy động với số tiền cụ thể. Sau đó kế hoạch này được gửi về Phòng GD-ĐT huyện Đắk R’lấp phê duyệt mà bỏ qua vai trò, quyền lợi của phụ huynh học sinh.

Hàng loạt trường lạm thu vì Phòng GD-ĐT làm ngược quy trình, bỏ quên phụ huynh? - 4

Danh sách các khoản tự nguyện đóng góp của trường tiểu học Bùi Thị Xuân

Theo một cán bộ ngành giáo dục, việc làm này là sai quy trình và đã vô tình gây áp lực lên trường và phụ huynh. Từ đó dẫn đến việc phụ huynh tố trường lạm thu còn trường phải tìm cách thu đủ số tiền mà Phòng GD-ĐT đã phê duyệt.

“Theo quy trình, nhà trường phải họp, thỏa thuận với phụ huynh về các khoản thu, số tiền thu. Sau khi phụ huynh đồng ý thì mới xây dựng kế hoạch để gửi lên Phòng GD-ĐT phê duyệt rồi triển khai thu. Tuy nhiên với cách làm như hiện nay, Phòng GD-ĐT đã làm mất đi quyền lợi tự thỏa thuận của phụ huynh, dẫn đến việc nhiều phụ huynh không đồng ý khoản đó, nhưng Phòng duyệt rồi thì bắt buộc phải nộp”, cán bộ ngành giáo dục cho hay.

“Phụ huynh là chính. Nhưng với cách làm hiện nay thành ra quyền lợi phụ huynh bị hạn chế. Chính Phòng GD-ĐT đang làm ngược, gây bất bình cho nhân dân”, một hiệu trưởng tại huyện Đắk R’lấp than phiền.

Theo tìm hiểu, việc xây dựng kế hoạch vận động của các trường do ông Đặng Bá Hiệp, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đắk R’lấp yêu cầu và phê duyệt. Sau khi các đơn vị gửi kế hoạch lên, ông Hiệp trực tiếp phê ở phía sau, đồng ý cho các trường thu các khoản đã xây dựng.

“Kế hoạch này phải được các bộ phận chuyên môn của Phòng GD-ĐT thẩm định, tham mưu rồi Trưởng Phòng GD-ĐT mới phê duyệt. Việc phê duyệt, đồng ý cho các trường thu phải bằng văn bản, chứ không được ký trực tiếp vào đó”, một cán bộ ngành giáo dục thông tin.

Hàng loạt trường lạm thu vì Phòng GD-ĐT làm ngược quy trình, bỏ quên phụ huynh? - 5
Hàng loạt trường bị phản ánh lạm thu do Trường Phòng GD-ĐT làm sai quy trình

Trong khi đó, theo một cán bộ đang công tác tại Phòng GD-ĐT huyện Đắk R’lấp, kế hoạch của các trường phần lớn chưa được bộ phận chuyên môn tham mưu. Sau khi hàng loạt trường bị phản ánh về tình trạng thu chi và Hội đồng Nhân dân huyện đi kiểm tra, giám sát, ông Hiệp mới ra một văn bản chỉ đạo, mang tính “chữa cháy”. Trong đó có nêu rõ, việc phê duyệt chỉ là chủ trương để nhà trường có cơ sở thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Bá Hiệp, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đắk R’lấp cho biết, việc ông đề nghị các trường xây dựng kế hoạch, gửi lên Phòng là để tránh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Tuy nhiên khi được hỏi, ai sẽ chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng hàng loạt trường bị tố lạm thu, ông Hiệp khẳng định: “Việc phê duyệt kế hoạch chỉ là để cho các đơn vị có cơ sở thực hiện. Có nhiều trường hiểu lầm về việc phê duyệt này nên ngay sau đó tôi đã có văn bản chấn chỉnh”.

Dương Phong