Hà Tĩnh: Gần 200 giáo viên “khám phá” về di sản văn hóa phi vật thể

(Dân trí) - Ngày 21/8, Sở GD&ĐT phối hợp với Trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du tổ chức khai giảng lớp tập huấn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cho gần 200 giáo viên âm nhạc các trường THCS trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Gần 200 giáo viên “khám phá” về di sản văn hóa phi vật thể - 1

Các giáo viên được trang bị toàn bộ hệ thống kiến thức lý luận cơ bản về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Lớp tập huấn nhằm hỗ trợ giáo viên âm nhạc các trường THCS tổ chức truyền dạy, trình diễn, quảng bá Dân ca Ví, Giặm cho học sinh theo chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị của di sản phi vật thể Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Trong thời gian từ ngày 21 - 22/8, các giáo viên được trang bị toàn bộ hệ thống kiến thức lý luận cơ bản về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; các làn điệu dân ca lời cổ và lời mới.

Kết thúc khóa tập huấn, trên cơ sở kết quả bài thi kiểm tra, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ.

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là một di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ngày 27/11/2014 tại Pháp.

Xuân Sinh