Quảng Trị: Xây dựng nhà ở cho giáo viên vùng bị lũ quét vùi lấp

Đăng Đức

(Dân trí) - Công trình nhà ở cho giáo viên trường Tiểu học và THCS Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị) - nơi hứng chịu trận lũ quét kinh hoàng 3 tháng trước vừa được khởi công xây dựng, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngày 27/12, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa và đại diện các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà ở cho cán bộ, giáo viên.

nhà công vụ

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị và đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công.

Xã Hướng Việt và Hướng Lập là hai địa phương vùng biên giới thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua.

Trong đó, Trường Tiểu học & THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa bị ảnh hưởng bởi hàng nghìn tấn bùn, đất, cây cối do lũ kéo về làm ngập, dâng cao đến 1m gây lầy lội khắp sân trường, nhà tập thể, lớp học. 

Tất cả phương tiện phục vụ dạy học, đồ dùng sinh hoạt của thầy, cô giáo, nhà ở tập thể giáo viên đều bị cuốn phăng. 

Quảng Trị: Xây dựng nhà ở cho giáo viên vùng bị lũ quét vùi lấp - 2

Những chiếc xe đạp mới đến với học sinh vùng lũ.

Công trình nhà công vụ cho giáo viên được xây dựng nhằm chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của thầy cô giáo nơi vùng lũ đi qua. 

Nhà ở giáo viên trường Tiểu học và THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa được xây dựng với quy mô 2 tầng, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. 

Tại lễ khởi công, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng công trình xây dựng nhà ở giáo viên trường Tiểu học và THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa thật sự có ý nghĩa. 

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận tấm lòng của các đơn vị, tổ chức đã chọn điểm trường để tài trợ. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn công trình sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Được biết, công trình nhà ở giáo viên trường TH&THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2021. 

Nhà ở cho giáo viên hoàn thành sẽ góp phần giúp các thầy cô nơi vùng sâu, vùng xa này vơi bớt những khó khăn, yên tâm trong dạy học.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị tài trợ đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh trường TH&THCS Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) và trường Trung học cơ sở Hướng Hiệp (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).