Sự thật bức ảnh "nhà sư ăn thịt chó" nhận bằng tốt nghiệp ĐH Luật TPHCM

Hoài Nam

(Dân trí) - "Nhà sư ăn thịt chó" Nguyễn Minh Phúc cầm hoa, mặc áo cử nhân, cầm bằng cử nhân chụp ảnh trong lễ tốt nghiệp của trường ĐH Luật TPHCM gây xôn xao mạng xã hội.

Bức ảnh "nhà sư ăn thịt chó" Nguyễn Minh Phúc trong bối cảnh tốt nghiệp trường ĐH Luật TPHCM với hoa cầm tay, đeo cổ, mặc áo cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp liên tục được chia sẻ và gây xôn xao mạng xã hội.

Với background này, bức ảnh như đang thể hiện "nhà sư giả mạo" này tốt nghiệp tại trường đào tạo luật danh tiếng. 

Sự thật bức ảnh nhà sư ăn thịt chó nhận bằng tốt nghiệp ĐH Luật TPHCM - 1

Bức ảnh "nhà sư ăn thịt chó" Nguyễn Minh Phúc trong lễ tốt nghiệp ĐH Luật TPHCM được chia sẻ trên mạng.

Trao đổi về sự việc "nhà sư ăn thịt chó" tốt nghiệp Trường ĐH Luật TPHCM như thông tin lan truyền trên mạng, đại diện trường ĐH Luật TPHCM cho biết ngày 2/4 vừa qua trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 1.200 cử nhân hệ chính quy 2021. 

Ông Nguyễn Minh Phúc xuất hiện tại trường, thuê đồ dịch vụ bên ngoài và vào trong sân trường để chụp hình. Khi đó, bảo vệ đã phát hiện và mời người này ra ngoài khu vực làm lễ của sinh viên. 

Đại diện nhà trường khẳng định, Nguyễn Minh Phúc không phải là học viên tại trường, chưa từng học tại trường nên không có chuyện Nguyễn Minh Phúc tốt nghiệp tại Trường ĐH Luật TPHCM như thông tin lan truyền. Ngoài ra,  lễ phục do Minh Phúc thuê, không phải lễ phục của trường. 

Trước đó, một số kênh Youtube đăng tải hàng loạt clip "thầy chùa" Nguyễn Minh Phúc ăn thịt chó gây sốc trên mạng xã hội. Ông này cũng từng có những phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam. 

Vào tháng 3/2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi xác định Các loại giấy tờ chứng minh là tu sĩ, các quyết định bổ nhiệm do Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho ông Nguyễn Minh Phúc đều do ông Phúc tự làm giả mạo.

Nơi ông Phúc tự xưng là "Chùa Hoằng Pháp Trung ương" tại địa chỉ 174/13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi là nhà ở chứ không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo. Các loại giấy tờ chứng minh là tu sĩ, các quyết định bổ nhiệm do Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho ông Nguyễn Minh Phúc đều do ông Phúc tự làm giả mạo.

Cơ quan chức năng yêu cầu ông Phúc chấm dứt ngay những phát ngôn trái với đạo đức xã hội, trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật nhà nước, tôn trọng nghi lễ truyền thống Phật giáo.