Ngày thi thứ ba:

750.000 thí sinh tiếp tục “đọ sức” với môn Địa lý, Hóa học

(Dân trí) - Ngày 3/7, ngày thi thứ 3 của Kỳ thi THPT quốc gia với 2 môn Địa lý và Hóa học, cả nước có khoảng 750.000 thí sinh đăng ký dự thi. Buổi sáng, thí sinh thi môn Địa lý với hình thức tự luận (180 phút), buổi chiều thí sinh thi môn Hóa học (90 phút).

750.000 thí sinh tiếp tục “đọ sức” với môn Địa lý, Hóa học

Theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, môn Địa lý có gần 390.000 thí sinh đăng kí dự thi và môn Hóa học gần 460.000 đăng ký.

Đối với môn địa lý, thí sinh được mang Atlat địa lý Việt Nam vào phòng thi. Thí sinh cần lưu ý, Atlat được phép mang vào phòng thi là loại do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì.

Buổi sáng thí sinh dự thi môn Địa lý với thời gian làm bài 180 phút (bắt đầu làm bài từ 8g). Buổi chiều thí sinh dự thi môn Hóa học (bắt đầu làm bài lúc 14g30).

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thi thứ hai, cả nước có số thí sinh bị kỉ luật tăng vọt so với ngày thi trước đó. Số thí sinh bị kỷ luật ở môn Ngữ văn lên tới 320 (trong đó khiển trách: 9; cảnh cáo: 13, đình chỉ 298); không có cán bộ coi thi nào bị kỷ luật. Ở môn thi Vật lý, số thí sinh bị kỷ luật: 14 (trong đó khiển trách: 0; cảnh cáo: 0, đình chỉ 14).

Ngay sau khi kết thúc giờ thi Dân trí sẽ cập nhật liên tục bài giải của các môn thi và nhận định của giáo viên về đề thi để thí sinh tham khảo. Mời bạn đọc đón đọc.

Hà Nội: Tại cụm thi do ĐH Thủy lợi chủ trì có 4,574 thí sinh đăng ký dự thi môn Địa lý. Số thí sinh giảm mạnh so với môn Văn, Toán nên cụm thi này chỉ bố trí 6 điểm thi (giảm 5 điểm thi) ở 159 phòng thi. Điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất là trường ĐH Thủy Lợi (1,966 thí sinh), ít nhất là điểm thi ở HV Hành chính quốc gia (139 thí sinh).

Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo thi của cụm thi ĐH Thủy Lợi thì môn thi có số lượng đăng ký ít nhất là Lịch sử với 1,917 thí sinh đăng ký và chỉ được bố trí điểm thi duy nhất ở ĐH Thủy Lợi với 60 phòng thi.

Hồng Hạnh - Nguyễn Hùng