TPHCM: Nhiều trường có 90% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá

Hoài Nam

(Dân trí) - Nhiều trường đại học ở TPHCM có hơn 90% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá, có trường đạt gần 99%.

Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) vừa trao bằng tốt nghiệp năm 2023 cho 4.372 tân cử nhân hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học. 

Trong số này, có 46 sinh viên xuất sắc, 2.057 sinh viên giỏi (chiếm 47%), 1.858 sinh viên khá (chiếm 42%). Như vậy, số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá tại trường chiếm gần 90,4%. 

TPHCM: Nhiều trường có 90% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá - 1

Hơn 90% sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM tốt nghiệp loại xuất sắc, khá, giỏi (Ảnh: TTUEH).

Theo lãnh đạo nhà trường, cử nhân tốt nghiệp phải đạt các yêu cầu về kỹ năng tin học như chứng chỉ tin học IC3, trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 500 trở lên tùy theo chuyên ngành đào tạo. Riêng chương trình chất lượng cao, cử nhân đều tham gia nghiên cứu khoa học và đi thực tế tại doanh nghiệp… 

Sinh viên xuất sắc, giỏi, khá chiếm tỷ lệ cao trong số sinh viên tốt nghiệp là mẫu số chung tại hàng loạt trường đại học hiện nay. Tỷ lệ sinh viên ưu tú, giỏi áp đảo, trong khi số sinh viên đạt loại trung bình rất khiêm tốn, thậm chí là hiếm. 

Đợt tốt nghiệp cuối năm 2022 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, chỉ có chỉ 24 sinh viên (chiếm tỷ lệ 1,15%) trong tổng số 2.079 sinh viên tốt nghiệp bằng trung bình, còn gần 99% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá. 

Lễ tốt nghiệp năm 2022 của Trường ĐH Luật TPHCM cũng cho thấy, chỉ có 43/1.290 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng tốt nghiệp trung bình, chiếm 3,33%. Hơn 96% sinh viên còn lại  tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc.

Trong đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2022, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM có 479 sinh viên tốt nghiệp hệ đại trà. Trong số này chỉ có 6 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình, còn lại khá, giỏi, xuất sắc chiếm đến 98,75%.