Quảng Nam: Giáo viên hân hoan, vui vẻ vì được tự chọn nơi công tác

Công Bính

(Dân trí) - Sau khi trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên, viên chức của ngành giáo dục Quảng Nam, các giáo viên trẻ rất vui vẻ, hài lòng khi được tự chọn trường, nơi công tác dựa trên điểm trúng tuyển của mình.

Cuối tháng 3 vừa qua, 148 giáo viên trẻ tập trung về hội trường Sở GD-ĐT Quảng Nam để gặp mặt và nhận phân công công tác. Điều đặc biệt tại buổi gặp mặt này là các giáo viên trẻ vừa trúng tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam vào cuối năm 2020 đã chọn cho mình nơi công tác theo như ý nguyện.

Quảng Nam: Giáo viên hân hoan, vui vẻ vì được tự chọn nơi công tác - 1

Thí sinh được Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam trao quyết định ngay khi chọn nơi công tác. (Ảnh: X.P.).

Vừa tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Sư phạm Huế, giáo viên trẻ Nguyễn Thị Khánh Huyền (người sinh ra và học ở tỉnh Thừa Thiên Huế) không ngần ngại chọn ngay địa bàn thành phố Hội An để công tác.

Cô Huyền chia sẻ, năm 2020, sau khi tốt nghiệp, cô đã dạy hợp đồng tại một trường THCS ở thành phố Hội An. Khi biết thông tin Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam thi tuyển viên chức, cô nộp hồ sơ dự thi. Sau khi trúng tuyển, ngày đến Sở nhận nhiệm vụ, cô không ngần ngại chọn ngay trường THPT Nguyễn Trãi (TP Hội An) để giảng dạy.

Quảng Nam: Giáo viên hân hoan, vui vẻ vì được tự chọn nơi công tác - 2

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Khánh Huyền là một trong những người xuất sắc trong học tập, đã chọn thành phố Hội An làm nơi công tác sau khi trúng tuyển viên chức ngành giáo dục Quảng Nam. (Ảnh: K.H.).

Ngay sau cái "gật đầu" của Khánh Huyền, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam - ông Hà Thanh Quốc đóng ngay con dấu mộc đỏ vào quyết định phân công nhiệm vụ cô Huyền đến giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Trãi như nguyện vọng của cô.

"Thực ra trong quá trình thi tuyển tại Sở GD-ĐT Quảng Nam, em không phải là thí sinh cao điểm nhất, em chỉ nghĩ rằng mình là một trong số những giáo viên khao khát muốn theo đuổi nghề "phấn đầy tay". Và em biết rằng chính sách thu hút nhân tài công bằng của Quảng Nam là điều em biết ơn nhất", Khánh Huyền chia sẻ.

Nữ giáo viên trẻ  mong muốn qua mẩu chuyện nhỏ của mình, những ai theo đuổi đam mê nghề giáo sẽ động lực, tự tin hơn với con đường mà mình đã chọn. 

Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng quyết định "ngay và luôn" như cô Huyền. Có nhiều thí sinh khi được tự do chọn nơi công tác lại "bối rối". Có thí sinh gọi điện cho người thân tham khảo ý kiến, có thí sinh được cán bộ Sở tư vấn nơi công tác.

Cứ thế, theo thứ tự ưu tiên từ điểm cao đến thấp, giáo viên điểm cao được chọn nơi công tác trước, giáo viên thấp điểm hơn chọn sau cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Sau khi tất cả đã tự do chọn nơi công tác, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam ký và trao ngay quyết định phân công công tác tại chỗ. Giáo viên nào cũng được tự do chọn nơi mình công tác trong niềm hân hoan, vui vẻ.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho hay, đây không phải là lần đầu tiên ngành giáo dục Quảng Nam tổ chức hình thức tự chọn nơi công tác dành cho các thí sinh. Năm 2017, ngành giáo dục Quảng Nam cũng tổ chức với quy trình công khai, minh bạch, công bằng.

Ông Hà Thanh Quốc khẳng định, việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức được tổ chức nghiêm túc, công bằng. Có hơn 570 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 148 thí sinh được chọn, những thí sinh trúng tuyển đều là những người xuất sắc nhất và những thí sinh này được tự chọn nơi công tác nên càng có ý nghĩa đối với những người được tuyển chọn.

"Mục tiêu lớn nhất là làm sao chọn được nhiều nhà giáo thật sự giỏi. Vì một ông thợ giỏi sẽ tạo ra được một sản phẩm tốt, nhưng một ông thầy giỏi sẽ tạo ra hàng ngàn ông thợ giỏi. Nên khi trình đề án tuyển dụng theo hướng minh bạch, khuyến khích người thực tài thì lãnh đạo tỉnh gật đầu ngay", Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam nói.