Quảng Trị: Hơn 730 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 17/6, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khóa II, nhiệm kỳ 2008 - 2015, sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài. Các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ: Thực hiện hiệu quả các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học; phát triển các trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, khuyến học khuyến tài…

Thời gian qua, một số cấp, hội cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, động viên, khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập cũng được chú trọng. Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đã phối hợp với nhiều đơn vị tài trợ tổ chức trao học bổng cho hàng trăm em học sinh, sinh viên trên địa bàn, với tổng số tiền hơn 730 triệu đồng. Theo đó, trên 900 cá nhân, đơn vị được hưởng lợi từ công tác khuyến học, khuyến tài.

Thực hiện chủ trương về xây dựng “xã hội học tập”, thông qua quyết định 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động triển khai đến tận 141 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015: tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội khuyến học các cấp, tạo sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ về công tác khuyến học, khuyến tài trong xã hội; giám sát việc thực hiện Đề án 281 về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập; vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm để triển khai các chương trình thiết thực và hiệu quả cho học sinh nghèo; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cán bộ, hội viên và các cấp hội có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài…

Trong đó, nhiệm vụ cơ bản là tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban Chấp hành hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng đã thông qua công tác nhân sự khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đ. Đức