Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao

(Dân trí) - Sau buổi thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (KHTN) sáng nay, các thí sinh có nhiều nhận xét khác nhau về đề thi 3 môn Lý, Hóa, Sinh. Nhìn chung các em cho biết đề có tính phân loại cao. Chiều nay, các thí sinh hệ THPT sẽ làm bài thi bắt buộc cuối cùng - Ngoại ngữ trong 60 phút, bắt đầu từ 14h30.

Đề thi Sinh học, kỳ thi THPT quốc gia 2019, mã đề 220:

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 1
Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 2
Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 3
Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 4
Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 5

Đề thi Sinh học, kỳ thi THPT quốc gia 2019, mã đề 220. (Ảnh: Hoài Nam)

* Sau buổi thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (KHTN) sáng nay, các thí sinh tại TPHCM cho biết đề khá "chua", phân loại tốt.

Thí sinh TPHCM nhận xét về đề thi tổ hợp KHTN

Em Lê Thiện Khiêm, học sinh chuyên Lý, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TPHCM cho biết: "Là dân chuyên Lý, em vẫn không thật sự tự tin mình làm bài được tốt môn Lý. Đề Lý khó hơn em hình dung."

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 6
Thí sinh Võ Thượng Bách nhận định về đề thi tổ hợp KHTN

* Sáng 26/6, gần 3.000 thí sinh của tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành bài thi tổ hợp KHTN trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Tại điểm thi THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), điểm thi có nhiều thí sinh dự thi tổ hợp KHTN nhất, nhiều thí sinh cho biết hoàn thành bài thi sớm. Theo đánh giá, đề thi tổ hợp năm nay khá phù hợp, không có câu hỏi đánh đố và có tính phân loại học sinh. Các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự từ dễ - khó.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 7
Thí sinh vui vẻ về đề thi tổ hợp không quá khó

Thí sinh Võ Thị Kiều Trang (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, TX Gia Nghĩa) nhận xét: “ Đề thi Lý năm nay không quá khó, từ câu 30 trở đi, nhất là phần sóng, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức nâng cao mới giải được. Em xét tuyển đại học tổ hợp Toán, Lý, Vẽ nên dự tính được khoảng 7,8- 8 điểm môn thi này”.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 8
Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi (ảnh: Dương Phong)

Trong khi đó, thí sinh Trịnh Văn Thành (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh) lại tỏ ra tiếc nuối vì một số câu hỏi hóa học cuối đề chưa thể hoàn thành mặc dù là thí sinh chuyên Hóa. Tuy nhiên thí sinh này tự tin vì đề sinh đúng như dự tính, nhiều kiến thức cơ bản và thí sinh hoàn thành tốt. "Năm nay đề Hóa khó nhất trong tổ hợp", nam sinh này nhận định.

* Kết thúc tổ hợp các môn KHTN, nhiều thí sinh tại Hà Tĩnh đánh giá đề thi môn Hóa khá hóc búa.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 9

Thí sinh Linh Chi tại hội đồng thi (HĐT) trường THPT Phan Đình Phùng) nhận xét: Em thấy đè thi Hóa tưởng dễ nhưng lại khó. Những câu đầu khá đơn giản nhwung càng về sau độ khó càngtăng lên. Nhất là phần hóa vô cơ".

Em Nhật Huy tại HĐT này cũng cho biết: "Nếu chỉ lấy điểm 6 môn Hóa thì rất dễ nhưng để lấy điểm cao hơn thì sẽ khó. Nhiều câu bọn em phải đánh bừa".

Đối với các môn thi Vật Lý và Sinh học, các thí sinh nhận xét tuy dễ thở hơn nhưng không dễ lấy điểm cao. 

Em Minh Tâm cho biết: "Môn Sinh học nếu bạn nào nắm chắc lý thuyết sẽ dễ dàng làm từ 1- câu 30. Còn phần bài tập thì đòi hỏi tư duy cao hơn".

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 10

Phần lớn các thí sinh đều cho rằng đề thi Hóa khó giành được điểm cao. (Ảnh: Phượng Vũ)

* Sáng nay, nhiều thí sinh tại Thanh Hóa sau khi hoàn thành bài thi đánh giá đề thi môn Vật Lý, Hóa năm nay dễ thở hơn năm ngoái, học sinh dễ đạt điểm 7. Tuy nhiên, môn Sinh được cho rằng khó để có điểm khá.

Ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn TP. Thanh Hóa cho thấy các thí sinh đánh giá đề Lý, Hóa có tính phân loại học sinh cao, học sinh thi tốt nghiệp có thể làm đến câu thứ 32.

Thí sinh Bùi Thanh Trang, Trường THPT Hàm Rồng cho biết: “Năm nay đề Lý và Hóa có phần dễ hơn đề năm ngoái một chút. Đối với các bạn thi Tốt nghiệp thì có thể đạt được tốt nghiệp. Tuy nhiên, đối với những bạn thi đại học thì phải làm được từ câu 32 trở đi”.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 11

Thí sinh tại Thanh Hóa đánh giá đề Lý, Hóa có thể lấy điểm 7 nhưng môn Sinh thì khó (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Cùng quan điểm với thí sinh Trang, thí sinh Bùi Anh Thư, Trường Đào Duy Từ cũng cho rằng: “Môn Hóa và Lý, mỗi môn dễ lấy thêm được hơn 1 điểm so với dạng đề năm ngoái. Năm nay nếu các bạn thi tốt nghiệp cũng có thể đạt điểm 7”.

Riêng với môn Sinh được hầu hết thí sinh chuyên và không chuyên đánh giá hơi “khó xơi” điểm cao vì đề năm nay có phần khó hơn năm ngoái. Nhiều thí sinh còn cho biết trống đánh hết giờ, phải đánh bừa để nộp bài”.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 12

Thí sinh vẫn còn băn khoăn nhiều câu hỏi môn Sinh chưa kịp làm xong. (Ảnh: Nguyễn Thùy).

“Em không chuyên môn Sinh nên dạng đề này khá khó. Em mất rất nhiều thời gian để làm phần bài tập. Hết giờ vẫn chưa hoàn thành xong bài thi” - thí sinh Hoàng Hương Giang, điểm thi Trường THPT Hàm Rồng chia sẻ.

* Tại Nghệ An, các thí sinh đánh giá đề Hóa, Vật lý dài và khó hơn đề năm ngoái, tính phân hóa rất cao, khó đạt điểm tuyệt đối. Trong khi đó, đề Sinh học được đánh giá “dễ thở” hơn.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 13
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thảo luận sau buổi thi môn Tổ hợp KHTN.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (TP Vinh), các thí sinh rời điểm thi với tâm trạng không mấy vui vẻ bởi kết quả bài làm không được như kỳ vọng. Thí sinh Nguyễn Lâm Phúc cho biết: “Đề Hóa rất khó và dài, nhất là mấy câu cuối. Những câu này chỉ các bạn thật sự xuất sắc mới hoàn thành được. Em nghĩ với đề này sẽ hiếm có điểm 10 như năm ngoái bởi trong phòng em nhiều bạn không hoàn thành hết bài thi của mình".

Trong khi đó đánh giá về đề thi môn Vật lý, thí sinh Nguyễn Văn Quang cho biết: “Đề Lý khó và dài, mấy câu cuối em tích kết quả theo “xác suất” vì không đủ thời gian. Em nghĩ mình chỉ làm được khoảng 7 điểm thôi”.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 14

Các thí sinh kết thúc môn thi tổ hợp KHTN với nhiều tâm trạng khác nhau. (Ảnh: Hoàng Lam)

Năm nay, thí sinh Phạm Đức Hoàng dự thi môn Sinh học để xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội. “Đề Sinh năm nay em thấy có dễ hơn đề thi năm ngoái. Em hoàn thành được 30/40 câu hỏi nhưng rất tiếc là sai sót mất 2 câu. Hai môn Toán và Hóa em làm khá tốt, chỉ hơi tiếc môn Sinh một tí”.

Tại cụm thi số 28 - Nghệ An có 1.0217 thí sinh đăng ký dự thi môn Hóa học, vắng 26 thí sinh; môn Vật lý có 10.051 thí sinh, vắng 15 thí sinh; môn Sinh học có 9.977 đăng ký dự thi, vắng 21 thí sinh. Trong buổi thi môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi.

* Sau khi hoàn thành xong bài thi tổ hợp 3 môn Khoa học tự nhiên, đa phần thí sinh tại Đắk Lắk đều than đề khó, nhiều câu hỏi hóc búa.

