Sau 2 ngày tựu trường, hơn 300.000 học sinh Sơn La bất ngờ nghỉ học

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sau khi tựu trường bắt đầu năm học mới được 2 ngày, sáng 18/8, hơn 300.000 học sinh của Sơn La bất ngờ nghỉ học vì liên quan đến hai ca Covid-19.

Hai ca Covid-19 vừa mới phát hiện ở Sơn La tối 17/8 là mẹ con ở huyện Phù Yên.

Cụ thể, ca mắc Covid-19 bao gồm bà N.T.P.H (mã BN 293434), sinh năm 1985, trú ở Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, là kế toán của một trường học trên địa bàn huyện và N.D.K (mã BN 293435, con trai của bệnh nhân N.T.P.H), sinh năm 2010, học sinh trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên.

Cả hai từng đến Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phù Yên, trường Tiểu học và THCS xã Mường Lang, Trường Mầm non Quang Huy cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 18/8, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cho biết, toàn tỉnh có hơn 300.000 học sinh.

Sau 2 ngày tựu trường, hơn 300.000 học sinh Sơn La bất ngờ nghỉ học - 1

Sơn La tăng cường kiểm soát và thực hiện nghiêm nội quy trong khu cách ly tập trung, phòng chống lây nhiễm chéo (Ảnh: CDC Sơn La). 

Đây là địa phương có lịch tựu trường sớm nhất nước (ngày 16/8) và sớm hơn mốc Bộ GD-ĐT đưa ra khoảng một tuần.

Tuy nhiên, vừa bắt đầu năm học mới được 2 ngày, sáng 18/8, học sinh toàn tỉnh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn, chờ thông báo tiếp theo.

UBND tỉnh Sơn La quyết định cách ly xã hội huyện Phù Yên trong 15 ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ tối 17/8.

"Tối 17/8, các cơ quan chức năng phát hiện hai ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Phù Yên, do chưa rõ nguồn lây từ đâu nên tỉnh quyết định cho hơn 300.000 học sinh nghỉ học để truy vết, rà soát trên diện rộng xem có học sinh, giáo viên đi từ tỉnh khác hoặc huyện Phù Yên về hay không.

Trong thời gian này, các cán bộ, giáo viên và nhân viên ở các trường học được yêu cầu "ở yên tại chỗ", tức hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, chủ động khai báo y tế...

Trên cơ sở theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Sơn La sẽ có quyết định cụ thể cho việc học tập trong năm học mới", Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay.

Về kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới, theo ông Nguyễn Huy Hoàng, địa phương đã lên kịch bản 3 phương án. Thứ nhất học trực tuyến; thứ hai học qua truyền hình và thứ 3, có thể giao bài về nhà cho học sinh.

Với đối tượng học sinh lớp 1, 2, theo ông Nguyễn Huy Hoàng, hiện nay Bộ GD-ĐT đang gấp rút hoàn thành kho bài giảng trên Youtube nên có thể dựa vào đó.

Sau 2 ngày tựu trường, hơn 300.000 học sinh Sơn La bất ngờ nghỉ học - 2

Trong thời gian này, các cán bộ, giáo viên và nhân viên ở các trường học tại Sơn La được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, chủ động khai báo y tế...

Đặc biệt, địa phương cũng nhanh chóng hoàn thiện kho bài giảng trực tuyến, nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp, tỉnh sẽ tính toán để có cách thức phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 1,2.

Việc triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới lớp 2, lớp 6 ở Sơn La, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Huy Hoàng cho hay, tỉnh đã chuẩn bị từ trước nên cơ bản đã hoàn thành.

Một số hoạt động phải tiến hành trong năm học mới, tỉnh sẽ căn cứ trên tình hình dịch bệnh cụ thể để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Được biết, trong đợt dịch thứ tư, tỉnh này ghi nhận 87 ca nhiễm, riêng huyện Phù Ninh 84 ca.

Hiện nay, hơn 40 tỉnh thành trên toàn quốc đã có lịch tựu trường cho học sinh. Trong đó, một số tỉnh sẵn sàng kịch bản dạy học trực tuyến nếu diễn biến dịch Covid-19 vẫn phức tạp.

Tại Bắc Ninh, liên quan đến ổ dịch Lương Tài, 19 học sinh lớp 3A3 và 4 giáo viên Trường Tiểu học Võ Cường 2 (Bắc Ninh) phải đi cách ly tập trung do một học sinh lớp này dương tính với SARS-CoV-2.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch Covid-19, trường Tiểu học Võ Cường 2 cũng điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 bằng hình thức online, thời gian bắt đầu từ ngày 17/8 đến hết ngày 19/8.