Thi THPT quốc gia 2019:

Giảng viên đi máy bay ra đảo coi thi

(Dân trí) - Huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) có một điểm thi gồm 4 phòng thi, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tại đây, các cán bộ coi thi di chuyển bằng máy bay từ đất liền ra đảo để coi thi. Tương tự, đề thi cũng được vận chuyển bằng máy bay ra sẵn sàng cho kỳ thi sắp diễn ra.

Giảng viên đi máy bay ra đảo coi thi - 1

Những chuyến xa khởi hành đưa hàng trăm cán bộ của trường ĐH Công nghệ TP.HCM coi thi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông của trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết 7 cán bộ, giảng viên của trường tham gia công tác thi tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo được Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao vé máy bay từ TP.HCM ra đảo coi thi. Ngày 22/6, thành phần trước gồm có Trưởng điểm, Thanh tra, Phó điểm, đã di chuyển ra Côn Đảo. Tiếp đó, các thành phần còn lại cũng bắt đầu di chuyển ra đảo hôm nay (23/6). 
Giảng viên đi máy bay ra đảo coi thi - 2

Các cán bộ hớn hở lên đường làm nhiệm vụ

Được biết, năm nay trường ĐH Công nghệ TP.HCM có 605 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tại 19 điểm thi của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong hai ngày 22-23/6, hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên xuất phát đến các địa bàn mình phụ trách làm nhiệm vụ.
 
Năm nay, tỉnh Bình Thuận phối hợp với ba trường là trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM và trường ĐH Phan Thiết. Toàn tỉnh có hơn 10.900 thí sinh dự thi tại 26 điểm thi. 
Giảng viên đi máy bay ra đảo coi thi - 3

Giảng viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM mang lỉnh kỉnh hành lý lên đường đi Bình Thuận làm nhiệm vụ quốc gia

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết UBND tỉnh Bình Thuận, Sở GD-ĐT tỉnh cùng lãnh đạo nhà trường đã làm việc với nhau để đưa ra nhiều kế hoạch ứng phó với điều kiện thời tiết xấu, hỗ trợ thí sinh tại đảo Phú Quý vào đất liền dự thi cũng như các kịch bản có thể xảy ra trong quá trình thi. Như vậy, toàn bộ học sinh trường THPT Ngô Quyền ở đảo Phú Quý được di chuyển vào dự thi tại điểm thi THPT chuyên Trần Hưng Đạo (TP Phan Thiết). Tất cả thí sinh đều được tỉnh bố trí ăn nghỉ ở Ký túc xá gần điểm thi.
Giảng viên đi máy bay ra đảo coi thi - 4

Trưa nay, 150 cán bộ trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng lên đường làm nhiệm vụ

Trong khi đó, trưa ngày 23/6, gần 150 cán bộ, giảng viên trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM khởi hành phối hợp coi thi tại Bình Thuận. Trường này sẽ phụ trách coi thi tại 6 điểm thi thuộc TP Phan Thiết, Hàm Tân, La Gi.
Giảng viên đi máy bay ra đảo coi thi - 5

Lần đầu tiên, trường ĐH Kinh tế - Tài chính đi coi thi ở Bình Thuận

Cũng hôm nay (23/6), từ 7h sáng, 251 cán bộ, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM cũng “ra quân” đi Sóc Trăng làm nhiệm vụ coi thi THPT quốc gia 2019. Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng đào tạo của trường cho biết sau khi coi thi xong, có 26 thầy cô ở lại Sóc Trăng để thực hiện nhiệm vụ tham gia ban chấm thi tự luận, ban chấm thi trắc nghiệm. Trong đó có 1 Phó ban chấm thi tự luận, phía nhà trường cũng tham ban chấm thi trắc nghiệm gồm 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 3 tổ chuyên môn. Hôm nay, gần 400 cán bộ giảng viên của trường ĐH Sài Gòn cũng lên đường đi làm nhiệm vụ ở Trà Vinh. 
 
Lê Phương