Em Nguyễn Thị Hiền (trường THPT Dân tộc nội trú Tây Nguyên) nhận định đề thi năm nay tương đối khó, thí sinh phải vận dụng nhiều kiến thức nâng cao mới giải kịp.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 15

8.142 thí sinh Đắk Lắk tham gia thi tổ hợp Khoa học tư nhiên. (Ảnh: Thúy Diễm)

“Các câu hỏi khó, em phải tốn nhiều thời gian để giải đáp. Do thời gian trôi qua nhanh nên nhiều câu hỏi em không kịp làm mà chọn đại”, em Hiền lo lắng.

Em Nguyễn Xuân Văn (điểm thi THPT Hồng Đức) cũng cho rằng đề thi khó và có tính phân loại cao.

“Với cá nhân em đề thi môn Hóa em thấy tương đối dễ, em làm được khoảng 70% bài. Riêng khó nhân là môn Lý, nhiều câu hỏi rất hóc búa và khó… em cũng khá lo lắng cho những môn thi ngày hôm nay”, em Thắm chia sẻ.

Được biết, tại Đắk Lắk có 8.142 thí sinh đăng ký dự thi 3 môn bài thi tổ hợp KHTN.

* Ghi nhận tại điểm trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), thí sinh hoàn thành tổ hợp môn KHTN rời phòng thi trong tâm thế vui vẻ, thoải mái và tự tin khi làm được bài.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 16
Thí sinh vui vẻ rời phòng thi, nhận định đề thi năm nay khá dễ thở và bám sát chương trình học. (Ảnh: Hà Cường)

Thí sinh Trần Hồng Nam, trường THPT Đống Đa (Hà Nội) cho rằng, đề thi môn Hoá bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 12, cơ bản đi theo hướng bài tập trong các đề thi thử của Bộ GD&ĐT từng công bố nên không có gì bỡ ngỡ, nhìn chung dễ hơn đề thi năm ngoái.

Tuy nhiên em mong đề thi có thêm nhiều câu hỏi lạ, nâng cao tính thực hành và ứng dụng thực tiễn để có thể đảm bảo tính phân hoá rõ rệt cao hơn nữa. Có 20 câu đầu khá dễ, các bạn có học lực trung bình cũng dễ dàng lấy 4- 5 điểm, có 17 câu bài tập, 23 câu lý thuyết vẫn rất nặng về mặt nội dung nên chúng em có hơi oải sức sau khi hoàn thành bài thi môn Hoá học.

Với môn Vật lý ít lý thuyết, nặng về phần bài tập và 20% số câu hỏi trong kiến thức lớp 11 nên nội dung khá dàn trải và rộng, nhưng nhìn chung đề dễ thở. Em đã ôn rất kỹ nên tự tin làm được 80% bài thi, để đạt điểm cao ở các môn tự nhiên sẽ không khó. Phần dễ kiếm điểm nhất là các câu lý thuyết về dao động điện từ, dòng điện, sóng cơ, ngược lại các câu về bài tập khá hóc búa và dồi hỏi tính toán đúng công thức.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 17

Bước ra khỏi phòng thi, thí sinh Nguyễn Văn Dũng tỏ ra thoải mái và tươi vui. Dũng cho biết: “Không nằm ngoài dự đoán, đề thi Sinh khá dài, nguyên ngồi để đọc hiểu cũng tốn kha khá thời gian làm bài thi. Khó nhất những câu về gen, em không dám chắc là mình được bao nhiêu điểm vì cố gắng làm để cho kịp thời gian, khoảng gần 10 câu cuối là khoanh bừa theo cảm tính vì không đã có chống thu bài.

Đề thi ít có những câu hỏi “đánh đố” song độ khó lại phân chia rõ ràng cao hơn các đề thi tham khảo của Bộ từng chia sẻ trước đó.”

Dũng đánh giá đề thi có tính phân loại thí sinh rõ rệt, dẽ kiếm nhất là môn Vật lý và Hoá học với các nhóm câu hỏi tăng dần độ khó rõ rệt. Dũng cho rằng để lấy được điểm 7 - 8 không khó đối với các bạn chọn làm môn xét tuyển Đại học, nhưng để tốt nghiệp thì hơi đuối.

