Phụ huynh oải với sách giáo khoa năm học mới: Bán 1, kèm 2-3

Hoài Nam

(Dân trí) - Tình trạng nhiều trường học bán SGK kiểu "bia kèm lạc" đã ghi nhận tại TPHCM từ nhiều năm trước, khiến các phụ huynh bị "hụt hơi".

Cuối năm học 2021-2022, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Du, quận 12, TPHCM nhận được báo giá ấn phẩm sách giáo khoa (SGK), các tài liệu tham khảo mà nhà trường gửi.  

Theo danh mục đề nghị này, học sinh lớp 2 có 13 hạng mục, ít nhất có 31 cuốn sách với tổng số tiền 917.000 đồng, tính cả 50.000 đồng giấy bao sách. 

Phụ huynh oải với sách giáo khoa năm học mới: Bán 1, kèm 2-3 - 1

Danh mục cách loại sách của học sinh lớp 2, Trường tiểu học Nguyễn Du, quận 12, TPHCM trước khi bổ sung cột đồng ý/không đồng ý (Ảnh: CTV).

Trong đó, bộ SGK Chân trời sáng tạo gồm 10 cuốn (179.000 đồng), bộ sách bài tập Chân trời sáng tạo 11 cuốn (139.000 đồng), sách tiếng Anh (228.000 đồng) với tổng số tiền 546.000 đồng. Đi kèm theo là hàng loạt sách đi kèm như Bộ thực hành Toán - tiếng Việt (188.000 đồng), sách vui cùng chữ viết tập 1 và tập 2, sách bài tập phát triển năng lực toán, sách an toàn giao thông... 

Sau khi phụ huynh có ý kiến, Trường tiểu học Nguyễn Du đã bổ sung vào danh mục thêm hai cột đồng ý/không đồng ý.

Thời điểm đó, phụ huynh cũng phản ánh Trường tiểu học Lê Đình Chinh, quận 5, TPHCM giới thiệu danh mục sách cần mua kèm bộ đồ dùng cho học sinh lớp 4 với tổng số tiền gần 1 triệu đồng. 

Tại nhiều trường học khác tại TPHCM, phụ huynh cũng phản ánh trường đề nghị danh mục sách cho năm học mới bên cạnh sách giáo khoa thì luôn kèm... hàng loạt sách tham khảo, bổ trợ, nâng cao. 

Trước phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo các trường có chung lời giải thích là trường chỉ giới thiệu, phụ huynh có thể lựa chọn mua hoặc không, chứ không mang tính bắt buộc. Có lãnh đạo giải thích, các sách bổ trợ để dùng cho buổi hai. 

Chị Trần Thị Ngọc Hà, ở TPHCM có 2 con học tiểu học, chia sẻ việc mua sách cho trẻ bây giờ rất khó. Mua bên ngoài không dễ tìm đủ sách cơ bản cho con nên phụ huynh phải nhờ nhà trường. Tuy nhiên, khi nhà trường bán sách luôn kèm theo một danh mục dài dằng dặc, kèm đủ thứ sách tham khảo vừa gây áp lực, vừa tạo gánh nặng cho gia đình. 

Người mẹ này cho rằng, các trường giải thích "không bắt buộc" là mập mờ vì phụ huynh không thể biết chính xác con mình cần những sách nào trên lớp, những cuốn nào cô yêu cầu phải có.

Phụ huynh oải với sách giáo khoa năm học mới: Bán 1, kèm 2-3 - 2

Học sinh tiểu học đang "quá tải" với nhiều đầu sách (Ảnh: H.N).

"Để rõ ràng, theo tôi trong danh mục các trường cần ghi rõ một bên là sách cần có, một bên là không bắt buộc thì phụ huynh mới thuận lợi để lựa chọn", chị Hà chia sẻ và đề nghị ngành giáo dục cần xem lại số lượng sách của học sinh.

Không được vận động phụ huynh mua sách tham khảo 

Tình trạng nhiều trường học bán SGK kiểu "bia kèm lạc" đã ghi nhận tại TPHCM từ nhiều năm trước, khiến các phụ huynh bị "hụt hơi". Tiền sách đi học lên đến cả triệu đồng so với mặt bằng chung là áp lực với nhiều gia đình, nhất là khi họ phải gánh nhiều chi phí khi bước vào năm mới.  

Trước tình trạng các trường bán SGK kiểu "bia kèm lạc", Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về việc sử dụng SGK, sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Phụ huynh oải với sách giáo khoa năm học mới: Bán 1, kèm 2-3 - 3

Các trường không được ép buộc, vận động học sinh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào (Ảnh: H.N).

Văn bản của Sở yêu cầu các giáo viên, cán bộ quản lý các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc phụ huynh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở cũng lưu ý các cơ sở giáo dục không được lập danh mục, đóng gói bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo, đề cương và các tài liệu (ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt) để giới thiệu cho học sinh, phụ huynh mua và sử dụng.