Trường học tại Nhật cấm nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vì lý do lạ lùng

Hà Mi

(Dân trí) - Nhật Bản vốn nổi tiếng với nhiều quy định kỳ lạ tại trường học đối với học sinh. Gần đây, quy định cấm nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đã gây xôn xao dư luận.

Lý do các trường đưa ra cho quy định này là vì kiểu tóc buộc đuôi ngựa khiến cho phần gáy cổ bị lộ. Họ lo lắng rằng các học sinh nam cảm thấy "kích thích" khi nhìn thấy phần gáy của các nữ sinh.

Cựu giáo viên THCS Motoki Sugiyama nhận xét là lý do này giống với quy định chỉ được mặc đồ lót màu trắng để chúng không lộ khi mặc đồng phục.

Trường học tại Nhật cấm nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vì lý do lạ lùng - 1
Nhiều trường học tại Nhật Bản cấm học sinh không được buộc tóc đuôi ngựa. (Ảnh: Shutterstock)

"Họ lo lắng rằng các cậu trai sẽ nhìn các nữ sinh. Tôi đã luôn chỉ trích những quy định như vậy, thế nhưng vì quá có ít sự phản đối thế nên chúng đã được coi như lẽ thường. Các nữ sinh đã bắt buộc phải chấp nhận chúng".

Sugiyama đã dạy tại tỉnh Fukuoka suốt 11 năm, ở 5 trường học khác nhau nhưng các trường này đều cấm học sinh buộc tóc. Nhận thấy yếu tố phân biệt giới tính và giới hạn tự do của học sinh, anh đã cố gắng để giúp đỡ học sinh của mình thoát khỏi những luật lệ vô lý này.

Nhiều phụ huynh và học sinh đều thể hiện sự bức xúc với quy định về trang phục trong thời gian vừa qua. Điều này khiến cho Chính phủ Nhật Bản phải thay đổi các quy tắc của hội đồng giáo dục. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng tuân theo quy định này.

Thực tế, Sugiyama vẫn nhận những lời phàn nàn từ học sinh cho rằng trường học của chúng không hề nới lỏng các quy định về ăn mặc. "Nhiều trường học lờ đi tính hợp pháp của các quy định và đáng lẽ không được xử phạt học sinh", anh chia sẻ.

Luật cấm không buộc tóc và màu sắc đồ lót không phải là những luật lệ vô lý duy nhất mà học sinh Nhật Bản phải tuân theo. Nhiều trường còn áp dụng các hạn chế khác như màu tất, độ dài của váy hay thậm chí là hình dáng lông mày của học sinh.

Trường học tại Nhật cấm nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vì lý do lạ lùng - 2
Nhật Bản có những quy định khắt khe về đồng phục dành cho học sinh. (Nguồn: Getty Images)

Học sinh ở đây cũng không thể nhuộm tóc, thậm chí trong trường hợp tóc của họ không có màu đen hoặc thẳng thì bị bắt phải nộp ra những bằng chứng chứng minh đây là tóc tự nhiên của mình.

Sugiyama thường xuyên đăng trên TikTok về các quy tắc tùy tiện, không có sự giải thích rõ ràng của trường đối với học sinh. Đôi khi, các trường học cho phép để kiểu tóc bob ngắn, mặc dù nó cũng khoe cổ giống như kiểu tóc đuôi ngựa.

Các quy định hà khắc, được gọi "quy tắc đen", có nguồn gốc từ những năm 1870. Trong thời gian đó, các trường học quy định cực kỳ nghiêm khắc nhằm giảm thiểu bạo lực trong trường học. Theo thời gian, các quy tắc bắt đầu trở nên khác nhau giữa các thế hệ và trường học, nhưng đều cùng chung mục đích: khiến mọi người đều phải giống nhau.

Tuy nhiên, không phải trường học nào ở Nhật cũng hà khắc với ngoại hình của học sinh. Trường THPT Hosoyamada tại tỉnh Kagoshima đã thay đổi lại quy định của mình sau những góp ý của học sinh vào năm ngoái. Tuy việc buộc tóc vẫn bị cấm nhưng các quy định về màu đồ lót đã thoáng hơn - chúng có thể là màu đen, xám hoặc xanh nước biển đậm.

Theo nypost.com