Đà Nẵng: Sinh viên nghỉ Tết thêm 1 tuần, học sinh vẫn đi học bình thường

(Dân trí) - Liên quan đến tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây nên, Đại học Đà Nẵng vừa có công văn khẩn yêu cầu Hiệu trưởng các trường, cơ sở thành viên thông báo cho sinh viên kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán thêm 1 tuần (từ ngày 3/2 - 9/2). Trong khi đó, học sinh Đà Nẵng vẫn đi học bình thường.

Đà Nẵng: Sinh viên nghỉ Tết thêm 1 tuần, học sinh vẫn đi học bình thường - 1

ĐH Đà Nẵng thông báo cho sinh viên kéo dài kỳ nghỉ Tết thêm 1 tuần (đến hết ngày 9/2), liên quan tình hình dịch bệnh do nhiễm nCoV có chiều hướng diễn biến phức tạp

Cụ thể, theo công văn khẩn của ĐH Đà Nẵng phát đi chiều 31/1, tình hình dịch bệnh do nhiễm nCoV có chiều hướng diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh. Để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho cán bộ, viên chức, và sinh viên, ĐH Đà Nẵng yêu cầu Hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo cho sinh viên được kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán thêm 1 tuần (từ ngày 3/2 - 9/2). Trong thời gian nghỉ học, sinh viên ở tại địa phương và hạn chế đi lại, có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

ĐH Đà Nẵng đồng thời yêu cầu các trường thông báo cho sinh viên quốc tế của trường mình tạm thời chưa quay lại Việt Nam; không cử cán bộ, sinh viên sang học tập, nghiên cứu ở các khu vực đang có dịch do nhiễm nCoV cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ĐH Đà Nẵng, các trường ĐH Duy Tân và ĐH Đông Á ở Đà Nẵng cũng có thông báo cho sinh viên kéo dài kỳ nghỉ Tết thêm 1 tuần (đến hết ngày 9/2).

Học sinh Đà Nẵng vẫn đi học bình thường

Liên quan việc tăng cường phòng chống dịch bệnh do nhiễm nCoV, tại cuộc họp do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 31/1, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng phản ánh về việc có trường hợp phụ huynh đặt câu hỏi ngành Giáo dục thành phố có cho học sinh nghỉ học hay không? Theo đó, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông báo chính thức chưa cho học sinh nghỉ học, do tình hình hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm nCoV nào.

Ông Trần Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng nói: “Với tình hình hiện nay, thực tế trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca bệnh nhiễm nCoV nào, học sinh vẫn đi học bình thường. Sở GD&ĐT thành phố sẽ thông báo cho học sinh nghỉ học tuỳ thực tế tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, mà ở đây, chủ yếu là từ Sở Y tế thành phố”.

Ghi nhận ý kiến của đại diện Sở GD&ĐT, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ tâm lý lo ngại của phụ huynh. Song tùy tình hình kiểm soát dịch bệnh, khi có tình huống cần thiết mới cho học sinh nghỉ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương của ngành Giáo dục là hạn chế các sự kiện tập trung đông người nếu không quá cần thiết ở các trường học, như sắp tới là tạm hoãn Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường phổ thông - sự kiện dự kiến tập trung hàng ngàn học sinh vào tháng 3 tới.

Khánh Hiền