Trao hàng chục suất học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại Lâm Đồng

(Dân trí) - Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 và kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Nhà báo, Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng và một số đơn vị trao tặng học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Những em được nhận học bổng đều là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập tại 2 huyện Di Linh và Lâm Hà (Lâm Đồng).


Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện Di Linh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện Di Linh.

Tại huyện Di Linh, đoàn đã trao 25 suất học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam với trị giá 1 triệu đồng/suất và 25 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trên học tập.

Tại huyện Lâm Hà, đoàn đã trao 35 suất học bổng, trong đó, 25 suất của Quỹ Khuyến học Việt Nam (1 triệu đồng/suất) và 10 suất của Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng (500 ngàn đồng/suất) cùng 25 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Tổng giá trị đợt trao học bổng và xe đạp lần này hơn 120 triệu đồng.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng, nhằm chia sẻ, động viên các em học sinh phấn đấu trong học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Ngọc Hà