* Sáng 26/6, các thí sinh tại Quảng Bình đã hoàn thành bài thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học và Sinh học. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi ở cả 3 môn tổ hợp này đều có tính phân loại với độ khó tăng dần, đặc biệt là những câu hỏi cuối. Trong đó đề thi môn Hóa học tương đối khó.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 18

Các thí sinh tại điểm thi THPT Ninh Châu, huyện Quảng Ninh hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. (Ảnh: Tiến Thành)

“Với Vật lý và Sinh học thì em thấy đề cũng không quá khó, học sinh trung bình cũng sẽ làm tốt khoảng 25 đến 30 câu. Riêng đề môn Hóa học em thấy khó hơn nhiều đề thi thử trước đó, em không tự tin lắm về bài thi môn này, kiểm tra lại đáp án thì em chỉ được khoảng điểm”, em Bùi Văn Dũng chia sẻ.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Hoàng Dũng nhận xét đề thi bám rất sát kiến thức 12, đặc biệt với môn Sinh học, nếu nắm chắc kiến thức lý thuyết cũng có thể đạt 7 đến 8 điểm. "Với em thì đề thi cả 3 môn đều có cấu trúc và dạng ra đề tương tự đề các năm trước cũng như đề thi thử và ít câu hỏi hóc búa. Em nghĩ Sinh học và Vật lý em đạt trên 8 điểm. Riêng Hóa học em chỉ chắc chắn được khoảng 30 câu, những câu còn lại em đành đánh xác suất", Dũng nói.

Tại Quảng Bình sáng nay, buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên vắng tất cả 32 lượt thí sinh. Trong đó Vật lý vắng 10, Hóa học 11 và Sinh học 11 và không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

* Sáng nay (26/6), nhiều thí sinh ở Đà Nẵng cùng nhận định đề thi các môn trong tổ hợp KHTN có cấu trúc sát với đề minh họa, có tính phân hoá cao.

Thí sinh Đà Nẵng nhận định đề thi các môn Vật lý, Hoá, Sinh

Theo thí sinh Khánh Hà, dự thi tại điểm trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhìn chung cấu trúc đề thi các môn Vật lý, Hoá, Sinh đều có tính phân hoá cao. Trong đó, dù thi môn Vật lý để lấy điểm thi vào đại học, song thí sinh Hà vẫn nhận định đề Vật lý năm nay rất khó trong khoảng 10 câu cuối. Đề Hoá nhẹ nhàng hơn. Và đề Sinh thì Hà chỉ thi để lấy điểm xét tốt nghiệp THPT nên hài lòng với bài thi dễ dàng đạt điểm 5.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 19

Các thí sinh vừa hoàn tất buổi thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá, Sinh) tại Đà Nẵng

Thí sinh Gia Hân cũng dự thi ở điểm trường trên chia sẻ, qua tham khảo đề thi minh hoạ của Bộ GD&ĐT thì đề thi các môn KHTN sát với cấu trúc đề minh hoạ. Tuy nhiên, các môn Vật lý, Hoá có mức độ khó hơn nột chút so với đề minh hoạ. Ở mức độ từ 6 điểm trở xuống, có thể làm được dễ dàng. Nhưng để đạt điểm cao hơn là rất khó, chủ yếu có thêm điểm may mắn nhờ đánh “lô tô” đúng đáp án ở các câu cuối.

* Khác với không khí nhiều điểm thi khác trên cả nước, ở Cần Thơ trong hai ngày đầu diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019, đại đa số thí sinh có tâm trạng rất thoải mái nên phụ huynh cũng rất nhẹ lòng.

Tại các địa điểm thi ở Cần Thơ gần như rất ít phụ huynh đứng trông ngóng con cả buổi. Thậm chí, có nhiều em tự đi xe đến địa điểm thi rồi tự đi về giống như những ngày thường đi học mà không cần người nhà đưa rước.

Kết thúc buổi thi tổ hợp KHTN sáng nay, nhiều thí sinh ở điểm thi trường Nguyễn Việt Hồng (Cái Răng - Cần Thơ) cho biết, tromg 3 môn Lý, Hóa, Sinh thì môn Lý rất khó. Nhiều em chỉ hy vọng đạt điểm trung bình.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 20

Em Nguyễn Thị Thúy Duy (áo trắng) cho biết, đề lý khá khó (ảnh Phạm Tâm)

Em Nguyễn Thị Thúy Duy cho biết, em hoc bài khá kỹ và rất yêu thích môn lý nên khả năng em sẽ đã được điểm 8. Còn em Đại Dương - một học sinh giỏi khối A của trường cho biết, 2 môn Hóa, Sinh khá "dễ thở" còn môn Lý thì em đạt khoảng thang điểm 7 thôi vì đề môn Lý khá khó.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Cần Thơ, trong buổi thi sáng nay các cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ, các điểm thi tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

