Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Một hội đồng có 7 thí sinh, 18 người phục vụ

(Dân trí) - Hôm nay, hơn 26.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại 11 điểm thi. Một số điểm thi có ít thí sinh, số lượng cán bộ phục vụ gần gấp 3 thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/9 .

Theo Bộ GD&ĐT, cả nước có 26.014 thí sinh của 27 tỉnh, thành chưa thi đợt 1.

Các thí sinh sẽ dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Ghi nhận của PV Dân trí tại Hà Nội chiều 2/9, điểm thi chỉ có 7 thí sinh. Trong đó, có 4 thí sinh của Hà Nội và 3 thí sinh tự do là quân nhân.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Một hội đồng có 7 thí sinh, 18 người phục vụ - 1

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường thi. 

Bà Phùng Thị Thanh Hà, Trưởng điểm thi Trường Việt Đức, Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Trường THPT Việt Đức đã chuẩn bị rất chu đáo.

Trước ngày thi, nhà trường cho phun khử khuẩn, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, xà phòng, nước sát khuẩn nhanh tại cổng trường và phòng thi…

Mặc dù có 7 thí sinh nhưng điểm thi có đến 18 cán bộ làm công tác thi, chưa kể thanh tra Bộ GD&ĐT (3 người) và thanh tra của Sở GD&ĐT Hà Nội. Điểm thi có một phòng thi dự phòng.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Một hội đồng có 7 thí sinh, 18 người phục vụ - 2

Phòng thi dự phòng tại Hà Nội trong đợt 2

Trước khi đến điểm thi, thí sinh được đo thân nhiệt và sát khuẩn. Cũng theo bà Hà, đã tổ chức thi đều phải tiến hành rất nghiêm túc, đúng quy chế cho dù thi đợt 1 hay đợt 2.

Chia sẻ với PV Dân trí, thí sinh Trương Anh Tài (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, em là quân nhân hiện đang đóng quân ở Bắc Ninh.

Trong kỳ thi thi tốt nghiệp THPT đợt 1, do doanh trại thắt chặt để đề phòng Covid-19 nên em không thể ra ngoài để dự thi và phải thi đợt 2. Em rất mong muốn mình làm bài tốt trong kỳ thi này.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Một hội đồng có 7 thí sinh, 18 người phục vụ - 3

Thí sinh là quân nhân của Tỉnh Quảng Bình thi nhờ đợt 2 tại điểm thi THPT Việt Đức, Hà Nội. 

Thí sinh Nguyễn Mạnh Chiến (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho hay, hiện em đang đóng quân ở Trung tâm đào tạo nghiệp vụ cảnh sát biển. Đây là năm đầu tiên Chiến khoác màu áo lính.

Do đợt 1, doanh trại thắt chặt an ninh để phòng dịch bệnh nên em phải thi đợt 2.

Chiến tâm sự, mình rất mong muốn đạt điểm cao để bố mẹ ở quê an lòng. 

Cũng trong chiều nay (2/9), các thí sinh tại Bắc Giang làm thủ tục thi theo quy định. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, đợt 2 Bắc Giang có 20 thí sinh/1 phòng thi tại Trường THPT Sơn Động. 

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Một hội đồng có 7 thí sinh, 18 người phục vụ - 4

Mặc dù có 7 thí sinh nhưng Hà Nội huy động tới 18 cán bộ làm công tác thi, chưa kể lực lượng thanh tra Bộ và Sở GD&ĐT. 

Trong đó, 18 thí sinh của Huyện Sơn Động (Bắc Giang), một thí sinh của Yên Bái và một thí sinh của Hà Nội.

Với tinh thần thi đợt 2 phải nghiêm túc như thi đợt 1, Bắc Giang chuẩn bị các giải pháp phòng chống dịch trước khi kỳ thi diễn ra, đồng thời cử đội ngũ cán bộ làm công tác thi theo đúng nguyên tắc: một giám thị không coi 2 lần/phòng thi. 

Do vậy, mặc dù chỉ có 20 thí sinh nhưng Bắc Giang huy động khoảng 30 cán bộ làm công tác thi đợt 2. 

Đối với 2 thí sinh là quân nhân do tỉnh khác gửi nhờ, Bắc Giang đã bố trí cho các em ăn ở ngay tại điểm thi Trường THPT Sơn Động trong suốt những ngày diễn ra kì thi. 

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Một hội đồng có 7 thí sinh, 18 người phục vụ - 5

Các điểm thi đều cho biết, phải tổ chức nghiêm ngặt, đúng quy chế như thi tốt nghiệp THPT đợt 1. 

Tại Thái Bình, đợt 2 có một điểm thi tại Trường THPT Tây Tiền Hải, với 55 thí sinh.

Trong đó, Thái Bình có 52 em và 3 thí sinh do 3 tỉnh gửi nhờ là Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương.  

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết, các Sở GD&ĐT có thí sinh gửi nhờ hỗ trợ chu đáo cho học sinh tỉnh mình. 

Đợt 2 này, Thái Bình có 3 phòng thi, lực lượng cán bộ làm công tác thi được bố trí 12 người theo đúng quy chế, cùng với 3 thanh tra từ Bộ GD&ĐT và 3 cán bộ thanh kiểm tra khác.