Hà Nội: Phun khử trùng lần 3, chuẩn bị tình huống học sinh đi học trở lại

(Dân trí) - Chiều 12/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu phun khử trùng, khử khuẩn tại các trường học, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để chuẩn bị cho tình huống học sinh đi học trở lại.

Công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, làm sạch bàn ghế trong tất cả các trường học sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày mai (14/2) đến chủ nhật (16/2). 

Đây là lần thứ 3, Hà Nội cho phun khử trùng, khử khuẩn tại các trường học trên địa bàn.

Hiện, một số tỉnh thành không có dịch do virus corona đang đề xuất phương án cho học sinh đi học trở lại.

Trong khi đó, TP Hà Nội chưa có thông tin về thời gian học sinh sẽ đi học lại.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV Dân trí, dự kiến chiều 14/2, UBND Thành phố sẽ họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Dự kiến việc học sinh có quay lại trường từ ngày 17/2 hay tiếp tục tạm nghỉ học sẽ được công bố tại cuộc họp này. Báo Dân trí sẽ cập nhật sớm nhất thông tin này tới bạn đọc.

Hà Nội: Phun khử trùng lần 3, chuẩn bị tình huống học sinh đi học trở lại - 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận huyện thực hiện việc phun khử trùng, khử khuẩn tại các trường học trên toàn địa bàn.

Trong chiều 12/2, người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến tất cả các trường học, chuẩn bị nước nửa tay khô ngay trước cửa lớp học cho học sinh nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho học sinh.

Tại cuộc họp trên, đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay, hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang này có nguồn gốc từ trong nước lẫn Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga…, được lực lượng quản lý thị trường tạm giữ.

Ngoài ra, cơ quan này cũng thu được 140 nghìn khẩu trang trong nước sản xuất nhưng không có giấy tờ.

“Hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang bị tịch thu này, nếu các cơ quan chức năng thẩm định được nơi sản xuất, chất lượng thì nên sung vào công quỹ, sử dụng cho các trường học trong thời gian sắp tới.

Vì trong thời gian này, hàng hóa khẩu trang khan hiếm. Chỉ cần giám định lại chất lượng, nếu đạt thì đều sử dụng được hết”, đại diện Quản lý thị trường nói.

Hà Nội: Phun khử trùng lần 3, chuẩn bị tình huống học sinh đi học trở lại - 2

Có thể cấp phát một lượng lớn khẩu trang đạt chuẩn đến học sinh Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế ngay lập tức phối hợp, đánh giá chất lượng 600 nghìn chiếc khẩu trang đã tịch thu. Phân loại cái nào là hàng giả, cái nào là hàng đảm bảo chất lượng để sung vào công quỹ.

“Có thể sắp tới phát miễn phí khẩu trang này cho các trường. Nhưng trước hết cần thẩm định, kiểm tra đảm bảo chất lượng”, ông Chung lưu ý thêm.

Trước đó, ngày 7/2, UBND thành phố Hà Nội có quyết định cho phép học sinh nghỉ thêm một tuần đến hết ngày 16/2 để phòng dịch Covid-19.

Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều được nghỉ thêm một tuần từ ngày 10/2 đến hết 16/2.

Mỹ Hà