Sáng nay, gần 107.000 thí sinh Hà Nội thi môn Ngữ văn

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sáng nay (18/6), gần 107.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Môn Ngữ văn. Chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ.

Huy động 700 thanh tra công tác thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn TP Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 18- 19/6 với gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng, gần 700 thanh tra, chưa kể số điểm thi dự phòng để ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh. 

Dự kiến, chậm nhất đến ngày 9/7, Sở sẽ công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn của các trường.

Đây là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỉ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua khi trên 106.000 sĩ tử của Hà Nội cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên).

Sáng nay, gần 107.000 thí sinh Hà Nội thi môn Ngữ văn - 1

Sáng nay, gần 107.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Mạnh Quân).

Các thí sinh cũng cần lưu ý, khi bị khiển trách trong quá trình diễn ra môn thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi môn đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Thí sinh sẽ bị cho điểm 0 với các trường hợp: Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo, cũng như không được xét tuyển vào lớp 10.

Những trường hợp sẽ bị hủy bỏ kết quả thi vào lớp 10 nếu viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Thí sinh bị cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Sáng nay, gần 107.000 thí sinh Hà Nội thi môn Ngữ văn - 2

Thí sinh phải đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Thí sinh đeo khẩu trang suốt quá trình làm bài

Liên quan đến việc thí sinh có phải đeo khẩu trang trong phòng thi hay không, Sở GD-ĐT cho hay, thí sinh phải đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi.

Để đề phòng thí sinh có thể gắn thiết bị vào khẩu trang, cán bộ coi thi cần lưu ý kỹ khâu nhận diện thí sinh trước khi vào phòng thi, nếu có dấu hiệu nghi ngờ thì yêu cầu thí sinh thay khẩu trang mới do điểm thi chuẩn bị. 

Thí sinh F0 có giấy xác nhận của cơ sở y tế hoặc của địa phương (điều trị tại nhà) sẽ được xét tuyển vào THPT công lập không chuyên. Các em cũng có thể đăng ký dự thi và sẽ được bố trí phòng riêng nếu có nhu cầu dự thi. 

Trường hợp phát hiện F0 sau mốc 14h ngày 17/6 đến trước 8h ngày 19/6, thí sinh vẫn được nộp đơn xin xét tuyển hoặc tự nguyện thi và hoàn thành các giấy tờ còn lại sau.

Những thí sinh có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính sẽ thi cùng những bạn không nhiễm bệnh. Nếu dương tính, các em thi cùng thí sinh F0 tại phòng thi riêng.

Thí sinh F1 được dự thi bình thường, hội đồng thi không cần bố trí phòng riêng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, các trưởng điểm thi lưu ý xây dựng kế hoạch coi thi cụ thể; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; kiểm soát, xử lý tốt các tình huống, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và bảo đảm đúng quy chế.

Sáng nay, gần 107.000 thí sinh Hà Nội thi môn Ngữ văn - 3

Từ sáng 17/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực, xử lý các tình huống đột xuất (Ảnh: Toàn Vũ).

Công an, điện lực: Ứng trực, xử lý tình huống đột xuất

Bắt đầu từ sáng 17/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, hạn chế ách tắc xảy ra tại các khu vực diễn ra kỳ thi.

Phòng cũng sẽ tiến hành phân luồng từ sớm, từ xa, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường chính nhằm hạn chế các phương tiện vào-ra khu vực nội thành.

Đơn vị này sẽ phối hợp phân luồng tại khu vực nhà ga, bến tàu, các tuyến quốc lộ trên địa bàn nhằm hạn chế ách tắc, tai nạn giao thông.

Thông qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ nhanh chóng nắm bắt được các điểm xảy ra sự cố: Ùn tắc, tai nạn giao thông để kịp thời xử lý.

Về phía Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã lên các phương án và triển khai bảo đảm điện phục vụ kỳ thi.

Theo đó, EVNHANOI không cắt điện trên lưới điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022, trừ các trường hợp cắt điện xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt.

EVNHANOI bố trí hơn 6.500 ca trực tăng cường để kiểm tra, tuần canh hành lang tuyến cáp cấp cho các trạm trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm.