Quảng Nam cho phép giáo viên ở Đà Nẵng vào để chuẩn bị năm học mới

Công Bính

(Dân trí) - 110 giáo viên có hộ khẩu thường trú ở thành phố Đà Nẵng sẽ được vào thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác khai giảng, bắt đầu năm học 2021-2022.

Ngày 26/8, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn - cho hay, vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đội ngũ giáo viên có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng được vào thị xã để phục vụ công tác khai giảng, bắt đầu năm học 2021-2022.

Quảng Nam cho phép giáo viên ở Đà Nẵng vào để chuẩn bị năm học mới - 1

Theo Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn, qua rà soát số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc, giảng dạy tại các trường học trực thuộc trên địa bàn thị xã Điện Bàn có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng là 110 người, trong đó mẫu giáo 11 người; tiểu học 39 người; THCS 60 người.

"Việc này là để chuẩn bị đảm bảo các điều kiện và đội ngũ giáo viên phục vụ năm học mới 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, và đảm bảo thực hiện cách ly y tế theo quy định trước khi triển khai công tác giảng dạy", bà Nguyễn Thị Thúy Hằng cho biết.

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi thành phố Đà Nẵng về nội dung này để tạo điều kiện cho giáo viên được về phục vụ công tác giảng dạy tại thị xã Điện Bàn.

Qua đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép 110 giáo viên thường trú tại thành phố Đà Nẵng được vào, cách ly, ở lại thị xã Điện Bàn phục vụ công tác giảng dạy cho đến khi tình hình dịch Covid-19 ổn định.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao UBND thị xã Điện Bàn thông báo đến các giáo viên có tên trong danh sách tập kết tại chốt giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn; đồng thời, có kế hoạch đón các giáo viên về thẳng khu cách ly tập trung trên địa bàn, thực hiện cách ly theo quy định.

Thị xã Điện Bàn chỉ đạo các trường, đơn vị, địa phương liên quan bố trí nơi lưu trú để giảng dạy và thực hiện giám sát sau khi hoàn thành cách ly theo đúng quy định hiện hành.

Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn cho biết, hiện đang chờ thông tin nếu TP Đà Nẵng thống nhất thì thị xã sẽ triển khai đưa các giáo viên vào ngay để kịp thời cách ly và bắt đầu công tác giảng dạy trong năm học mới.