Phú Yên: Giám thị mặc đồ bảo hộ chống dịch trong phòng thi của F1

Trung Thi

(Dân trí) - Tại Phú Yên, sáng nay 6/8, có hơn 400 thí sinh dự môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2. Phòng thi đặc biệt có 2 thí sinh là F1 có 3 giám thị.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phú Yên, trong đợt 2, toàn tỉnh có 1.332 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tuy nhiên, trong số này có 924 em đăng ký nguyện vọng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp, còn lại 408 em mong muốn được làm bài thi.

Phú Yên: Giám thị mặc đồ bảo hộ chống dịch trong phòng thi của F1 - 1

Hơn 400 thí sinh ở Phú Yên bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2.

Căn cứ Quy chế thi, số lượng thí sinh dự thi đợt 2 và điều kiện thực tế tại các địa phương, Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên bố trí 3 điểm thi (2 điểm thi ở TP Tuy Hòa và một điểm thi ở huyện Tây Hòa).

Phú Yên: Giám thị mặc đồ bảo hộ chống dịch trong phòng thi của F1 - 2

Trước khi vào điểm thi các thí sinh được đo thân nhiệt.

Phú Yên: Giám thị mặc đồ bảo hộ chống dịch trong phòng thi của F1 - 3

Đồng thời xịt tay sát khuẩn và bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa), công tác tổ chức thi được thực hiện một cách chẽ, các thí sinh trước khi vào phòng thi đều được thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và bắt buộc đeo khẩu trang.

Phú Yên: Giám thị mặc đồ bảo hộ chống dịch trong phòng thi của F1 - 4

2 thí sinh thuộc diện đối tượng F1 được bố trí phòng thi riêng với 3 giám thị coi thi.

Đối với các thí sinh là F1 được bố trí phòng thi riêng, cách biệt đối với các phòng thi khác. Bên cạnh đó, giám thị coi thi những phòng thi này đều được mang đồ bảo hộ kỹ càng trong suốt quá trình thi.

Phú Yên: Giám thị mặc đồ bảo hộ chống dịch trong phòng thi của F1 - 5

Giám thị coi thi ở các phòng thi có thí sinh F1, phải bắt buộc mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình thi.

Được biết, trước khi thi đợt 2, các thí sinh và cán bộ làm công tác thi đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.