Đắk Lắk:

Trao 364 suất học bổng Tiếp sức đến trường cho trẻ em nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 12/8, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk tổ chức chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015, qua đó trao 364 suất học bổng cho trẻ em nghèo trước thềm năm học mới.

Buổi lễ với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội Doãn Mậu Diệp; bà Lê Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương và đại điện các đơn vị tài trợ.

thu-truong-151d2
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội Doãn Mậu Diệp phát biểu tại Lễ trao học bổng

Tại buổi lễ, ban tổ chức và nhà tài trợ trao 364 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học đến từ 15 huyện, thành trong toàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó 316 học sinh nghèo được nhận học bổng mỗi suất từ 700.000 đồng – 1.200.000 đồng, 48 học sinh khó khăn, vùng sâu vùng xa được nhà tài trợ tặng 48 chiếc xe đạp để thuận lợi cho việc đến trường.

trao-hoc-bong-fa3d4
nhan-hoc-bong-56aed
316 suất học bổng bằng tiền mặt được trao cho học sinh nghèo

Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2015 là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk từ năm 2002 đến nay. Chương trình nhằm trao những suất học bổng đầy ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, giúp các em giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội Doãn Mậu Diệp đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã tích cực hoạt động và có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật của tỉnh. Đồng thời đề cao những đóng góp của các cá nhân, tổ chức, đơn vị đã ủng hộ cho quỹ nhằm giúp đỡ các trẻ em. “Tôi xin chúc mừng hơn 300 em được nhận xe đạp và học bổng, mong rằng những món quà đầy ý nghĩa sẽ giúp các em có thêm động lực để tiếp tục học tập tốt và sẽ trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

trao-xe-dap-7f8b2
Tặng xe đạp cho học sinh trước thềm năm học mới

Em Phạm Hữu Phúc (Lớp 4A, trường Tiểu học Kim Châu, xã Đrây B’Hăng, huyện Cư Kuin), vui mừng - cho biết: “Em rất vui khi nhận được suất học bổng, em sẽ dành số tiền này để mua sách vở, dụng cụ học tập và đồ áo mới cho năm học mới này và sẽ cố gắng hơn nữa để học tập thật tốt không phụ công ơn của bố mẹ, thầy cô”.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2015 Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã vận động được hơn 2 tỷ đồng đóng góp vào quỹ; tổ chức phân loại khám bệnh cho 700 trẻ em khuyết tật; phẫu thuật cho hơn 100 trẻ em bị khuyết tật về tim, mắt, dị tật vận động; xây điểm trường mẫu giáo và trao tặng thiết bị đồ dùng học tập cho trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng đặt biệt khó khăn; xây dựng nhà tình thương cho trẻ mồ côi; hỗ trợ dinh dưỡng và thăm hỏi tặng quà cho hơn 3.200 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp lễ, tết; hỗ trợ điều trị tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho 120 trẻ em bị khuyết tật về não, về vận động...

Thúy Diễm