Quảng Ngãi: Toàn bộ học sinh nghỉ học tránh bão

(Dân trí) - Trưa nay (14/9), ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết Sở ban hành thông báo đến các trường THPT và Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng bão số 3.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 10h ngày 14/9, bão số 3 cách bờ biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, bão số 3 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và sâu trong đất liền và suy yếu thành áp thấp.

Bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định với sức gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10.

Đến trưa nay, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị giáo dục từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên trong tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 14/9 đến khi thời tiết ổn định.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu dừng tất cả các cuộc họp, các hoạt động chuyên môn chưa thực sự bức xúc, không cấp bách; tổ chức kiểm tra, rà soát để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3 đổ bộ và lũ lụt có thể xảy ra trong phạm vi quản lý. Phân công nhân lực chèo chống để bảo vệ tài sản và trực 24/24h nhằm tránh tối đa thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Theo báo cáo nhanh số 02 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 10 giờ 00 phút ngày 14/9/2015, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 5.507 tàu cá/ 33.806 ngư dân. Số tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển bị ảnh hưởng của ATNĐ với 1.315 phương tiện/ 9.943 lao động.

Cụ thể, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 69 phương tiện/684 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa còn 221 phương tiện/2.398 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc với 332 phương tiện/2.021 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam còn 206 phương tiện/1.400 lao động và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có 487 phương tiện/3.440 lao động đang hoạt động trên biển.

Hồng Long