Sinh viên không nghỉ Tết, ở lại TPHCM kiếm 15 triệu đồng đóng học phí

Hoài Nam

(Dân trí) - Vì nhiều lý do, không ít sinh viên ở lại thành phố dịp Tết để làm việc trong các nhà hàng, quán ăn, siêu thị, xe ôm...

Ở lại kiếm tiền đóng học phí 

Hồ Thị Cẩm Thi, sinh viên năm 2 Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH), quê Hậu Giang chia sẻ, sau khi được nghỉ học, cô không về quê đón Tết mà quyết định ở lại thành phố. 

Sinh viên không nghỉ Tết, ở lại TPHCM kiếm 15 triệu đồng đóng học phí - 1

Nhiều sinh viên ở lại TPHCM, không về quê đón Tết (Ảnh: P.N).

Đây là năm đầu tiên Thi ăn Tết xa nhà. Ngoài trải nghiệm đón Tết ở Sài Gòn, cô gái đi làm thêm tại một quán cơm để có thêm một khoản tiền trang trải cho việc ăn học. Qua tìm hiểu, biết rằng thu nhập của nhân viên vào những ngày Tết cao hơn những ngày thường, cô gái rất vui. 

Thái Trân, sinh viên năm 4 ngành Việt Nam học, khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ công chúng, trải lòng, kinh tế khó khăn chính là lý do cô không về quê ở Cà Mau đón Tết. 

"Những ngày Tết chính là dịp để mình thực hiện mục tiêu tự chi trả học phí của mình trong học kỳ mới. Ngoài làm nhân viên bán hàng ở siêu thị, mình này còn "chạy show" làm mẫu nail", Thái Trân cho hay. 

Tại chương trình, ngoài mang đến các hoạt động vui Tết, văn nghệ, Trường ĐH Công nghệ TPHCM gửi tặng những phần quà Tết kèm lì xì 500.000 đồng động viên sinh xa nhà. Đây là hoạt động được trường tổ chức hàng năm nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có điều kiện về quê đón Tết. 

Mới năm nhất nhưng từ ngày đầu nhập học, T.M, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) đã xác định... đón tết ở thành phố. 

T.M trải lòng, học phí của trường tăng cao, gia đình em đã chật vật vay mượn khi em nhập học. M. ở lại Tết để tiết kiệm chi phí đi lại không hề nhỏ, hơn nữa cậu đi làm kiếm tiền để phụ bố mẹ đóng học phí kỳ mới. 

M. đi làm phục vụ cho một nhà hàng bán xuyên Tết bên cạnh việc chạy xem ôm công nghệ kết hợp với giao hàng. "Em mong muốn đến ngày đi học trở lại, em sẽ kiếm được khoản tiền tầm 15 triệu đồng", M. nói. 

Sinh viên không nghỉ Tết, ở lại TPHCM kiếm 15 triệu đồng đóng học phí - 2

Nhiều sinh viên tham gia các hoạt động thiện nguyện khi ở lại đón Tết (Ảnh: P.N).

Chăm lo cho sinh viên xa nhà 

Sinh viên ở lại thành phố đón Tết là chuyện bình thường bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhiều trường đại học, sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có thể thấy rõ, nhiều sinh buộc phải ở lại thành phố dịp Tết vì điều kiện khó khăn. Chưa kể học phí nhiều trường tăng cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ cũng trở thành áp lực với nhiều sinh viên, các em phải tìm cách làm thêm để có thu nhập. 

Hiểu được hoàn cảnh của sinh viên xa nhà dịp Tết, hàng loạt trường đại học, tổ chức xã hội tìm cách chăm lo cho sinh viên không có điều kiện về quê. 

Sinh viên không nghỉ Tết, ở lại TPHCM kiếm 15 triệu đồng đóng học phí - 3

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng hơn 4.500 chiếc bánh chưng cho sinh viên, thanh niên công nhân xa nhà (Ảnh: Hoài Nam).

Chương trình "Tết quê hương" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng hơn 4.500 chiếc bánh chưng giành tặng cho sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những hoàn cảnh không có điều kiện về quê ăn Tết. 

Tặng quà, lì xì cho sinh viên không về quê ăn Tết, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho hay Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM hiện có khoảng 40.000 sinh viên, không chỉ ĐH Quốc gia TPHCM mà còn đến từ nhiều trường ĐH, CĐ khác đang sinh sống và học tập. 

"Tết là một dịp đặc biệt, thời gian đoàn tụ gia đình nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoàn cảnh kinh tế gia đình và nhiều lý do khác nhau nên một số sinh viên không về quê ăn tết",  PGS.TS Vũ Hải Quân bộc bạch. 

Sinh viên không nghỉ Tết, ở lại TPHCM kiếm 15 triệu đồng đóng học phí - 4

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM lì xì cho sinh viên không về quê dịp Tết (Ảnh: ĐHQG).

Tuy nhiên, ông Quân cũng nhấn mạnh khoảng thời gian nội trú tại ký túc xá cũng rất đặc biệt với các bạn sinh viên. Đặc biệt là bởi các bạn vào thành phố học tập không chỉ học kiến thức mà còn phải hoàn thiện nhiều kỹ năng khác để tự lập, tự hoàn thiện bản thân mình hơn.

Chia sẻ với sinh viên, ông Quân khẳng định thời gian tới, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ cố gắng huy động các nguồn lực để sinh viên sống tại ký túc xá có nơi ở, sinh hoạt và học tập ngày càng tốt hơn. 

Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai hỗ trợ vé xe về Tết cho gần 500 sinh viên thuộc 55 tỉnh thành trong cả nước. Riêng những tỉnh có số lượng sinh viên đăng ký đông như: Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk… trường tổ chức xe đưa sinh viên về quê. 

Bên cạnh đó, trường cũng đang thống kê danh sách sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết để tổ chức đến thăm và tặng quà cho các em. 

Sinh viên không nghỉ Tết, ở lại TPHCM kiếm 15 triệu đồng đóng học phí - 5

Trường ĐH Lạc Hồng đưa gần 500 sinh viên về quê đón Tết (Ảnh: J.N).