Những trường THPT có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Quang Trường

(Dân trí) - 5 năm qua, tỉ lệ chọi vào các trường THPT công lập ở Hà Nội biến động không ngừng. Có năm, một học sinh phải "chọi" với hơn 3 "đối thủ" để vào được ngôi trường "top ten".

Trường Nhân Chính có tỉ lệ chọi cao nhất năm 2018

Đợt tuyển sinh năm học 2018-2019, có 94.960 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập, trong khi đó, tổng chỉ tiêu của toàn thành phố chỉ là 63.050. Như vậy, gần 32.000 thí sinh sẽ không có cơ hội vào học trường công lập.

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập toàn thành phố Hà Nội trong năm học này là 1 chọi 1,5.

Trên đây là 10 trường THPT công lập có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất năm 2018.  Chạm vào biểu đồ để theo dõi chi tiết dữ liệu từng trường (Biểu đồ: Quang Trường).

Trường THPT Nhân Chính có tỉ lệ chọi cao nhất thành phố. Trường chỉ lấy 540 học sinh nhưng đã nhận được 1.646 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 (tỉ lệ chọi là 1/3). Tiếp đến là các trường THPT Chu Văn An, Cầu Giấy và Trương Định với tỉ lệ 1 "chọi" 2,7.

Năm học 2018-2019, phương án tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội là kết hợp giữa xét tuyển và thi.

Năm 2019, trường THPT Chu Văn An bắt đầu chuỗi đứng top

Năm 2019, có 85.873 thí sinh dự thi vào lớp 10, trong khi chỉ tiêu vào các trường THPT công lập ở Hà Nội là 63.090. Mỗi thí sinh được đăng ký hai nguyện vọng vào trường công lập trong cùng khu vực tuyển sinh. Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm.

Thứ tự 10 trường THPT công lập có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất năm 2019 (Biểu đồ: Quang Trường).

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm học này bất ngờ giảm mạnh, từ 1/1,5 năm 2018 xuống còn 1/1,36.

Trường THPT Chu Văn An có tỉ lệ chọi cao nhất, với 1/2,36. Khi đó, trường chỉ tuyển 225 học sinh nhưng có 531 em đăng ký. Các trường theo sát Chu Văn An gồm trường THPT Sơn Tây (1/2,3), THPT Trung Văn (1/2,2), THPT Yên Hòa (1/2,2) và THPT Nhân Chính (1/2,1).

Bên cạnh đó, những trường có tỉ lệ chọi giảm nhiều nhất là Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Đống Đa) giảm 24%, THPT Nhân Chính giảm 21%, THPT Cầu Giấy giảm 17%.

Lý do chính khiến tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2019 giảm mạnh là vì số lượng đăng ký xét tuyển vào lớp 10 công lập giảm so với năm 2018 và những năm trước.

Cụ thể, nếu như năm 2018, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là gần 95.000 em, thì năm 2019, số học sinh đăng ký dự thi giảm xuống còn 85.873 học sinh.

Năm 2020, tỉ lệ chọi của các trường tăng nhẹ

Đến năm 2020, tỉ lệ chọi của các trường tăng nhẹ vì số thí sinh đăng ký dự thi gần 88.928 (tăng khoảng 4.000 so với 2019), còn số chỉ tiêu chỉ tăng lên 64.110.

Trường Chu Văn An năm thứ hai có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội (Biểu đồ: Quang Trường).

Trường THPT Chu Văn An vẫn đứng hạng nhất về tỉ lệ chọi, với tỉ lệ 1/3,44. Năm đó, trường này chỉ lấy 270 chỉ tiêu nhưng có 929 học sinh đăng ký. Đứng sau đó về tỉ lệ chọi là Trường THPT Kim Liên (1/2,59) và THPT Yên Hòa (1/2,36), THPT Nhân Chính (1/2,36) và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,26).

Trong khi đó, Trường THPT Sơn Tây giảm từ mức 1/2,3 (năm 2019) xuống còn 1/2,16 và không còn góp mặt trong top 5.

Năm 2021, các trường trong top đầu đều "1 đấu 2-3"

2021 là năm duy nhất mà cả 10 trường THPT đứng đầu về tỉ lệ chọi đều có mức "1 đấu 2" trở lên. Trường THPT Chu Văn An có tỉ lệ chọi là 1/2,98, giữ vị trí cao nhất. Ngay sau đó là Trường THPT Yên Hòa với tỉ lệ 1/2,91.

Trường Chu Văn An năm thứ 3 có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội (Biểu đồ: Quang Trường).

Cụ thể, trường THPT Chu Văn An lấy 315 chỉ tiêu nhưng có đến 940 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Trường THPT Yên Hòa có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều nhất với 2.096, lấy 720 chỉ tiêu.

Trong năm này, trường THPT Sơn Tây lấy lại vị trí trong top 3. Các trường nổi tiếng về độ cạnh tranh như Kim Liên, Phan Đình Phùng và Cầy Giấy giảm nhẹ, đứng lần lượt thứ 8,9 và 10.

Năm 2021, tổng số thí sinh dự thi là hơn 93.300, chỉ tiêu của các trường gần 67.500. Khác với những năm trước, học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng. Nếu trượt nguyện vọng trước, các em lần lượt được xét tuyển vào nguyện vọng sau nhưng phải có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1-2 điểm.

Năm 2022, trường THPT Yên Hòa vượt THPT Chu Văn An

Năm 2022, với 2.048 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong khi chỉ tiêu chỉ là 675, trường THPT Yên Hòa lần đầu vượt THPT Chu Văn An, trở thành trường cấp 3 có tỉ lệ chọi cao nhất Hà Nội.

Top 10 trường THPT công lập có tỉ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 có sự thay đổi ở nhiều vị trí (Biểu đồ: Quang Trường).

Cụ thể, trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi 1/3,03, cao nhất từ trước đến nay. Một trong những lý do là năm học này, trường Yên Hòa giảm chỉ tiêu từ 720 xuống 675.

Với tỉ lệ 1/2,87, trường THPT Chu Văn An tụt xuống vị trí thứ hai, xếp trên trường THPT Sơn Tây, có tỉ lệ 1/2,73.

Nhận định chung, hai ngôi trường trên có lớp chuyên nên được tuyển sinh toàn thành phố. Đây là lợi thế giúp cả hai nhận được số lượng nguyện vọng 1 rất cao.

Cùng góp mặt trong top 5 là trường THPT Nhân Chính, có tỉ lệ 1/2,53, tiếp đó là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, với 1/2,51.

Biểu đồ tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội 5 năm qua (Biểu đồ: Quang Trường).