Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đón danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Khánh Hiền

(Dân trí) - Ngày 14/11, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là sự kiện ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đón danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới - 1

Ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - thừa lệnh Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đến Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

Cùng ngày, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng cũng tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập trường; kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã thừa lệnh Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đến Ban Giám hiệu nhà trường.

Kỷ niệm 45 năm thành lập trường, cả hai trường thành viên ĐH Đà Nẵng đều đón nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường - những người mà như PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa phát biểu - đã dành cả thanh xuân vì sự nghiệp giáo dục.

Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đón danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới - 2

Nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các trường ĐH Bách khoa và ĐH Sư phạm thuộc ĐH Đà Nẵng tề tựu về trường dịp kỷ niệm 45 năm thành lập trường

Trên nền lịch sử 45 năm hình thành và phát triển, các trường thành viên ĐH Đà Nẵng không ngừng lớn mạnh.

Trường ĐH Bách khoa ban đầu chỉ có 3 khoa chính: khoa Cơ khí, khoa Điện và khoa Kinh tế, đến nay trường có 14 khoa, 10 đơn vị chức năng, 10 Trung tâm, Viện nghiên cứu - đào tạo và 1 tổ trực thuộc Ban Giám hiệu.

Nhà trường đang thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tuyển sinh hàng năm khoảng 3.000 sinh viên. Đào tạo 15 chương trình bậc tiến sĩ, 17 chương trình bậc thạc sĩ và 31 chương trình bậc đại học. Trong đó, có 14 chương trình đào tạo chất lượng cao với quy mô trên 14.000 học viên, sinh viên.

Trường ĐH Bách khoa đặc biệt không ngừng tăng cường mở rộng hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín trên thế giới.

Tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: Trong những năm qua, các loại hình, các cấp đào tạo của nhà trường đã thu hút nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh từ mọi miền đất nước và các quốc gia khác.

Trong 5 năm gần đây, đội ngũ, cán bộ viên chức nhà trường đã thực hiện 10 đề tài cấp quốc gia và tỉnh, thành phố, 34 đề tài cấp bộ; đặc biệt, về mặt sở hữu trí tuệ, trường có 5 bằng độc quyền sáng chế và 3 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.