Đầu tư 17 triệu đô la Mỹ xây dựng Trường GD Kỹ năng sống Outward Bound VN

(Dân trí) - Ngày 16/10, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ trao Giấy Chứng nhận Đầu tư Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam và Du lịch sinh thái cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư (CPTV&ĐT) Pegasus Vĩnh Phúc.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Singapore - ông Trần Hải Hậu và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ông Phùng Quang Hùng. Về phía tập đoàn KinderWorld có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CPTV&ĐT Pegasus Vĩnh Phúc - Ông Ricky Tan, Tổng hiệu trưởng, Hiệu trưởng cùng các Lãnh đạo của Tập đoàn.

Đầu tư 17 triệu đô la Mỹ xây dựng Trường GD Kỹ năng sống Outward Bound VN
Ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc trao Giấy Chứng nhận Đầu tư cho ông Ricky Tan, Chủ tịch HĐQT Công ty CPTV&ĐT Pegasus Vĩnh Phúc, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld.

Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam và Du lịch sinh thái với tổng số vốn đầu tư 17 triệu đô la Mỹ được phát triển trên diện tích 24,87 hec-ta bao gồm 3 giai đoạn. Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam sẽ được triển khai hoạt động theo tiêu chuẩn của tổ chức Outward Bound Quốc tế hiện đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Công ty CPTV&ĐT Pegasus Vĩnh Phúc là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Hội đồng Outward Bound Quốc tế cấp phép thành lập và triển khai mô hình này. Trường Outward Bound tại Vĩnh Phúc sẽ là mô hình đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các chương trình giáo dục ngoại khóa ngoài trời và phát triển kỹ năng thực hành cho đối tượng là học sinh từ bậc tiểu học đến đại học và người đi làm.

Những trải nghiệm tại đây sẽ trang bị cho học viên các kỹ năng vượt qua thử thách, xây dựng sự tự tin và phát triển tinh thần đồng đội. Trường Outward Bound Việt Nam sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và môi trường thông qua các hoạt động học tập và phát triển toàn diện.

Đầu tư 17 triệu đô la Mỹ xây dựng Trường GD Kỹ năng sống Outward Bound VN
Mô hình Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại hồ Đồng Câu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Singapore - ông Trần Hải Hậu nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore đã và đang phát triển hết sức tốt đẹp với 6 lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam và Du lịch sinh thái của Tập đoàn KinderWorld là dự án đầu tư trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc 6 lĩnh vực hợp tác nói trên. Ông chúc Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld sẽ cùng phát triển thành công Dự án này.

Ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, đây là dự án FDI đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục chất lượng cao tại tỉnh. Ông đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của Tập đoàn KinderWorld và tin tưởng với kinh nghiệm thành lập và vận hành nhiều dự án tại Việt Nam, KinderWorld sẽ triển khai thành công dự án này giúp các em học sinh tiếp cận với kỹ năng mềm, kiến thức về thiên nhiên và cuộc sống, thúc đẩy nền giáo dục, đào tạo và đẩy mạnh sự phát triển ngành du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Ricky Tan, Chủ tịch HĐQT Công ty CPTV&ĐT Pegasus Vĩnh Phúc chia sẻ: “Là một trong những doanh nghiệp về giáo dục hàng đầu tại Việt nam, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận với nền giáo dục toàn cầu tiên tiến cho tất cả học viên. Dự án này đánh dấu bước phát triển quan trong của chúng tôi trong việc đa dạng hóa các chương trình giáo dục và đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam”.

Với vị trí chiến lược và hệ sinh thái thiên nhiên, Trường Outward Bound Việt Nam sẽ là điểm đến lý tưởng của mọi lứa tuổi để khám phá tiềm năng bản thân nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện.

Hồng Hạnh