Quảng Ngãi vận động trên 142 tỷ đồng cho công tác khuyến học

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau 23 năm thành lập, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài. Toàn tỉnh đã vận động hơn 142 tỷ đồng, cấp 385 nghìn suất học bổng giúp học sinh đến trường.

Ngày 24/12, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị và các trường đại học, cao đẳng.

Theo Hội Khuyến học Quảng Ngãi, phòng trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển. Đặc biệt là hoạt động khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, có 13/13 huyện, thị xã, thành phố; 173/173 xã, phường, thị trấn thành lập Hội Khuyến học. Toàn tỉnh có hơn 200 nghìn gia đình đạt tiêu chí "Gia đình học tập", 529 dòng họ đạt tiêu chí "Dòng họ học tập", 682 cộng đồng học tập cấp thôn. 

Tất cả các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh và gần 62% các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể thành lập tổ chức khuyến học. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và tuyên truyền công tác khuyến học đến cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Từ đó đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 Quảng Ngãi vận động trên 142 tỷ đồng cho công tác khuyến học - 1

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 Tổ chức khuyến học không ngừng phát triển đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 23 năm qua, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã vận động hơn 142,6 tỷ đồng, qua đó cấp hơn 385 nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên. Hoạt động này đã giúp học sinh, sinh viên mà đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ, hoài bão, vững bước lập thân, lập nghiệp.

 Theo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2022, Hội Khuyến học các cấp sẽ phấn đấu có 100% cơ quan cấp tỉnh thành lập Ban Khuyến học. Mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên đều trở thành công dân học tập và gia đình học tập. 

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… góp phần vào sự phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và sự phát triển chung của tỉnh.