GS Ngô Bảo Châu thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Toán tại Bình Định

(Dân trí) - Ngày 14/1, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có buổi làm việc với Giáo sư Ngô Bảo Châu - Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Sắp thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Toán trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Bình Định
Giáo sư Ngô Bảo Châu làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về việc thành lập chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Toán.

Theo GS. Ngô Bảo Châu, cho biết: Việc thành lập Trung tâm nhằm xây dựng, nghiên cứu về cơ sở toán học ứng dụng phân tích tài chính, ngân hàng, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng và các mô hình toán kinh tế phục vụ phát triển bền vững nền kinh tế. Qua đó, dự báo, quản trị những rủi ro trong ngành Tài chính, Ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Trước đó, ngày 12/1/2015, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính.

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng có 3 cơ sở, ngoài cơ sở tại Hà Nội còn có cơ sở tại TP Hồ Chí Minh và TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) do Giáo sư Phạm Hy Đức - Trưởng bộ môn Toán của Trường Đại học ECF Paris (Pháp) làm Chủ tịch hội đồng, cùng nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học hàng đầu ở trong nước, quốc tế tham gia.

GS. Ngô Bảo Châu làm việc tại ĐH Quy Nhơn.
GS. Ngô Bảo Châu làm việc tại ĐH Quy Nhơn.

Lý giải về việc chọn tỉnh Bình Định để mở chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Toán, GS Ngô Bảo Châu nói: Bình Định là tỉnh có thể là độc nhất vô nhị của Việt Nam có một Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) do Giáo sư Trần Thanh Vân (người sáng lập Hội Gặp gỡ Việt Nam) thành lập. Nơi đây là điểm hẹn của các nhà khoa học danh tiếng khắp thế giới hội tụ. Đây cũng là nơi có nguồn nhân lực sẵn có từ các thế hệ sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn. Bên cạnh đó, là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với nghiên cứu khoa học”.

Tại buổi làm đại diện BIDV, đơn vị ký kết thỏa thuận với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cũng đề nghị tỉnh Bình Định tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chọn địa điểm Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh làm trụ sở làm việc. Về lâu dài sẽ chuyển vào Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE); tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cộng tác viên và một số cơ chế, chính sách ưu đãi.

GS. Ngô Bảo Châu thăm khảo sát địa điểm tại Trung tâm 
GS. Ngô Bảo Châu thăm khảo sát địa điểm tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) do Giáo sư Trần Thanh Vân thành lập

Sau khi nghe các bên trình bày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng hoàn toàn ủng hộ việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Toán của GS Ngô Bảo Châu. Đồng thời, hứa sẽ tạo mọi điều kiện cũng như chính sách ưu đãi đặc biệt, sẵn sàng hỗ trợ tối đa khi triển khai dự án.

Chiều cùng ngày, Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng các nhà khoa học của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã làm việc với Tỉnh đoàn Bình Định về việc đặt trụ sở làm việc tạm thời của Trung tâm.

Tiếp đến, GS Ngô Bảo Châu cùng đoàn đã làm việc với Trường ĐH Quy Nhơn và thăm Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) để khảo sát về việc mở chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán tại tỉnh Bình Định.

Doãn Công

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!