* Sáng 26/6, theo đánh giá của các thí sinh tại Quảng Nam, đề thi năm nay có tính phân loại cao, khá khó. Đề thi không có tính đánh đố nhiều, chủ yếu do kiến thức ôn tập của thí sinh, phân loại từ dễ đến khó.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Thí sinh khá lo lắng với tổ hợp tự nhiên sáng nay, được nhận định đề khá khó

Em Nguyễn Minh Thi (thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhận định: “Em thấy đề thi năm nay có tính phân loại cao, khá phù hợp, phân loại từ dễ đến khó tùy theo trình mỗi thí sinh. Em nhận định hai môn Sinh - Lý làm khoảng hơn 70%, em thấy môn Hóa là khó nhất trong tổ hợp. Em dự tính sẽ thi kinh tế nên hơi lo lắng cho môn Hóa”.

Thí sinh Lê Nhật Hà (THPT Nguyễn Trãi - Hội An) nhận xét: “Đề thi Lý năm nay khá khó, từ câu 30 trở đi chủ yếu liên quan đến phần sóng, yêu cầu thí sinh có kiến thức nâng cao mới giải được. Tổ hợp không quá đánh đố, chủ yếu do kiến thức thí sinh ôn tập, kiến thức nâng cao, trước đó em có làm nhiều đề thi thử nên khá tự tin. Đề thi Hóa khá hóc búa, nhất là phần hóa vô cơ. Còn môn Sinh thì bạn nào nắm chắc lý thuyết sẽ làm đến câu 30, còn những câu còn lại thì đòi hỏi tư duy cao hơn”.

* Ghi nhận của PV Dân trí tại cụm thi Bạc Liêu, hàng ngàn thí sinh đã hoàn thành tổ hợp môn thi KHTN (Lý, Hóa, Sinh) trong sáng nay 26/6. Nhiều thí sinh đánh giá, môn Lý dễ, Hóa khó, Sinh vừa sức.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 22

Thí sinh Bạc Liêu xem lại đề và so sánh bài làm sau khi kết thúc các môn Lý, Hóa, Sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Một nam thí sinh thi tại điểm thi THPT chuyên Bạc Liêu cho biết, đề Lý dễ nhất trong 3 môn thi sáng nay. "Đề có một số câu phân loại nhưng chủ yếu dành cho học sinh giỏi, do đó, môn này em nghĩ sẽ có nhiều bạn làm được, mức điểm 6-8 là có thể có nhiều".

Trong khi đó, với môn Hóa, hầu hết thí sinh cho rằng, đề khó. Một thí sinh cho biết, có những câu mà em chưa từng học bao giờ, nên khó đạt điểm cao, thậm chí dưới trung bình.

Còn với môn Sinh, có nhiều thí sinh nhìn nhận đề tương đối, không quá khó, nhưng cũng không quá dễ. Mức điểm trung bình có thể từ 5-7 điểm.

Thí sinh Bạc Liêu nhận xét đề thi Lý, Hóa, Sinh

* Kết thúc buổi thi thứ 3 ở tổ hợp môn thi KHTN, nhiều thí sinh ở cụm thi Sóc Trăng rất phấn khởi khi đề thi không quá khó.

Ở điểm thi THPT Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú), thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Giàu cho biết: “Đề thi không quá khó với chúng em. Bài thi ở tổ hợp này, em làm được khoảng 7-8 điểm, nhiều bạn khác cũng làm được như vậy”.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 23

Thí sinh Sóc Trăng vui vẻ sau khi kết thúc tổ hợp môn thi KHTN. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Thí sinh Lê Quốc Khởi (học sinh trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa-huyện Mỹ Tú) cũng chia sẻ: “Em làm được khoảng 70% số câu nên chắc chắn là có 7 điểm. Nhìn chung đề không thật sự khó lắm”.

* Sáng nay, thí sinh tại Quảng Ngãi bước vào buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Theo thống kê, có 5.987 thí sinh đăng ký dự thi môn Lý; 6.007 thí sinh thi môn Hóa và 5.920 thí sinh đăng ký dự thi môn Sinh.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Lê Trung Đình (TP. Quảng Ngãi), đã phần thí sinh được hỏi cho biết đề thi không quá khó. Tuy nhiên, ở môn Lý thì yêu cầu của đề là khá "khó chịu".

