Sơ kết thực hiện Quyết định 281:

Cả nước có hơn 8 triệu gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập"

(Dân trí) - Chiều ngày 28/12, TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Tới dự có đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi Đồng của Quốc Hội; đại diện Văn Phòng Chính Phủ; đại diện Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Tài Chính; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở TW.


GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư kí Hội Khuyến học Việt Nam.

GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư kí Hội Khuyến học Việt Nam.

Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, giao cho Hội Khuyến học thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm về kiên kết với các Ban – Bộ - ngành, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp và toàn dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

GS.TS Phạm Tất Dong cho biết, trải qua 3 năm triển khai và đưa quyết định vào thực tiễn đời sống, số Gia đình học tập đạt hơn 8 triệu hộ, Dòng họ học tập gần 40 nghìn họ, Cộng đồng học tập đạt 62.000 và đơn vị học tập là 27.500 đơn vị. (tăng trung bình khoảng 32% so với năm 2016). Trong đó, các đơn vị phát triển mạnh nhất Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bình Dương, Phú Thọ, Nghệ An…

“Các cấp Hội Khuyến học đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng các mô hình học tập. Đồng thời Hội đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan nhà nước cùng các ban ngành tham gia và có kiểm gia – giám sát thường xuyên.

Phong trào này đã tạo ra một bước chuyển mới trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn. Các mô hình”gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” đã phát huy những tác dụng đối với việc giảm nghèo thu nhập, đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ môi trường, đoàn kết trong cộng đồng dân cư cơ sở” GS Dong biểu dương.

Sơ kết năm 2017, toàn Hội nghị nhất chí tiếp tục phát triển các mô hình học tập của người lớn trong các trường học, doanh nghiệp, bệnh viện, các cơ quan hành chính – sự nghiệp…đồng thời Hội gấp rút hoàn thành việc xây dựng bộ tiêu chí “Thành phố học tập” và “Công dân học tập”.

Nâng cao hơn nữa tinh thần tự học nơi làm việc, học tại nhà, tại thư viện, trên điện thoại, qua cán bộ…đơn giản những không kém phần hiệu quả đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành phong trào toàn dân./.

Hà Cường

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục