Cụm thi Vinh: 6 thí sinh không được dự thi do hạnh kiểm yếu

(Dân trí) - Sáng 29/6, tại Trường ĐH Vinh - Hội đồng thi THPT quốc gia cụm thi số 25 tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi. Tại hội nghị này, GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết, có 6 thí sinh không được dự thi do hạnh kiểm yếu.

Hội đồng thi THPT quốc gia cụm thi số 25 tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi.
Hội đồng thi THPT quốc gia cụm thi số 25 tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi.
 
Cũng theo GS.TS Đinh Xuân Khoa, đến thời điểm này đơn vị đã hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đúng quy chế, khách quan, an toàn. Hiện ban tổ chức đã tiếp nhận và xử lý 326 trường hợp thí sinh thay đổi thông tin thi, trong đó có hơn 40 thí sinh thay đổi môn thi.

Hội nghị cũng nhằm quán triệt về nội dung và triển khai những nhiệm vụ liên quan đến công tác coi thi. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức nên thời gian qua có nhiều biến động. Tại hội nghị lần này, Ban chỉ đạo thi đã giới thiệu về một số thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi THPT quốc gia.

Trong đó, lưu ý để các cụm trưởng thông báo cho thí sinh những vấn đề cần chú ý trong quá trình làm bài thi, đặc biệt nhấn mạnh đến việc vi phạm quy chế thi của các thí sinh, những vật dụng thí sinh được và không được mang vào khu vực thi, phòng thi, xử lý việc thí sinh đến chậm, xử lý kỷ luật thí sinh...
Hội đồng thi THPT quốc gia cụm thi số 25 tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT bà Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với đại diện Ban chỉ đạo cụm thi số 25 (cụm thi này do trường ĐH Vinh chủ trì) và các cụm thi địa phương của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trưa cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã buổi làm việc và chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện Ban chỉ đạo cụm thi số 25 (cụm thi này do trường ĐH Vinh chủ trì) và các cụm thi địa phương của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc ngắn gọn này, GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết, thời gian qua dù công tác triển khai cho kỳ thi này gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là về xử lý hồ sơ, cập nhật dữ liệu nhưng cụm thi của Trường ĐH Vinh và cụm thi địa phương của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã cố gắng để chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho kỳ thi.

Trong đó, đã tập huấn về công tác coi thi cho hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia công tác coi thi, lên phương án điều động giáo viên về chấm thi, cập nhật về phần mềm chấm thi, thành lập các hội đồng thi, các ban thi. Về cơ sở vật chất, tất cả 60 điểm thi do Trường ĐH Vinh chủ trì và 38 điểm thi địa phương của hai tỉnh đều được bố trí đầy đủ, thuận lợi cho thí sinh.

Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị của cụm thi Vinh và các cụm thi địa phương. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng trực tiếp trả lời những thắc mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai kỳ thi.
Hội nghị triển khai kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại cụm thi Vinh.
Hội nghị triển khai kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại cụm thi Vinh.

“Trong những ngày tới, để công tác tổ chức thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn đúng quy chế, tôi yêu cầu các hội đồng thi quán triệt quy chế và thực hiện nghiêm túc các quy định về kỳ thi từ khâu sao in đề thi, coi thi. chấm thi. Làm tốt công tác thanh tra, tạo mọi điều kiện tối đa cho thí sinh trong quá trình dự thi. Phân định đúng trách nhiệm, Giám đốc các Sở GD&ĐT, hiệu trưởng trường đại học phải là người chịu trách nhiệm chính và trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra. Mong muốn các ngành công an, điện lực, y tế, Tỉnh đoàn, các cơ quan báo chí hỗ trợ tạo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra thành công, đảm bảo an toàn”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tại cụm thi Vinh có hơn 37.000 thí sinh dự thi, trong đó có khoảng 25.000 thí sinh của Nghệ An và 12.000 thí sinh của tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian qua, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, Trường ĐH Vinh đã liên hệ với 60 trường học trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện phục vụ thi.
 
Cán bộ trường ĐH Vinh đang hướng dẫn phụ huynh và thí sinh đi tìm địa điểm thi.
Cán bộ trường ĐH Vinh đang hướng dẫn phụ huynh và thí sinh đi tìm địa điểm thi.

Bên cạnh đó, đã thành lập các ban chỉ đạo liên quan đến kỳ thi, tập huấn cho cho hơn 1.000 cán bộ và 3.800 sinh viên tham gia làm giám thị, gửi công văn đến các bộ ngành liên quan để bố trí nhân lực phục vụ công tác coi thi.

Theo kế hoạch sẽ có 125 cán bộ công an của Công an tỉnh Nghệ An, Công an Hà Tĩnh trực tiếp làm công tác chỉ đạo và bảo vệ an toàn cho kỳ thi. Trường ĐH Vinh cũng huy động trên 1.700 tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”.
 
Nguyễn Duy