Olympic Tiếng Anh Tiểu học từ góc nhìn của cha mẹ học sinh

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học toàn thành phố Hà Nội lần thứ 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Language Link phối hợp tổ chức đang dần đi đến chặng cuối cùng.

Sau vòng thi sơ khảo với sự tham gia của gần 1.000 học sinh từ 29 quận huyện toàn TP Hà Nội, 160 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn vòng chung khảo được tổ chức vào ngày 26/4/2013 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 25 phố Tôn Đản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các em đang nóng lòng chờ đợi vòng chung khảo và lễ trao giải vinh danh những quán quân của kỳ Olympic 2013. 

Đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường vừa qua, các phụ huynh chia sẻ về cuộc thi Olympic tiếng Anh với nhiều cung bậc cảm xúc.

“Đưa con đi thi nhưng bản thân tôi cũng hồi hộp không kém. Đây là lần đầu con được trải qua một kì thi trắc nghiệm có qui mô. Các con sẽ quen hơn với tâm lí thi cử và có thêm kinh nghiệm cho nhiều kì thi quan trọng sau này”, chị Thu Nga chia sẻ. Bài thi trong kì thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm phổ biến trên thế giới. Bài thi đánh giá trình độ học sinh theo chuẩn quốc tế, giúp phụ huynh định hướng đúng đắn về trình độ và phương pháp học cho các con của mình. Chị Mai, một phụ huynh khác đến từ quận Đống Đa, cho biết: “Bên cạnh tiếng Anh, kì thi còn có tác động tích cực đến sự phát triển của các con. Cháu Minh nhà chị tự tin hơn về khả năng tiếng Anh của mình và dễ dàng hòa nhập vào môi trường mới. Ngoài ra, Minh còn độc lập và tự giác hơn trong học tập”.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh lần thứ 10 đón nhận được sự tham gia đông đảo của hơn 1.000 học sinh từ các trường tiểu học trên toàn thành phố Hà Nội. Trải qua 10 lần tổ chức, cuộc thi đã trở thành một hoạt động thường niên được phụ huynh và các học sinh mong chờ. Anh Tùng chia sẻ: “Hai năm trước cháu Hoa nhà tôi có tham gia kì thi này và bây giờ đến lượt em trai Nam Anh của cháu nữa. Nam Anh hồ hởi lắm và hai cháu bây giờ ra sức trò chuyện với nhau ở nhà bằng tiếng Anh để luyện tập.”

Kì thi đã và đang góp phần mang tiếng Anh đến gần hơn với các em học sinh, tạo nên môi trường học tập ngôn ngữ theo cách tự nhiên và hứng thú nhất. Tham gia kì thi còn giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, kết bạn và tự tin hơn vào bản thân mình. Kết quả cuộc thi cũng chính là động lực giúp các em thêm yêu tiếng Anh và học tập tốt.

Với vòng chung khảo, các vị phụ huynh đặc biệt dành nhiều sự quan tâm chú ý đến phần thi phỏng vấn của các con với giáo viên bản ngữ Language Link. Cảm xúc của cha mẹ về phần thi này cũng rất trái chiều. Trong khi một số phụ huynh rất lo lắng về phần thi phỏng vấn này và tận dụng từng ngày trước hôm thi để giúp con luyện nói thì với những cha mẹ có con học với giáo viên bản ngữ trong thời gian dài, đây lại chính là phần thi để con thể hiện thế mạnh giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh. Chị Mai, phụ huynh đến từ trường Trung Văn cho biết “Mình có hai con trai đều đang học tại Language Link. Các cháu đã quen tiếp xúc trò chuyện với các thầy cô giáo bản địa nên mình cũng không quá lo lắng cho phần thi phỏng vấn này”.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh cũng là một dịp để nhìn lại những tâm huyết của các vị phụ huynh hết lòng đầu tư cho con phát triển khả năng ngoại ngữ. Những kết quả tốt trong kỳ thi Olympic tiếng Anh sẽ chính là phần quà tinh thần ý nghĩa cho những hy sinh vất vả của cha mẹ

Lễ trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh tiểu học toàn thành phố Hà Nội dự kiến được tổ chức vào 9/5/2013. Các thí sinh và tập thể giành thành tích cao nhất trong cuộc thi sẽ được nhận bằng khen và giải thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Language Link Việt Nam.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, bao gồm các phần quà ý nghĩa và các suất học bổng giá trị tại Language Link Việt Nam.

Học sinh tham gia trò chơi Easy English trong vòng thi sơ khảo.
Học sinh tham gia trò chơi Easy English trong vòng thi sơ khảo.
 
Các thí sinh làm bài thi ở vòng sơ khảo.
Các thí sinh làm bài thi ở vòng sơ khảo.
 
Các thí sinh làm bài thi ở vòng sơ khảo.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp trong 10 năm tổ chức cuộc thi.
 
Các thí sinh trao đổi về kết quả bài thi
Các thí sinh trao đổi về kết quả bài thi.