Tưng bừng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

(Dân trí)-Khắp các địa phương trong cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" với chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD-ĐT tổ chức từ ngày 30/9 đến 6/10/2013.

Sáng 1/10, Hội Khuyến học TP Cần Thơ kết hợp với Sở GD-ĐT TP Cần Thơ tổ chức kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/2008 - 2/10/2013), phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và tôn vinh các tiền trạng nguyên Tây Đô.
 
Theo báo cáo của Hội Khuyến học TP Cần Thơ, hiện nay toàn thành phố có hơn 4.000 tổ chức Hội các cấp, trên 140.000 hội viên, hệ thống Hội phủ kín 100% quận huyện, xã, phường và thị trấn, 96% ấp, 97% trường học các cấp, 86 cơ quan doanh nghiệp lan tỏa đến các chùa chiền, nhà thờ. Thành phố Cần Thơ hiện có 122.117 hộ đạt danh hiệu gia đình hiếu học, 61 dòng họ đạt danh hiệu gia đình hiếu học. 12 năm qua Hội Khuyến học Cần Thơ đã vận động được hơn 150 tỷ đồng từ các cơ quan doanh nghiệp, mạnh thường quân, hơn nửa triệu học bổng, phần thưởng đã được trao tận tay các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.
 
Tại buổi lễ, Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã tuyên dương và khen thưởng cho các cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh tổng cộng 218 suất tương ứng với số tiền 169 triệu đồng, trong đó gồm 25 cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài; 44 tân sinh viên đạt danh hiệu “Tiền trạng nguyên Tây Đô” năm 2013; 27 học sinh lớp 9 ở các quận huyện có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng học giỏi; 32 suất học bổng của Hội Văn hóa - Thụy Sỹ Việt Nam đến các sinh viên Trường ĐH Cần Thơ; 90 suất học bổng của Quỹ Châu Á cho 90 học sinh nữ nhà nghèo hiếu học trên địa bàn TP Cần Thơ.
 
Các cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. (Ảnh: Phạm Tâm)
Các cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. (Ảnh: Phạm Tâm)
 
Các em  Tiền trạng nguyên Tây Đô nhận bằng khen và tiền thưởng. (Ảnh: Phạm Tâm)
Các em "Tiền trạng nguyên Tây Đô" nhận bằng khen và tiền thưởng. (Ảnh: Phạm Tâm)
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hùng Dũng - phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ khẳng định: “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là những nội dung cực kỳ quan trọng, gắn bó chặt chẽ và tác động lẫn nhau. Vì vậy, tôi yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Trước đó, vào 30/9, cùng với ngành giáo dục cả nước, các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”.

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Hà Nội phối hợp với Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 tại Trung tâm GDTX Sơn Tây.

Tưng bừng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Các đại biểu gửi thông điệp hưởng ứng Tuần học tập suốt đời tại Trung tâm GDTX Sơn Tây ngày 30/9/2013.
 
Ngày 29/9, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức tổng kết, biểu dương các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập tại nhà văn hóa Cầu Giấy. Nhiều phần quà đã được trao tặng cho các em học sinh, thầy cô giáo và chi hội khuyến học trong quận.
 
Hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đã khen thưởng 160 em học sinh đạt giải quốc tế, giải quốc gia, giải Nhất thành phố các môn văn hóa, văn nghệ, TDTT, học sinh đỗ thủ khoa, học sinh nghèo vượt khó và biểu dương 14 thầy cô giáo dạy giỏi xuất sắc đạt giải cấp Thành phố.
 
Nhóm PV