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 24

Nhiều thí sinh tại Quảng Ngãi đánh giá đề Lý tương đối khó. (Ảnh: Quốc Triều)

Thí sinh Nguyễn Minh Tuấn cho biết, đề thi có tính phân hóa tốt. Với những học sinh có học lực trung bình sẽ lấy được điểm ở 20 - 25 câu đầu.

"Sau đó đề bắt đầu phân hóa mạnh, thí sinh phải biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học mới làm được. Riêng em thấy môn Lý là khó nhất, yêu cầu của đề thi càng về sau càng trở nên lắt léo", thí sinh Nguyễn Minh Tuấn nói. 

Thông tin nhanh với PV Dân trí vào lúc 11h, ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, buổi thi tổ hợp trong sáng nay diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn. 

"Đến bây giờ vẫn chưa có thông tin thí sinh nào vi phạm quy chế trong buổi thi sáng nay. Riêng trong buổi thi chiều 25/6, tại điểm thi THPT  Lê Trung Đình có 1 thí sinh vi phạm quy chế bị lập biên bản", ông Phu nói.

* Sáng nay, nhiều thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP Nha Trang có chung nhận định, đề Hóa và đề Sinh tương đối dài, trong đó đề Sinh khó nhất trong 3 môn, còn đề Lý thì dễ thở hơn.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 25

Thí sinh Nha Trang ra về sau tổ hợp tự nhiên Hóa, Lý và Sinh, trưa 26/6. (Ảnh: Viết Hảo)

Dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang, thí sinh Quang Vũ cho biết, đề Hóa có 40 câu hỏi, trong đó từ câu 1 đến câu 30 thì tương đối vừa sức với học sinh trung bình khá, còn 10 câu cuối cùng thì tương đối khó, dành cho học sinh giỏi thực sự.

“Với đề Hóa, học sinh trung bình có thể dễ dàng lấy được 5-6 điểm, học sinh khá giỏi có thể đạt từ mức 7-8 điểm. Bản thân em làm đề Hóa cũng được 70-80% của đề. Đối với môn Lý thì độ khó cũng tương tự môn Hóa. Nếu thí sinh nào ôn luyện chu đáo cũng có thể đạt trên điểm trung bình là 5 điểm”, thí sinh Quang Vũ chia sẻ.

Nhiều thí sinh khác ở TP Nha Trang cũng có chung nhận định trên.

“Với đề Hóa thì học sinh trung bình có thể đạt được 5 điểm một cách nhanh chóng, còn học sinh khá giỏi có thể từ 6-7 điểm. Từ câu 28 trở đi của đề Hóa thì dành cho học sinh giỏi. Còn đề Sinh thì tương đối khó, đề dài, trong đó câu hỏi bài tập chiếm từ 60-70% của đề”, chia sẻ của thí sinh Đức Hùng, dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang.

* Tại Phú Yên, kết thúc bài thi tổ hợp các môn KHTN, nhiều thí sinh nhận định đề có sự phân hóa cao. Đề thi được sắp xếp từ câu nhận biết đến câu ứng dụng cao.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 26

Vừa ra khỏi phòng thi hai thí sinh đã trao đổi bài thi

Thí sinh Trần Duy Tài, điểm thi THPT Nguyễn Huệ cho biết: Theo em đề thi 3 môn năm nay có sự phân hóa cao, từ câu nhận biết đến ứng dụng cao. Các câu hỏi đều bám sát chương học, riêng môn Hóa thì em thấy 60% đề là lý thuyết nên các bạn chỉ cần ôn kỹ thì có thể làm được…”

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 27

Nhiều thí sinh ở Phú Yên nhận định có sự phân hóa cao ở đề thi năm nay. (Ảnh: Trung Thi)

Còn theo thí sinh Mai Đăng Quang, điểm thi THPT Nguyễn Huệ “Theo em thì các môn Lý, Hóa, Sinh năm nay dễ hơn năm ngoái. Môn Hóa giữa câu dễ và khó là ngang nhau, nếu học sinh yếu thì có thể làm được khoảng từ 10 – 15 câu, những câu còn lại phần lớn ở mức độ khá với trung bình; môn Lý năm nay thì ra bài tập nhiều hơn năm ngoái, mức độ học sinh khá đến giỏi thì có thể giải được 30 câu; môn Sinh năm nay tập trung lý thuyết nhiều hơn nếu học sinh trung bình thì có thể làm được từ 15 đến 20 câu”.

Thí sinh Phú Yên nhận định về đề thi tổ hợp các môn KHTN

* Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một số điểm thi tại Bình Định, sau buổi thi tổ hợp KHTN, các thí sinh đều cho rằng đề thi các môn năm nay đều có sự phân hóa rất rõ ràng, song hầu hết thí sinh khá hài lòng về bài làm của mình.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 28

Thí sinh ở Bình Định cho rằng đề thi các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên có sự phân hóa rất rõ (ảnh Doãn Công)

Phấn khởi sau thời gian làm bài thi, em Nguyễn Lê Trung Thư, trường Quốc học Quy Nhơn tự tin chia sẻ: “Tính phân loại đề thi các môn năm nay được phân hóa rất cao vì có thể phân loại học sinh trung binh, học sinh khá ở một mức và học sinh giỏi ở một mức rất rõ ràng”.

Đánh giá riêng về từng môn, Thư cho rằng với môn Vật lý do không phải môn chuyên và chỉ học để tốt nghiệp nhưng Thư cho rằng đề thi cũng không phải khó hết, nếu chịu khó ôn luyện kỹ là có thể làm được 50 đến 60% bài thi.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 29
Bên ngoài phụ huynh đứng đợi con dưới cái nắng gay gắt (ảnh Doãn Công).

Với môn Hóa học, em học rất kỹ lý thuyết nên làm được khoảng 7 điểm, còn môn Sinh đề tương đối dễ thở nên em làm được khoảng 35 câu, còn 5 câu cuối đánh lụi.

Trong khi đó, bạn Hoàng Kim Tiền, trường Quốc học Quy Nhơn cho rằng đề thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên bám sát chương trình ôn tập, kiến thức phần nhiều chương trình lớp 12, nếu tập trung ôn luyện kỹ thì kết quả sẽ cao. Tuy nhiên, đề Vật lý năm nay phần bài tập khá nhiều, nhiều thí sinh câu phải đánh bừa.

Thí sinh Bình Định nhận xét về đề thi tổ hợp KHTN

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Vât lý (8.902), môn Hoá học (8.915), môn Sinh học (8.811). Trong đó, số thí sinh vắng: môn Lý (23), môn Hoá (23), môn Sinh (12). Có 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi môn Vật lý.

* Theo nhận định của các thí sinh Hà Nam, ở bài thi môn tổ hợp KHTN năm nay để khá “khó nhằn”, nhất là ở môn Hóa, nhiều thí sinh cho biết mình không thể hoàn thành trọn vẹn bài thi ở môn Hóa.

Sau buổi thi tổ hợp KHTN, vừa bước ra khỏi Hội đồng thi, nhiều thí sinh ở Hà Nam đã có tâm trạng không được tốt vì phần thi của mình không được trọn vẹn.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 30

Thí sinh Hà Nam thảo luận lại đáp án sau giờ thi

Nhiều thí sinh cho biết, dạng đề năm nay có tính phân loại rất cao, những câu đầu các thí sinh hoàn thành khá nhanh chóng, nhưng càng về sau, độ khó của các câu tăng dần lên. Nếu thí sinh nào thi xét tốt nghiệp chắc chắn khả năng hoàn thành những câu đầu rất dễ.

Theo thí sinh Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: “Ở đề Lý và Sinh thì em làm được khoảng 70 đến 80%, nhưng em cũng thực sự chưa chắc chắn, còn để Hóa thì em chưa đạt đúng dự định ban đầu của em, gần như một số câu cuối em đã chọn giải pháp “may rủi” trong bài thi vì thời gian đã hết”.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, sau khi ra khỏi trường thi, rất nhiều thí sinh cho biết "đề khó lắm".

Em Nguyễn Thị Hạnh, thi tại trường THPT Nguyễn Khuyến cho hay, mình chỉ làm được 40% bài thi, phần còn lại, trong đó đặc biệt là khoảng 10 câu nâng cao của đề Lý và Hóa thì không làm được hoặc chưa biết đúng sai thế nào.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 31

Thí sinh Nam Định than đề khó

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, sáng nay có 27 thí sinh vắng mặt ở môn thi Lý so với tổng số thí sinh đăng ký thi là 9.419. Ở môn Hóa, có 9.470 em đăng ký thi, vắng 35 em. Môn Sinh có 9.367 em đăng ký dự thi, vắng 25 em. Không có thí sinh và cán bộ thi nào vi phạm quy chế.

