"Soi" tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM

Hoàng Chung

(Dân trí) - Nhiều trường THPT tại TPHCM có tỷ lệ chọi "khủng" trong các năm qua cho thấy cuộc đua vào lớp 10 ngày càng gay gắt. Kỷ lục trong 5 năm qua là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với mức 1 chọi 4,4.

Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 1

Thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM năm học 2022-2023 (Ảnh: Hoàng Chung)

Trong 5 năm qua, tỷ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 của nhiều trường THPT tại TPHCM biến động không ngừng. Con số này được tính là số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 chia cho tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Đây là một trong chỉ số quan trọng làm căn cứ để học sinh nắm bắt số lượng "đối thủ" trong cuộc đua giành một suất vào công lập.

Trường có tỷ lệ chọi nguyện vọng 1 dẫn đầu nhiều năm là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, với đỉnh điểm ở mức 1 chọi 4,4; tức là hơn 4 thí sinh mới lấy 1 người. Tuy nhiên, ở năm học trước, tỷ lệ này có giảm xuống 2,99. 

Những cái tên quen thuộc khác nằm trong top trường THPT có tỷ lệ chọi cao như: Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Lương Thế Vinh, Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận,...

Trong số 108 trường THPT của TPHCM cũng có gần 1/3 số trường có số nguyện vọng 1 ít hơn cả chỉ tiêu dẫn đến điểm chuẩn thấp. 

Năm 2022: Nhiều trường top đầu đều có tỷ lệ chọi giảm nhẹ

Nhìn chung, tỷ lệ chọi năm 2022 vào hầu hết trường top đầu đều giảm nhẹ so với năm 2021. Đáng chú ý, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân "vượt mặt" Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền để vươn lên khi đạt tỷ lệ chọi là 3,21. Tỷ lệ chọi của trường này năm 2021 là 2,79.

Xếp sau đó là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với tỷ lệ chọi 2,99. So với năm 2020 và 2021, tỷ lệ chọi của trường này giảm mạnh. Tỷ lệ của 2 năm trước là 4,4 và 3,3.

Một số trường bứt phá ngoạn mục với số lượng đăng ký ban đầu để vào top các trường là Trường THPT: Võ Trường Toản, Lương Thế Vinh, Vĩnh Lộc, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Hữu Tiến...

Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 2

Danh sách các trường có tỷ lệ chọi cao năm 2022 (Thống kê: Hoàng Chung).

Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 3

(Biểu đồ: Hoàng Chung).

Năm 2021: Có 50 trường giảm tỷ lệ chọi 

Năm 2021, tỷ lệ chọi cao nhất thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 1 chọi 3,3. Đây là trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất ở TPHCM trong nhiều năm liền. Tuy vậy, tỷ lệ này giảm mạnh so với năm 2020 (1 chọi 4,44).

Theo thống kê, 50 trường phổ thông giảm tỷ lệ chọi so với năm 2020.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký  nguyện vọng 1. Cụ thể, chỉ tiêu vào trường là 810, trong khi đó nguyện vọng 1 đăng ký vào trường là 1.937 hồ sơ, tương đương tỷ lệ chọi là 2,39. Tiếp theo là Trường THPT Gia Định có số lượng đăng ký là 1.691, trong khi chỉ tiêu là 540.

Năm 2020: Thiết lập kỷ lục 1 chọi 4,4 

Các trường THPT top đầu tại TPHCM đều có tỷ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 tăng so với năm 2019. Cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (4,4), tăng 1,83 lần.

Tiếp sau đó là THPT Gia Định (3,18), Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (2,79), THPT Mạc Đĩnh Chi (2,55), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (2,32), Trung học thực hành Sài Gòn (2,25).

Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 4

(Biểu đồ: Hoàng Chung).

Đáng chú ý, trong số các trường có điểm chuẩn cao những năm trước, Trường THPT Nam Sài Gòn bất ngờ có tỷ lệ chọi giảm mạnh từ 2,33 xuống 1,25. Nguyên nhân do chỉ tiêu tuyển sinh của trường tăng gấp đôi.

Năm 2019: THPT Gia Định dẫn đầu 

Năm 2019 ghi nhận khoảng một nửa trường THPT có tỷ lệ chọi nguyện vọng một vào lớp 10 tăng, cao nhất là THPT Gia Định.

Các trường tốp đầu có tỷ lệ chọi cao như THPT Gia Định (2,72); Nguyễn Thượng Hiền và Nguyễn Thị Minh Khai (2,61); Lê Quý Đôn (2,31).

Một số địa bàn do áp lực dân số hoặc có mở thêm trường mới giảm chỉ tiêu ở trường cũ làm cho tỷ lệ chọi tăng lên như THPT Nam Sài Gòn, quận 7 (2,33); Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn (2,26); Bà Điểm, huyện Hóc Môn (2,24).

Năm 2018: Tỷ lệ chọi tăng đột biến

Năm 2018, số thí sinh dự tuyển vào lớp 10 tăng đột biến vì các em thuộc lứa "dê vàng" - sinh vào năm Quý Mùi.

Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 5

(Biểu đồ: Hoàng Chung).

Điều này dẫn đến đa số các trường THPT cũng đều tăng tỷ lệ chọi. Trong đó, nhiều trường có tỉ lệ chọi cao là: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (3,96); Gia Định (3,31); Mạc Đĩnh Chi (2,90); Trưng Vương (2,83); Nguyễn Thị Minh Khai (2,53);...

Ngay cả những trường ở vùng ven cũng có tỷ lệ chọi rất cao: Trường THPT Lý Thường Kiệt (2,22); Nguyễn Hữu Huân (2,95); THPT Thủ Đức (2,25);...

Những năm qua, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn là một cuộc đua căng thẳng, vì thế, học sinh cần nắm chắc về biến động chỉ tiêu, tỷ lệ chọi (số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1/chỉ tiêu) và điểm chuẩn những năm trước, từ đó, các em lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân.  

Bảng thống kê chi tiết tỷ lệ chọi lớp 10 các trường THPT tại TPHCM trong 5 năm qua:

Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 6
Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 7
Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 8
Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 9
Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 10
Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 11
Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 12
Soi tỷ lệ chọi khủng vào lớp 10 tại TPHCM - 13

Từ ngày 15/4, các trường THCS tại TPHCM sẽ cung cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cho học sinh lớp 9. Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng cho lớp 10 thường và 4 nguyện vọng vào lớp chuyên, tích hợp.