* Sáng nay, hơn 5.000 thí sinh Lâm Đồng đã hoàn thành bài thi tổ hợp KHTN trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Rời phòng thi nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm có tính phân loại cao.

Em Trần Thục Bảo Trân (điểm thi THPT Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đề thi năm nay có tính phân loại rõ rệt. So với thi thử, em thấy đề Hóa học khó hơn.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 32

Thí sinh Lâm Đồng rời điểm thi trong buổi thi sáng nay. (Ảnh: Ngọc Hà)

“Những dạng đề như này chúng em đã thử sức nhiều trong các kỳ thi, chỉ có điều đề môn Hóa học hơi hóc búa hơn. Em tự tin làm được trên 7 điểm thôi…”, Trân nói.

Em Nguyễn Thiện Khang (điểm thi THPT Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai) thì cho rằng đề Sinh học khó nhất. Đề thi được sắp xếp từ câu dễ đến khó, càng về sau độ khó tăng lên. Dù hoàn thành tất cả các đề thi nhưng em vẫn không tự tin với bài thi của mình.

Năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có tổng số 5.480 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp KHTN, trong đó, 5.255 thí sinh đăng ký dự thi cả bài thi. Không có trường hợp nào bất thường; vi phạm quy chế thi.

* Kết thúc buổi thi KHTN, các thí sinh Quảng Trị rời phòng thi với nhiều tâm trạng, nhiều em phấn khởi vì làm được bài. Trong khi đó, một số em đánh giá đề thi khó.

Thí sinh Tạ Minh Quang - học sinh trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn cho rằng, đề thi môn Lý có 10 câu cuối có sự phân hóa rõ rệt. Còn 2 môn Sinh và Hóa em cũng làm được bài. Theo em, với cơ cấu đề thi như vậy các thí sinh lực học trung bình cũng làm được khoảng 5 điểm, đề thi ra sát với nội dung.

Thí sinh Quảng Trị nhận xét về đề thi tổ hợp KHTN

Em Bùi Phước Khang đánh giá, đề thi môn Lý khá dễ, đề thi môn Hóa tương đối khó. Với đề thi môn Lý, khả năng nhiều bạn làm đạt điểm 8. Với bài thi KHTN, em nghĩ mình làm được khoảng 70%.

Đề thi môn Lý khó nhất phần sóng, dòng điện xoay chiều. Môn Hóa khó phần hữu cơ.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 33

Thí sinh Quảng Trị đánh giá đề thi Vật lý dễ. (Ảnh: Đ. Đức)

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT, bài thi môn tổ hợp KHTN có 2.497 thí sinh đăng ký dự thi, có 18 lượt thí sinh vắng thi, đạt tỉ lệ 99,75 %. Buổi thi sáng nay không có thí sinh nào vi phạm quy chế, bị đình chỉ.

* Theo báo cáo của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tại cụm thi 33 của Sở này phụ trách tại tỉnh Thừa Thiên Huế, có 43 thí sinh vắng thi.

Theo đó, ở môn Vật lý, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 4.066 em, dự thi 4.051 em, thí sinh vắng 15 em, tỷ lệ dự thi 99,63%.

Ở môn Hóa học, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 4.104, tổng số thí sinh dự thi là 4.088, thí sinh vắng thi là 16 em, tỷ lệ dự thi là 99,61%.

Ở môn Sinh học, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 4.000, trong đó tổng số thí sinh dự thi là 3.988 em, thí sinh vắng thi là 12 em, tỷ lệ dự thi là 99,70%.

Đề thi tổ hợp KHTN không có câu hỏi “đánh đố”, tính phân loại cao - 34

Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Qua ghi nhận chung ở toàn bộ các điểm thi, tình hình thi diễn ra bình thường, không có các trường hợp thí sinh bị vi phạm quy chế. Tính đến buổi thi thứ 3 này, ở tỉnh Thừa Thiên Huế không có thí sinh nào bị vi phạm quy chế thi.

Chiều nay 26/6, các thí sinh hệ THPT sẽ làm bài thi bắt buộc cuối cùng - Ngoại ngữ trong 60 phút, bắt đầu từ 14h30. Chúc các em nghỉ ngơi và làm tốt bài thi buổi chiều nay!

Nhóm PV